Khi nào người dân An Giang được ăn uống tại chỗ, ra đường ban đêm?

Lục Tùng |

AN GIANG - UBND tỉnh An Giang vừa ban hành công văn điều chỉnh việc cho phép người dân được ăn uống tại chỗ và ra đường ban đêm.

Chiều 17.12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước ký ban hành công văn số 1435/UBND-KGVX điều chỉnh việc người dân được ăn uống tại chỗ và ra đường ban đêm.

Trụ sở UBND tỉnh An Giang. Ảnh: LT
Trụ sở UBND tỉnh An Giang. Ảnh: LT

Theo đó, thống nhất chủ trương cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (trừ các địa phương thuộc cấp độ 4) được phép hoạt động với hình thức bán hàng phục vụ khách tại chỗ. Trong đó lưu ý, không phục vụ bia, rượu và áp dụng nghiêm biện pháp 5K, đồng thời giảm quy mô công suất phục vụ còn 50%, khoảng cách giữa các bàn tối thiểu 2m. Riêng chủ quán và tổ bếp, người phục vụ phải được tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 sau 14 ngày; thực hiện quét mã QR khi đến địa điểm dịch vụ ăn uống.

Từ 20.12.2021, các hàng quán trên địa bàn tỉnh An Giang (trừ địa phương thuộc cấp độ 4) sẽ mở cửa trở lại, người dân được ăn uống tại chỗ và ra đường vào ban đêm. Ảnh: LT
Từ  ngày 20.12.2021, các hàng quán trên địa bàn tỉnh An Giang (trừ địa phương thuộc cấp độ 4) sẽ mở cửa trở lại, người dân được ăn uống tại chỗ và ra đường vào ban đêm. Ảnh: LT

Công văn này cũng thống nhất ngừng áp dụng biện pháp yêu cầu người dân không ra đường ban đêm. Cụ thể là từ 20h ngày hôm trước đến 5h sáng hôm sau (trừ các địa phương thuộc cấp độ 4). Thời gian áp dụng tính từ ngày 20.12.2021 cho đến khi có quyết định mới.

Theo ông Phước, quyết định này được căn cứ vào kết quả đánh giá cấp độ dịch trên toàn tỉnh thuộc cấp độ 2 trong 3 tuần qua; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh, sản xuất phục vụ các hoạt động lễ hội cuối năm như Noel, Tết dương lịch, Tết cổ truyền dân tộc. “Đây cũng là bước đầu của trạng thái bình thường mới nên mọi người vẫn phải đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch”- ông Phước nhấn mạnh.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

TP Thái Nguyên tạm dừng kinh doanh, ăn uống tại chỗ

Anh Minh |

Thái Nguyên- UBND TP Thái Nguyên vừa ban hành văn bản 3882/UBND-VP về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19.

TPHCM cho phép ăn uống tại chỗ, nơi tất bật dọn dẹp, nơi bán ngay trong đêm

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

TPHCM - Từ 28.10, TPHCM cho phép các cơ sở kinh doanh ăn uống được phục vụ khách tại chỗ tới 21h. Trước thông tin này, tối 27.10, nhiều hàng quán tất bật dọn dẹp, có nơi đón khách ngay trong đêm.

Đề xuất chưa cho bán rượu, bia trong quán ăn uống tại chỗ

MINH QUÂN |

TPHCM - Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ không sử dụng máy điều hòa nhiệt độ trong không gian kín và không bán rượu bia, theo đề xuất của Ban Quản lý an toàn thực phẩm TPHCM.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

TP Thái Nguyên tạm dừng kinh doanh, ăn uống tại chỗ

Anh Minh |

Thái Nguyên- UBND TP Thái Nguyên vừa ban hành văn bản 3882/UBND-VP về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19.

TPHCM cho phép ăn uống tại chỗ, nơi tất bật dọn dẹp, nơi bán ngay trong đêm

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

TPHCM - Từ 28.10, TPHCM cho phép các cơ sở kinh doanh ăn uống được phục vụ khách tại chỗ tới 21h. Trước thông tin này, tối 27.10, nhiều hàng quán tất bật dọn dẹp, có nơi đón khách ngay trong đêm.

Đề xuất chưa cho bán rượu, bia trong quán ăn uống tại chỗ

MINH QUÂN |

TPHCM - Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ không sử dụng máy điều hòa nhiệt độ trong không gian kín và không bán rượu bia, theo đề xuất của Ban Quản lý an toàn thực phẩm TPHCM.