Sáng 20.12, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang - cho biết: Trước mắt, các cặp vợ chồng sinh đủ hai con một bề là gái chỉ nhận được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, thị xã chứ chưa có hình thức khen thưởng bằng tiền mặt.
Tuy vậy, chúng tôi sẽ xem xét đến vấn đề này để giao cho địa phương có những hình thức khen thưởng, động viên các cặp vợ chồng sinh con một bề là gái bằng tiền mặt. Số tiền này có thể được huy động từ nguồn vốn xã hội hóa. Đối với những trường hợp gia đình sinh trên 3 con, trong đó có 2 nữ sinh trước thì vẫn không được khen thưởng vì đã vi phạm chính sách dân số của Nhà nước.
Riêng về số tiền 17,7 tỉ đồng dự toán kinh phí hỗ trợ thực hiện các chính sách này đều được lấy từ ngân sách của tỉnh, các chương trình mục tiêu, ngân sách của địa phương... Đến nay, tỉnh mới chỉ có chủ trương thưởng 5 triệu đồng cho các ấp duy trì mô hình gia đình sinh đủ hai con trong 5 năm liên tục và thưởng 15 - 25 triệu đồng/xã khi duy trì mô hình gia đình sinh đủ hai con trong 3 - 5 năm liên tục, ông Tùng thông tin thêm.
Ông Nguyễn Chí Hùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang - cũng cho biết: Việc khen thưởng cặp vợ chồng nếu sinh đủ hai con một bề là gái được đưa vào Nghị quyết và áp dụng trong thời gian từ 3 - 5 năm nhằm cân bằng giới tính ở địa phương và chủ yếu nhằm vào đối tượng đang trong độ tuổi sinh sản. Tuy vậy, Nghị quyết trên vẫn đang được giao Sở Y tế Hậu Giang soạn thảo kế hoạch chi tiết để trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.
Như báo Lao Động đã thông tin, từ đầu năm 2019, tỉnh Hậu Giang sẽ thực hiện hỗ trợ chính sách dân số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025 theo nghị quyết tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh.
Theo đó, tỉnh sẽ khen thưởng, biểu dương những cặp vợ chồng sinh đủ hai con một bề là gái thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số thuộc vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn; những cặp cha mẹ sinh con một bề là gái khi hết tuổi lao động nhưng không có lương hưu.