Khen thưởng tổ công tác gùi thi thể đồng đội ra khỏi nơi cô lập do sạt lở

HƯNG THƠ |

13 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) là thành viên tổ công tác “Mệnh lệnh từ trái tim” cắt rừng vào vùng bị cô lập do sạt lở để gùi thi thể đồng đội ra ngoài được UBND tỉnh Quảng Trị khen thưởng.

Chiều 23.8, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị Phòng chống thiên tai, sạt lở đất ở miền núi tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, trong năm 2020, thiên tai tại tỉnh Quảng Trị diễn ra dị thường, khốc liệt, không theo quy luật. Đặc biệt là các đợt bão, lũ xảy ra liên tiếp, với quy mô rộng lớn, cường độ rất mạnh và gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tình trạng “bão chồng bão”, “lũ chồng lũ” chưa từng có trong nhiều năm qua; lũ ống, lũ quét, sạt lở đất xảy ra liên tục trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống và sản xuất của hàng triệu người dân trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị khen thưởng cho 13 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Hướng Hóa. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị khen thưởng cho 13 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Hướng Hóa. Ảnh: Hưng Thơ.

Đến nay, công tác khắc phục hậu quả, tái thiết sau thiên tai đã đạt được một số kết quả khả quan, trước mắt đã ổn định đời sống cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề do thiên tai.

Theo nhận định, từ nay đến hết năm 2021, có khoảng 2 đến 3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến tỉnh Quảng Trị. Dự báo, mùa lũ chính vụ bắt đầu từ tháng 9, kết thúc vào cuối tháng 11 và có khả năng xuất hiện 3-5 đợt lũ với đỉnh lũ từ báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3, thời kỳ xuất hiện đỉnh lũ lớn nhất năm vào khoảng tháng 10. Đặc biệt, cần chú ý đề phòng khả năng xuất hiện lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất do mưa lớn cục bộ trên các sông suối nhỏ và vùng thượng lưu các sông lớn trong các tháng mùa mưa lũ…

Tại hội nghị nói trên, đã đánh giá thực trạng, nhận diện các vùng có nguy cơ lũ ống, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi tại huyện Hướng Hóa và Đakrông. Đặc biệt, đã đánh giá, nhận diện, khoanh vùng trong phạm vi các dự án điện gió đang thi công có nguy cơ cao bị ảnh hưởng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại địa bàn 13 thôn, bản, khối phố của 7 xã, thị trấn thuộc 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông. Từ đó, đưa ra các giải pháp nhằm giảm thiểu tối đa những tổn thất về người và tài sản.

Hội nghị đã phát động ủng hộ xây dựng quỹ trồng cây xanh tại các khu vực thi công các dự án điện gió ở huyện miền núi Hướng Hóa và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống bão lụt năm 2020. Trong đó, 13 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an huyện Hướng Hóa là thành viên tổ công tác “Mệnh lệnh từ trái tim” được khen thưởng.

Giữa tháng 10.2020, xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa) bị cô lập do sạt lở đất nghiêm trọng. 1 Thượng úy Công an hi sinh trong khi làm nhiệm vụ, nhưng không thể đưa ra ngoài do mọi con đường đều bị cắt đứt. 13 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Hướng Hóa đã tình nguyện cắt rừng, vòng qua biên giới nước bạn Lào để tiếp cận xã bị cô lập. Tổ công tác mất 9h đồng hồ gùi thi thể đồng đội qua những con suối ngập nước lũ, những vách núi dựng đứng trong điều kiện trời mưa gió.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Khẩn trương ứng phó với mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Vũ Long |

Nhiều tỉnh phía Bắc được đề nghị khẩn trương ứng phó với mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Dự án kè chống sạt lở ở bãi bồi, dân xót xa khi vườn cây "khủng" bị phá bỏ

TRẦN TUẤN - QUANG ĐẠI |

Dự án kè chống sạt lở sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Gia Phố (Hương Khê, Hà Tĩnh) phá bỏ rặng cây cổ thụ, hoa màu của dân trong vườn nên ngay từ đầu họ đã phản đối. Thế nhưng, sau một thời gian tuyên truyền, vận động, người dân đã đồng thuận thì nay lại “tắc” vì dân chưa nhất trí với phương án bồi thường.

Khẩn trương ứng phó với nguy cơ mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất

Vũ Long |

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khẩn trương ứng phó với mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Vũ Long |

Nhiều tỉnh phía Bắc được đề nghị khẩn trương ứng phó với mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Dự án kè chống sạt lở ở bãi bồi, dân xót xa khi vườn cây "khủng" bị phá bỏ

TRẦN TUẤN - QUANG ĐẠI |

Dự án kè chống sạt lở sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Gia Phố (Hương Khê, Hà Tĩnh) phá bỏ rặng cây cổ thụ, hoa màu của dân trong vườn nên ngay từ đầu họ đã phản đối. Thế nhưng, sau một thời gian tuyên truyền, vận động, người dân đã đồng thuận thì nay lại “tắc” vì dân chưa nhất trí với phương án bồi thường.

Khẩn trương ứng phó với nguy cơ mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất

Vũ Long |

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.