Khi nào kênh mương Ông Cố ở Ninh Thuận hết ô nhiễm?

Khả Như |

Nhiều năm nay, người dân ở hai bên kênh mương Ông Cố-đoạn ngang qua đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Tấn Tài, TP Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận rất bức xúc vì môi trường bị ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng. Mùi hôi thối ngày càng nồng nặc và nhiều lần người dân đã phản ánh lên cấp có thẩm quyền, tuy nhiên đến nay nguyện vọng của họ vẫn chưa được chính quyền các cấp giải quyết.

Muốn đi qua con đường nhỏ dẫn vào khu dân cư, mọi người phải mang khẩu trang, hoặc là cố nín thở để không phải hít mùi hôi thối cho đến khi đi hết đoạn đường đất dài hơn 500m.

Có biển báo cấm đổ rác thải nhưng trên bờ và dưới lòng mương vẫn đầy rác thải.
Có biển báo cấm đổ rác thải nhưng trên bờ và dưới lòng mương vẫn đầy rác thải.

Bà Nguyễn Thị Nhân, sống gần đó, bức xúc: Mương chứa đầy rác thải do chợ hải sản thải ra càng bốc mùi nồng nặc. Để đối phó, chúng tôi phải đóng các cửa sổ xung quanh nhà và thường di tản lên tầng lầu vào buổi trưa, để có không gian thoáng nhưng cũng không thoát được mùi hôi thối.

Mấy năm nay, chợ buôn bán hải sản tự phát hoạt động gây mất mỹ quan và lấn chiếm lề đường dành cho người đi bộ, ảnh hưởng an toàn giao thông chung chưa được xử lý.
Mấy năm nay, chợ buôn bán hải sản tự phát hoạt động gây mất mỹ quan và lấn chiếm lề đường dành cho người đi bộ, ảnh hưởng an toàn giao thông chung chưa được xử lý.

“Mùa hè, nhiệt độ tăng cao, cộng với mùi hôi thối bốc lên từ kênh mương Ông Cố làm cho chúng tôi cảm thấy ngột ngạt, khó thở khi ngủ ban đêm”, bà Nguyễn Thị Nhân than thở.

Chúng tôi đến kênh mương Ông Cố vào thời điểm chợ buôn bán hải sản tự phát nơi đây họp chợ và chứng kiến cảnh nhiều người mua bán vô tư vứt rác thải xuống mương nước. Dưới lòng mương, dòng nước đen ngầu do nước thải từ tôm, cua, cá đổ thẳng xuống mương, cùng với bao túi nylon và những thứ “xà bần” của chai lọ, xác động vật chết.

Nhiều lần, bà con đã kiến nghị lên UBND phường Tấn Tài và UBND tỉnh Ninh Thuận giải quyết, nhưng mấy năm nay vẫn chưa thấy chính quyền, các cấp, các ngành xử lý.

Kênh mương Ông Cố ngập đầy rác thải nổi bồng bềnh ken kín cả lòng mương và bốc mùi hôi thối nhiều năm nay.
Kênh mương Ông Cố ngập đầy rác thải nổi bồng bềnh ken kín cả lòng mương và bốc mùi hôi thối nhiều năm nay.

Chủ tịch UBND phường Tấn Tài Phan Hoàng Việt cho biết, sắp tới, phường sẽ xử lý bằng cách nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy. Đồng thời, có kế hoạch di dời chợ buôn bán hải sản tự phát đi nơi khác; tuyên truyền, vận động người dân không xả thải gây ô nhiễm nguồn nước và sẽ kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm đổ rác thải, chất thải xuống lòng kênh mương.

Chính quyền nói vậy, nhưng nhiều năm nay, vẫn không thấy thực hiện, giải quyết dứt điểm để các hộ dân sống dọc kênh mương Ông Cố không còn cảnh phải chịu mùi hôi thối và trả lại không khí trong lành trong khu sống dân cư.

Khả Như
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.