Khi nào thẻ Căn cước công dân bị thu hồi, tạm giữ?

LƯƠNG HẠNH |

Thẻ Căn cước công dân là giấy tờ tùy thân không thể thiếu của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, nhiều trường hợp thẻ Căn cước công dân sẽ bị thu hồi, tạm giữ.

Cụ thể, thẻ Căn cước công dân sẽ bị thu hồi, tạm giữ nếu thuộc các trường hợp quy định tại Điều 28 Luật Căn cước công dân.

(1) Thẻ Căn cước công dân bị thu hồi trong trường hợp công dân bị tước quốc tịch, thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

(2) Thẻ Căn cước công dân bị tạm giữ trong trường hợp sau đây:

- Người đang chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Người đang bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù.

Trong thời gian bị tạm giữ thẻ Căn cước công dân, công dân được cơ quan tạm giữ thẻ Căn cước công dân cho phép sử dụng thẻ Căn cước công dân của mình để thực hiện giao dịch theo quy định của pháp luật.

Công dân được trả lại thẻ Căn cước công dân khi hết thời hạn tạm giữ, tạm giam, chấp hành xong án phạt tù, chấp hành xong quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Tuy nhiên, không phải cơ quan nào cũng có thẩm quyền thu hồi, tạm giữ thẻ Căn cước công dân, chỉ những cơ quan sau được phép thu hồi, tạm giữ:

- Cơ quan quản lý căn cước công dân có thẩm quyền thu hồi thẻ Căn cước công dân trong trường hợp quy định tại khoản (1);

- Cơ quan thi hành lệnh tạm giữ, tạm giam, cơ quan thi hành án phạt tù, thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc có thẩm quyền tạm giữ thẻ Căn cước công dân trong trường hợp quy định tại khoản (2).

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội đã trả 123.000 thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân

Việt Dũng |

Trong các quận, huyện tại Hà Nội, Hà Đông là địa bàn trả căn cước công dân gắn chip nhiều nhất, tiếp đến quận Hai Bà Trưng.

Đối tượng được sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip vô thời hạn

Minh Hương |

Căn cước công dân gắn chip cũng có thời hạn nhất định theo độ tuổi. Nhưng sẽ có trường hợp được cấp căn cước công dân không có thời hạn.

Đồng Tháp: Cấp, đổi thẻ căn cước công dân cho ĐV, CNLĐ tại nơi làm việc

Nguyễn Quốc Khánh |

Hơn 140 đoàn viên, công nhân lao động và người thân của đoàn viên, công nhân lao động tại huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) được tổ chức cấp, đổi thẻ căn cước công dân tại nơi làm việc.

Đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân ở đâu?

cấn dung |

Căn cước công dân của tôi sắp hết hạn và tôi muốn đổi sang căn cước công dân có gắn chíp. Hộ khẩu của tôi ở Bình Dương thì có thể làm căn cước công dân gắn chíp ở TPHCM được không?

Hà Nội dẫn đầu với hơn 2 triệu hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân

Việt Dũng |

Trong số 63 tỉnh thành ra quân cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân, Hà Nội đã cấp được hơn 2 triệu hồ sơ, là đơn vị dẫn đầu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Hà Nội đã trả 123.000 thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân

Việt Dũng |

Trong các quận, huyện tại Hà Nội, Hà Đông là địa bàn trả căn cước công dân gắn chip nhiều nhất, tiếp đến quận Hai Bà Trưng.

Đối tượng được sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip vô thời hạn

Minh Hương |

Căn cước công dân gắn chip cũng có thời hạn nhất định theo độ tuổi. Nhưng sẽ có trường hợp được cấp căn cước công dân không có thời hạn.

Đồng Tháp: Cấp, đổi thẻ căn cước công dân cho ĐV, CNLĐ tại nơi làm việc

Nguyễn Quốc Khánh |

Hơn 140 đoàn viên, công nhân lao động và người thân của đoàn viên, công nhân lao động tại huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) được tổ chức cấp, đổi thẻ căn cước công dân tại nơi làm việc.

Đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân ở đâu?

cấn dung |

Căn cước công dân của tôi sắp hết hạn và tôi muốn đổi sang căn cước công dân có gắn chíp. Hộ khẩu của tôi ở Bình Dương thì có thể làm căn cước công dân gắn chíp ở TPHCM được không?

Hà Nội dẫn đầu với hơn 2 triệu hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân

Việt Dũng |

Trong số 63 tỉnh thành ra quân cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân, Hà Nội đã cấp được hơn 2 triệu hồ sơ, là đơn vị dẫn đầu.