Khen thưởng đội PCCC tại chỗ kịp thời dập lửa cứu được tài sản 100 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, Đội PCCC tại chỗ của 1 công ty đã kịp thời dập tắt hỏa hoạn trong nhà xưởng rộng 2.200m2, cứu được số tài sản lên đến 100 tỉ đồng.

Ngày 9.2, Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Dương đã đến tặng giấy khen đột xuất cho Đội PCCC cơ sở Công ty TNHH Sakata Inx Việt Nam thuộc khu công nghiệp VSIP 1, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo ghi nhận, khu nhà xưởng của Công ty TNHH Sakata Inx Việt Nam rộng hơn 6000m2. Bên trong có các nhà xưởng chứa hóa chất nguy hiểm chuyên sản xuất mực in.

Vào khoảng 19h45 ngày 2.2, các công nhân đang làm việc tại khu vực phòng cân thuộc nhà xưởng sản xuất mực in. Khu vực này có diện tích khoảng 2.200m2 chứa dung môi Toluen có khả năng phát sinh cháy, nổ cao.

Trong lúc tiến hành bơm dung môi tại khu vực phòng cân thì lửa bất ngờ bùng phát.

Ngay sau đó, các công nhân có mặt đã nhanh chóng sử dụng các phương tiện PCCC tại chỗ dập lửa.

Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động của công ty cũng vận hành tốt sau đó khống chế và dập tắt kịp thời hỏa hoạn.

Tài sản cứu chữa được khỏi vụ hỏa hoạn là hàng ngàn m2 nhà xưởng và nguyên vật liệu, máy móc, hàng hóa... ước tính hơn 100 tỉ đồng.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, vụ hỏa hoạn tại công ty được cứu chữa kịp thời nhờ hiệu quả từ công tác PCCC ngay tại cơ sở, vì vậy đã khen thưởng khích lệ động viên.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương phát hiện 5 trường hợp F1 liên quan đến dịch bệnh tại TPHCM

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương thông tin phát hiện 5 trường hợp F1 liên quan đến dịch bệnh tại TPHCM.

Bình Dương: Công đoàn VSIP trao 3.000 phần quà Tết cho NLĐ khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, Công đoàn Khu công nghiệp VSIP đã đến nhà trọ thăm những trường hợp công nhân lao động khó khăn không về quê dịp Tết Nguyên đán 2021.

Bình Dương: Khuyến khích người dân ghi chép nhật ký hoạt động trong ngày

BÌNH DƯƠNG |

Ứng phó với COVID-19, tỉnh Bình Dương khuyến khích người dân ghi lại nhật ký hoạt động trong ngày giúp nhanh chóng xác định được lịch trình di chuyển khi có tình huống dịch bệnh xảy ra.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bình Dương phát hiện 5 trường hợp F1 liên quan đến dịch bệnh tại TPHCM

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương thông tin phát hiện 5 trường hợp F1 liên quan đến dịch bệnh tại TPHCM.

Bình Dương: Công đoàn VSIP trao 3.000 phần quà Tết cho NLĐ khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, Công đoàn Khu công nghiệp VSIP đã đến nhà trọ thăm những trường hợp công nhân lao động khó khăn không về quê dịp Tết Nguyên đán 2021.

Bình Dương: Khuyến khích người dân ghi chép nhật ký hoạt động trong ngày

BÌNH DƯƠNG |

Ứng phó với COVID-19, tỉnh Bình Dương khuyến khích người dân ghi lại nhật ký hoạt động trong ngày giúp nhanh chóng xác định được lịch trình di chuyển khi có tình huống dịch bệnh xảy ra.