Khẩu trang y tế giá ổn định, nhiều người dân TPHCM đến cửa hàng tìm mua

Anh Nhàn - Ngọc Lê |

Nguồn hàng và giá khẩu trang y tế tại các cửa hàng ở TPHCM vẫn ổn định. Từ sáng sớm 26.7, nhiều người dân đã đến các cửa hàng để tìm mua khẩu trang.

 
Sáng sớm 26.7, nhiềungười dân TPHCM đi mua khẩu trang y tế. Ảnh: Anh Nhàn

Ghi nhận tại các cửa hàng bán dụng cụ y tế trên đường Nguyễn Giản Thanh (quận 10, TPHCM) - nơi được xem là chợ thuốc tây lớn nhất thành phố, rất đông người dân đã xếp hàng, chờ tới lượt mua khẩu trang y tế, nước rửa tay.

Khẩu trang y tế 3 lớp có giá 50.000 đồng/hộp; khẩu trang 4 lớp có giá 60.000 - 70.000 đồng/hộp còn khẩu trang N95 thì được rao bán 30.000 đồng/cái. Theo các tiểu thương tại đây, mặt hàng khẩu trang vẫn còn dồi dào, giá vẫn ổn định, chưa  có hiện tượng tăng giá so với trước.

 
Các tiểu thương tại chợ dược phẩm ở đường Nguyễn Giản Thanh cho biết, mặt hàng khẩu trang vẫn còn dồi dào, giá vẫn ổn định so với trước. Ảnh: Anh Nhàn

"Từ khi hết lệnh giãn cách xã hội, khẩu trang y tế bắt đầu bớt khan hiếm, lượng khách mua hàng cũng ít hơn trước. Vài ngày trở lại đây, lượng khách hỏi mua khẩu trang tại cửa hàng của tôi bất ngờ tăng vọt. Đa số mọi người tới đều mua 6-7 hộp khẩu trang trở lên, có người mua cả thùng 30 hộp.

Chúng tôi phải nhập thêm hàng và tăng cường 1-2 nhân viên bán. Theo tôi, mặt hàng khẩu trang vẫn còn nguồn cung dồi dào, bà con nên bình tĩnh, không nên vội vàng mua trữ quá nhiều" - một chủ của hàng bán khẩu trang y tế chia sẻ.

 
Giá khẩu trang được niêm yết  50.000 đồng/hộp. Ảnh: Anh Nhàn

Từ 7h sáng, anh Nguyễn Thành Trung (quận 8, TPHCM) đã vội chạy xe máy tới khu chợ thuốc sỉ để tìm mua khẩu trang. "Đọc thông tin ca bệnh COVID-19 ở Đà Nẵng khiến tôi lo dịch bệnh sẽ bùng phát trở lại nên liền đi mua 6 hộp khẩu trang cho gia đình dùng..." - anh Trung nói.

 
Nhiều người mua 6-7 hộp khẩu trang y tế để dự trữ cho gia đình dùng dần trong thời gian tới. Ảnh: Ngọc Lê

Cũng như anh Thành Trung, vợ chồng chị Thu Trang (quận Bình Thạnh) cũng tranh thủ sáng sớm chủ nhật đi tới chợ thuốc tìm mua khẩu trang.

Ghé vài cửa hàng, đọc kỹ thông tin về nhãn hiệu, nơi sản xuất, đặc điểm... ở 3 cửa hàng khác nhau, chị Thu trang mới lựa chọn được 3 hộp khẩu trang cho người lớn, 1 hộp cho trẻ em và 3 chai nước rửa tay ưng ý.

"Từ khi dịch bùng phát đến bây giờ, gia đình tôi vẫn giữ thói quen đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Vừa hôm nay hết khẩu trang nên đi tìm mua. Thấy mặt hàng này vẫn còn nhiều, giá rẻ hơn so với đợt cao điểm dịch bệnh nên tôi mua nhiều khẩu trang và nước rửa tay cho gia đình" - chị Trang cho hay.

 
Nhiều người dân cũng tìm mua mặt hàng khẩu trang trẻ em. Ảnh: Ngọc Lê

Trong vòng 24 giờ qua, Việt Nam đã có thêm 5 ca nhiễm COVID-19 mới. Ca nghi nhiễm ở Đà Nẵng được ghi nhận là bệnh nhân 416 đã chấm dứt 99 ngày không lây nhiễm cộng đồng. Riêng bệnh nhân 416 diễn biến nặng rất nhanh, ngày 25.7 phải can thiệp ECMO, lọc máu liên tục.

Tiểu ban Điều trị, Bộ Y tế, đánh giá tiên lượng bệnh nhân rất nặng, khả năng phải thở máy và can thiệp ECMO trong thời gian dài. Ngay trong sáng 26.7, Đà Nẵng có thêm 1 ca mắc COVID-19 mới là bệnh nhân 418, đang phải thở máy.

Anh Nhàn - Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

TPHCM tăng cường nhiều biện pháp để COVID-19 không quay trở lại

Anh Nhàn |

Để đảm bảo phòng, chống COVID-19, TPHCM vẫn thực hiện cách ly người nhập cảnh theo quy định và tiếp tục giám sát COVID-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại thành phố.

Bộ Y tế Việt Nam tặng Bộ Y tế Lào 200.000 khẩu trang y tế

Thùy Linh |

Nhằm hỗ trợ Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, chiều 15.7, tại Hà Nội, GS.TS Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam đã trao tặng Bộ Y tế Lào 200.000 khẩu trang y tế.

Khẩu trang y tế đầy kho: Vì sao doanh nghiệp chưa được phép xuất khẩu?

Cường Ngô - Thuỳ Linh |

Trong cuộc họp bàn các giải pháp triển khai của Bộ Công Thương sau giai đoạn giãn cách xã hội, ông Trương Thanh Hoài - Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, năng lực sản xuất khẩu trang y tế của các doanh nghiệp hiện khoảng chục triệu chiếc một ngày, nhưng gặp vướng mắc do hoạt động mua dự trữ phục vụ phòng dịch của ngành Y tế, nên gây ách tắc toàn bộ hoạt động xuất khẩu mặt hàng này.  

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

TPHCM tăng cường nhiều biện pháp để COVID-19 không quay trở lại

Anh Nhàn |

Để đảm bảo phòng, chống COVID-19, TPHCM vẫn thực hiện cách ly người nhập cảnh theo quy định và tiếp tục giám sát COVID-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại thành phố.

Bộ Y tế Việt Nam tặng Bộ Y tế Lào 200.000 khẩu trang y tế

Thùy Linh |

Nhằm hỗ trợ Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, chiều 15.7, tại Hà Nội, GS.TS Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam đã trao tặng Bộ Y tế Lào 200.000 khẩu trang y tế.

Khẩu trang y tế đầy kho: Vì sao doanh nghiệp chưa được phép xuất khẩu?

Cường Ngô - Thuỳ Linh |

Trong cuộc họp bàn các giải pháp triển khai của Bộ Công Thương sau giai đoạn giãn cách xã hội, ông Trương Thanh Hoài - Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, năng lực sản xuất khẩu trang y tế của các doanh nghiệp hiện khoảng chục triệu chiếc một ngày, nhưng gặp vướng mắc do hoạt động mua dự trữ phục vụ phòng dịch của ngành Y tế, nên gây ách tắc toàn bộ hoạt động xuất khẩu mặt hàng này.