Khó khăn chồng chất khó khăn do sạt lở

HOÀNG LỘC |

Vụ sạt lở ngày 21.6 vừa qua tại ấp Bình Tịnh A, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long làm ảnh hưởng đến 3 hộ dân, trong đó có hộ ông Nguyễn Văn Út là hộ gia đình ở nhờ trên đất người thân và là đối tượng nhận chính sách bảo trợ xã hội.

Ở đậu trên đất người thân

Ông Nguyễn Văn Út (67 tuổi) là một đối tượng nhận chính sách bảo trợ xã hội do tai biến nên bị mù 2 mắt. Đáng ghi nhận hơn, hộ gia đình ông Út không có đất cất nhà, phải ở đậu trên đất của người thân. Mọi sinh hoạt trong nhà một tay bà Nguyễn Thị Ngân (vợ ông Út) thực hiện.

Bà Ngân tâm sự trong buồn bã: “Ngoài số tiền 900 ngàn đồng nhận hàng tháng từ bảo trợ xã hội, tôi từng đi bán vé số để có đủ tiền sinh hoạt, mua thuốc, khám bệnh cho ông Út, nhưng thời gian gần đây tôi bị bệnh huyết áp, thường xuyên ngất xỉu nên đã nghỉ bán vé số”.

Bà Nguyễn Thị Ngân cho biết đồng thuận với việc di dời nhà đến khu dân cư vượt lũ. Video: Hoàng Lộc

“Giờ đây sạt lở sát nhà, gia đình tôi thuộc diện phải di dời, không thể tiếp tục sống ở đây. Nhưng dời đi nơi khác thì tốn rất nhiều chi phí, trong khi hiện nay vợ chồng chỉ sống với số tiền trợ cấp hàng tháng. Chuyển đi tôi không biết tính thế nào, nhưng cũng phải đi chứ ở đây không an toàn”, bà Ngân nói trong lo lắng.

Ông Út kể lại, khi có người báo sạt lở, ông và vợ di chuyển ra khỏi nhà và chỉ biết lo sợ chứ không biết làm gì. Bản thân ông đã bị mù, không làm được gì, chỉ đi khỏi nơi nguy hiểm để được an toàn tính mạng. Hiện nay, dù ban ngày hay ban đêm, gia đình ông đều sinh hoạt và ngủ ngoài mái hiên chứ không dám vào sâu trong nhà vì không biết sạt lở xảy ra lúc nào.

Sớm bố trí nơi ở cho người dân

Ngày 22.6, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động ông Nguyễn Văn Diên - Chủ tịch UBND huyện Mang Thít thông tin, vụ sạt lở ngày 21.6 ở xã Hòa Tịnh với chiều dài hơn 30m đã nâng tổng số vụ sạt lở trên địa bàn huyện đến nay là 15 vụ với tổng chiều dài hơn 680 m.

Vụ sạt lở làm ảnh hưởng đến 3 hộ dân, trong đó 2 gia đình có nơi để di dời về  nơi ở mới, có 1 hộ gia đình nhận bảo trợ xã hội và ở đậu nên được xem xét về khu dân cư vượt lũ. Ảnh: Hoàng Lộc
Vụ sạt lở làm ảnh hưởng đến 3 hộ dân, trong đó 2 gia đình có nơi để di dời về nơi ở mới, có 1 hộ gia đình nhận bảo trợ xã hội và ở đậu nên được xem xét về khu dân cư vượt lũ. Ảnh: Hoàng Lộc

Theo ông Diên, vụ sạt lở ở Hòa Tịnh đã làm ảnh hưởng đến 3 hộ dân, hiện địa phương đã khuyến khích người dân di dời đến nơi an toàn, trong đó có 2 hộ có nơi ở khác nên huyện hỗ trợ mỗi hộ 30 triệu đồng theo quy định.

Riêng hộ gia đình ông Nguyễn Văn Út là đối tượng nhận chính sách bảo trợ xã hội và không có đất cất nhà mới, nên lãnh đạo huyện đã vận động dời về khu dân cư vượt lũ với mức giá ưu đãi để sớm an tâm sinh sống, và đã được gia đình chấp thuận.

"Trước tình hình sạt lở còn diễn biến phức tạp, nhiều điểm có nguy cơ sạt lở chưa có dấu hiệu dừng lại, ngay từ đầu năm, lãnh đạo huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Trong đó, khuyến cáo người dân sống cạnh các kênh, rạch, sông hạn chế trồng các loại cây trồng, di dời các vật dụng nặng để giảm sức nặng của bờ sông.

Bên cạnh đó khuyến khích người dân nên nuôi, thả lục bình cặp mé sông vừa tạo thêm thu nhập vừa tạo phù sa bồi lắng tại nơi đây góp phần bảo vệ bờ sông tránh tình trạng sạt lở xảy ra, vì hiện nay số nền tại khu dân cư vượt lũ còn số lượng rất ít", ông Diên cho biết thêm.

HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

Lại xảy ra sạt lở nghiêm trọng ở Vĩnh Long

HOÀNG LỘC |

Khoảng 1 giờ ngày 21.6, một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại ấp Bình Tịnh A, xã Hòa Tịnh, Huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long khiến một đoạn bờ kè kiên cố dài hơn 30 m có 3 căn nhà dân bị ảnh hưởng nặng.

Gần 100 điểm sạt lở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

HOÀNG LỘC |

Trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long xuất hiện gần 100 điểm sạt lở lớn, nhỏ, riêng huyện Trà Ôn có 72 điểm. Ước tính các vụ sạt lở này đã gây thiệt hại trên 7 tỉ đồng.

Gửi cháu cho người thân, tối không dám ngủ ở nhà vì lo sạt lở

HOÀNG LỘC |

Người dân sinh sống tại các điểm sạt lở, điểm có nguy cơ sạt lở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, đặc biệt ở huyện Long Hồ, đang lo lắng trước tình hình sạt lở vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Học sinh lớp 1 tại Hà Nội bị bỏ quên trên xe ô tô khi đi dã ngoại

Vân Trang |

Trong chuyến dã ngoại từ huyện Gia Lâm (Hà Nội) trở về, một học sinh Trường tiểu học Archimedes, quận Cầu Giấy bị bỏ quên trên xe đưa đón.

Cảnh tối tăm, ẩm thấp bên trong khu nhà tập thể cũ nát tại phường Nghĩa Tân

TÙNG GIANG - THIỆN NHÂN |

Các hộ dân sinh sống tại nhà tập thể A1 (thuộc tổ dân phố 14, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) luôn cảm thấy bất an bởi công trình sau nhiều năm không được tu sửa đã xuất hiện nhiều dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng và đối diện với nguy cơ cháy nổ.

Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt khi đang lên dốc Vành đai 3

Khánh Linh |

Hà Nội - Xe buýt đang di chuyển trên đường dẫn Vành đai 3 trên cao thì bốc cháy ngùn ngụt.

Thanh tra 9 dự án ở huyện nghèo Bắc Kạn, phát hiện tới 10 dự án sai phạm

An Trịnh |

Sai phạm tồn tại ở cả 9 dự án đầu tư công thuộc huyện Pác Nặm. Thậm chí, cơ quan thanh tra còn chỉ ra thêm 1 dự án khác ngoài danh sách cũng dính sai phạm.

Ngôi đền linh thiêng và điệu hát Dậm Quyển Sơn lan tỏa tới 16 nước trời Âu

Khánh Linh |

Hà Nam - Dù không còn được bao quanh bởi rừng trúc rộng lớn, nhưng Khu du lịch đền Trúc Ngũ động Thi Sơn vẫn thu hút du khách bởi sự linh thiêng, kỳ bí và là nơi khởi phát của điệu hát Dậm đã được lan tỏa đến 16 nước trời Âu.

Lại xảy ra sạt lở nghiêm trọng ở Vĩnh Long

HOÀNG LỘC |

Khoảng 1 giờ ngày 21.6, một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại ấp Bình Tịnh A, xã Hòa Tịnh, Huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long khiến một đoạn bờ kè kiên cố dài hơn 30 m có 3 căn nhà dân bị ảnh hưởng nặng.

Gần 100 điểm sạt lở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

HOÀNG LỘC |

Trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long xuất hiện gần 100 điểm sạt lở lớn, nhỏ, riêng huyện Trà Ôn có 72 điểm. Ước tính các vụ sạt lở này đã gây thiệt hại trên 7 tỉ đồng.

Gửi cháu cho người thân, tối không dám ngủ ở nhà vì lo sạt lở

HOÀNG LỘC |

Người dân sinh sống tại các điểm sạt lở, điểm có nguy cơ sạt lở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, đặc biệt ở huyện Long Hồ, đang lo lắng trước tình hình sạt lở vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.