Khen thưởng vợ chồng sinh hai con gái: "Đừng nghĩ đó là điều xấu hổ"

Thảo Anh |

Nhiều chuyên gia cho rằng chủ trương khen thưởng các cặp vợ chồng sinh hai con một bề là gái có ý nghĩa tích cực trong bối cảnh Việt Nam mất cân bằng giới tính khi sinh nghiêm trọng.

Đừng cảm thấy xấu hổ khi được khen thưởng

Mới đây, tỉnh Hậu Giang công bố triển khai hỗ trợ thực hiện chính sách dân số. Theo đó, tỉnh này sẽ tặng bằng khen, biểu dương những cặp vợ chồng sinh đủ hai con một bề là gái.

Vấn đề này đang gây tranh cãi dư luận. Nhiều người băn khoăn liệu chính sách này có gián tiếp vi phạm nguyên tắc bình đẳng giới?

Tỉnh Hậu Giang sẽ khen thưởng, biểu dương những cặp vợ chồng sinh đủ hai con một bề là gái thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số thuộc vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn; những cặp cha mẹ sinh con một bề là gái khi hết tuổi lao động nhưng không có lương hưu.

Trả lời câu hỏi này, GS.TS Nguyễn Đình Cử - Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Dân số Gia đình và Trẻ em cho rằng, thoạt nghe, nhiều người sẽ nghĩ chính sách này gây bất bình đẳng giới tính, tuy nhiên, nhìn sâu hơn, điều đó lại hướng đến sự bình đẳng.

"Mục tiêu của việc khen thưởng ở tỉnh Hậu Giang là tốt, nên nhìn nhận theo hướng tích cực, thay vì chỉ trích. Tôi nghĩ rằng, không có gì đáng xấu hổ khi được khen thưởng sinh con một bề là gái cả" - ông Cử nói.

Song, theo GS.TS Đình Cử, tỉnh Hậu Giang vẫn đang nằm trong ngưỡng an toàn.

Tổng cục thống kê công bố số liệu 2009 cho thấy, tỉ lệ khi sinh ở Hậu Giang ở mức cân bằng tự nhiên, khoảng 107 bé trai/ 100 bé gái. Vào năm 2016, tỉ lệ này khảo sát ở toàn bộ khu vực đồng bằng sông Cửu Long là chưa đến 104 bé trai/100 bé gái.

Như vậy, với tình hình thực tế ở Hậu Giang chưa cần thiết phải sử dụng những biện pháp khen thưởng nhắm đến gia đình sinh con một bề là gái.

GS.TS Nguyễn Đình Cử
GS.TS Nguyễn Đình Cử

"Chính sách này nên áp dụng ở tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, khu vực đồng bằng sông Hồng. Những tỉnh thành này có tỉ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh nghiêm trọng hơn, khoảng 118, 120 bé trai/100 bé gái", Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Dân số Gia đình và Trẻ em nói.

Chính sách của tỉnh Hậu Giang còn nêu rõ tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho gia đình sinh đủ hai con một bề là gái, mẹ còn trong độ tuổi sinh đẻ nhưng không vi phạm chính sách dân số kể từ khi sinh con gái thứ hai. Bên cạnh đó, tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố cho gia đình sinh đủ hai con một bề là gái.

GS.TS Nguyễn Đình Cử chia sẻ thêm, ở Hậu Giang nên khen thưởng cả cháu trai, cháu gái - nếu như các cháu có thành tích đặc biệt, hoặc bố mẹ sinh con một bề nuôi con khỏe, dạy con ngoan.

Đồng quan điểm, ông Mai Xuân Phương - Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông Giáo dục, Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình cho rằng, do phong tục tập quán, tư tưởng có con trai nối dõi tông đường vẫn còn ở một số địa phương.

Có tình trạng nhiều cặp vợ chồng chọn giới tính thai nhi, dẫn đến vấn nạn mất cân bằng giới tính khi sinh.

Nếu không có biện pháp kịp thời khoảng năm 2045 - 2050 sẽ có khoảng  2,3 - 4,3 triệu đàn ông không có vợ. Chuyện xuất khẩu cô dâu là khó tránh khỏi. Chúng ta sẽ đi vào vết xe đổ Hàn Quốc, của Đài Loan

"Vì thế, dựa trên tình hình thực tế tại Việt Nam hiện nay, nếu Hậu Giang đi tắt đón đầu, có chủ trương động viên gia đình sinh con một bề là gái hoàn toàn hợp lý" - ông Phương nhận định.

Còn nhiều e ngại

 
Ông Mai Xuân Phương Ảnh: giadinh.net

Bên cạnh những quan điểm đồng tình, cũng còn ý kiến e ngại hình thức tặng bằng khen cho vợ chồng sinh đủ con gái một bề là phô trương, thái quá.

Ông Mai Xuân Phương phân tích, văn hóa mỗi vùng mỗi khác, người Tây Nam Bộ - họ không nặng nề khi được trao tặng bằng khen. Ngược lại, việc khen thưởng động viên kịp thời, đúng mức sẽ làm giảm sự mất cân bằng giới tính.

"Tôi cho rằng, phòng hơn chống. Hậu Giang đang góp phần gióng một hồi chuông về vấn nạn mất cân bằng giới tính hiện nay" - ông Xuân Phương nói.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Khen thưởng sinh con một bề là gái: Chỉ trao bằng khen, chưa có thưởng

Bảo Trung |

Liên quan đến vấn đề tỉnh Hậu Giang sẽ khen thưởng, biểu dương những cặp vợ chồng nếu sinh đủ hai con một bề là gái, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang đã có thông tin thêm về Nghị quyết mới sắp được áp dụng tại tỉnh này.

Khen thưởng các cặp vợ chồng sinh đủ hai con một bề là gái

Bảo Trung |

Tỉnh Hậu Giang sẽ khen thưởng, biểu dương những cặp vợ chồng nếu sinh đủ hai con một bề là gái.

Ninh Bình: Khen thưởng về thành tích “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”

CĐ Giáo dục tỉnh Ninh bình |

Công đoàn Giáo dục Ninh Bình đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức sơ kết phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” (GVT, ĐVN) giai đoạn 2016 - 2018.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khen thưởng sinh con một bề là gái: Chỉ trao bằng khen, chưa có thưởng

Bảo Trung |

Liên quan đến vấn đề tỉnh Hậu Giang sẽ khen thưởng, biểu dương những cặp vợ chồng nếu sinh đủ hai con một bề là gái, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang đã có thông tin thêm về Nghị quyết mới sắp được áp dụng tại tỉnh này.

Khen thưởng các cặp vợ chồng sinh đủ hai con một bề là gái

Bảo Trung |

Tỉnh Hậu Giang sẽ khen thưởng, biểu dương những cặp vợ chồng nếu sinh đủ hai con một bề là gái.

Ninh Bình: Khen thưởng về thành tích “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”

CĐ Giáo dục tỉnh Ninh bình |

Công đoàn Giáo dục Ninh Bình đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức sơ kết phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” (GVT, ĐVN) giai đoạn 2016 - 2018.