Kho hóa chất lộ ra sau cơn bão số 10 tại Quảng Bình là hóa chất gì?

LÊ PHI LONG |

Trước đó, người dân tại thôn 19.5 (xã Quảng Đông, H.Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình) sau bão số 10 đã phát hiện mùi lạ từ một nhà kho bỏ hoang và hóa chất rò rỉ ra bên ngoài khiến cây cỏ bị cháy đen nên đã lo lắng và báo với các cơ quan chức năng.

Ngày 29.9 Sở TNMT tỉnh Quảng Bình cho biết, sau khi nhận được thông tin đã phối hợp với phòng TNMT huyện Quảng Trạch, Đội Công an kinh tế huyện và UBND xã Quảng Đông tiến hành kiểm tra và lấy mẫu xác định.

Theo đó, đây là một cửa hàng kinh doanh do ông Nguyễn Hải Hà (SN 1966, quê Đồng Nai) thuê đất của một người dân địa phương để kinh doanh. Tuy nhiên, do làm ăn không hiệu quả nên ông Hà đã tạm ngừng hoạt động và đóng cửa từ đầu năm 2016 đến nay.

Tại thời điểm kiểm tra, trong kho có 150 bao màu trắng, trên bao có ghi nhãn hiệu “Caustic SoDa Flakes (NaOH)”, có ghi dòng chữ xuất xứ Made in China, trọng lượng mỗi bao là 25kg, tổng khối lượng 3.750g.

Kết quả phân tích của Trung tâm Kỹ thuật đo lường thử nghiệm Quảng Bình cho thấy hàm lượng NaOH là 88,72%.

Các thùng lớn đã bị hoen rỉ trong nhà kho.  Ảnh: Lê Phi Long
2 bồn lớn đã bị hoen rỉ trong nhà kho, bên trong có chứa hóa chất. Ảnh: Lê Phi Long

Trên nền nhà xưởng có 2 bồn chứa bằng sắt được đặt âm dưới nền khoảng 0,5m nghi được sử dụng để pha hóa chất, bên trong còn một lượng nước có lẫn hóa chất. Nhà xưởng không có người trông coi bảo quản và đã bị tốc mái do ảnh hưởng của cơn bão số 10 vừa xảy ra.

Ngoài ra, xung quanh bên ngoài nhà xưởng có một số vũng nước có màu đen, diện tích từ 20-30m2, hai bên mép cỏ bị cháy vàng nghi nước bị nhiễm hóa chất.

Sở TNMT đã tiến hành lấy 3 mẫu tại các vũng nước này để kiểm tra, kết quả cho thấy độ pH dao động từ 9,56 – 12,15; nguồn nước có tính kiềm chứng tỏ đã nhiễm hóa chất NaOH.

Hiện Sở TNMT đã hướng dẫn UBND xã Quảng Đông hút toàn bộ lượng nước có lẫn hóa chất vào lưu chứa trong thùng nhựa, thu gom toàn bộ đất bị nhiễm với khối lượng khoảng 95m3 tập kết trên bề mặt nhà xưởng và phủ bạt bảo đảm không để nước chảy tràn xâm nhập cuốn trôi gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Như vậy, trước mắt nguồn hóa chất này đã được cô lập bảo đảm không để xảy ra ô nhiễm trên diện rộng.

Theo Sở TNMT tỉnh, hóa chất NaOH được gọi là xút ăn da, thường được sử dụng trong công nghiệp tẩy rửa. Đây là loại hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

Trên cơ sở đó, Sở TNMT tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan công an xử cán bộ bảo vệ hiện trường tránh làm thất thoát hóa chất, đồng thời có văn bản triệu tập hộ kinh doanh đến làm việc và xử lý. Trường hợp không hợp tác giải quyết, sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.