Khỉ trong rừng tự nhiên Toà thánh Tây Ninh lại cắn người

ĐÔNG ANH |

Ngày 23.10, cháu Đoàn Minh Trường (sinh 2011), con trai chị Nhữ Thị Bích Thuỷ (sinh 1986, thường trú tổ 18, ấp Thanh An, xã An Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) vẫn còn rên rỉ, đau đớn, do vết thương từ khỉ cắn. Đây là trường hợp thứ 6 bị khỉ cắn tại khu vực rừng tự nhiên của Toà thánh tỉnh Tây Ninh trong năm 2017…

Chị Thuỷ cho biết: Vào ngày 18.10, trong lúc chở con trên đường, ngang qua khu vực rừng tự nhiên của Toà thánh, chị Thuỷ dừng xe và cho cháu Trường đi vệ sinh. Đột ngột, một con khỉ từ trên cây nhào xuống cắn luôn vào chân trái cháu Trường. Vô cùng hoảng sợ, chị Thuỷ vội chở con đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh, trong tình trạng máu ra ướt đẫm…

Bệnh viện đã khâu 2 vết thương bên phần chân trái, gần bộ phận sinh dục của cháu Trường và điều trị đến ngày 20.10, mới cho xuất viện về nhà. Song, hơn 3 ngày nay, vết thương vẫn đau nhức và cháu Trường chưa thể đi học.

Theo bà Nguyễn  Thị Chi, ở gần Toà thánh: Từ tháng 7.2017 trở lại đây, đàn khỉ trong rừng tự nhiên của nội ô Toà thánh trở nên hung dữ khác thường. “Trong tháng 7, một số con đã cắn tới 5 người ở bắp tay, chân, đầu… Không chỉ học sinh, trẻ nhỏ, du khách tới thăm Toà thánh, mà cả người dân sinh sống kề bên Toà thánh cũng bị mấy ổng quậy phá, cắn xé tứ tung. Thậm chí, có hôm, mấy ổng đói bụng, còn vô luôn trong nhà bếp, lục lạo thức ăn tùm lum” – bà Chi nói.

Ông Xuân – thợ chụp ảnh tại Toà thánh – cho biết: “Du khách lơ là sẽ bị mấy ổng từ trên cây nhào xuống chụp thức ăn, giật điện thoại ngay”. Mỗi khi xảy ra sự cố bị mấy ông hậu duệ của Tề Thiên cắn xé, người ta lại gọi đội cứu hộ tỉnh tới cấp cứu. Thời gian  qua, một cá thể khỉ hung dữ cắn người đã được đơn vị này bắt được và giao cho Chi cục kiểm lâm tỉnh.

Trước đây, vào tháng 10.2016, sau khi xảy ra 13 trường hợp bị khỉ cắn, Chi cục kiểm lâm tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã (WAR) vây bắt được 7 cá thể khỉ tại rừng tự nhiên Toà thánh. Sau đó, 7 con khỉ này đã được thả về rừng tự nhiên thuộc Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Ông Nguyễn Văn Đức – ngụ phường 6, TP Tây Ninh – cho biết: “Ngày xưa làm gì có khỉ ở Toà thánh. Do một số hộ dân sống gần đó nuôi khỉ. Sau này, họ chán, không muốn nuôi nữa, nên lén thả khỉ vô rừng tự nhiên trong nội ô Toà thánh. Dần dà, đàn khỉ sinh sôi, tăng dần hơn 100 con.

Trong đàn khỉ, có số con rất hung dữ, nhưng cũng có số con hiền lành… Vì vậy, làm sao bắt những con hung dữ thả về rừng tự nhiên, xa Toà thánh là tốt nhất. Còn những con hiền lành thì nên giữ lại để phục vụ du khách tham quan Toà thánh”.

ĐÔNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.