Khảo sát số lượng người ở vùng dịch có nhu cầu về Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Để có cơ sở lập kế hoạch đưa người từ các tỉnh, thành phía Nam về quê phòng COVID-19, tỉnh Quảng Trị khảo sát để có danh sách và ưu tiên các đối tượng yếu thế trước.

Ngày 20.7, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi các huyện, thị xã, thành phố đề nghị khảo sát, nắm danh sách người Quảng Trị ở các tỉnh, thành phía Nam có nhu cầu về quê.

Cụ thể, các đơn vị chuyên môn ở địa phương sẽ liên hệ với người dân để tổng hợp danh sách những người có nhu cầu về quê, trước mắt ưu tiên các đối tượng là người lao động đang mang thai; người lớn tuổi; trẻ em và người đi kèm trẻ em; người khuyết tật; học sinh, sinh viên; người thăm thân và du lịch.

Danh sách nói trên sẽ được tổng hợp, hoàn thành trước 23.7.2021 để Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị dự thảo kế hoạch, đề xuất phương án với UBND tỉnh Quảng Trị.

“Chúng tôi khảo sát các đối tượng yếu thế trước, vì cân nhắc về nguồn lực của địa phương. Việc đưa người có nhu cầu về là cần thiết, nhưng phải đảm bảo an toàn trong công tác phòng dịch COVID-19, nên đòi hỏi phải thận trọng” – ông Lê Nguyên Hồng – Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị, cho biết.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ngãi lập thêm khu cách ly đón người dân khó khăn ở TP.HCM về quê

Thanh Chung |

Quảng Ngãi dự kiến lập thêm khu cách ly tập trung để đón khoảng 400 bà con có hoàn cảnh khó khăn đang ở TP.Hồ Chí Minh về quê miễn phí.

34 khách sạn với hơn 3.000 phòng đón người về Đà Nẵng từ địa phương có dịch

THUỲ TRANG |

Ngày 8.7, Sở Du lịch TP.Đà Nẵng thông tin về nhóm khách sạn sẽ là điểm cách ly tập trung bắt buộc với những người đến, về Đà Nẵng từ địa phương có dịch.

Quảng Trị lập khu cách ly ở biên giới để đón người nhập cảnh về nước

HƯNG THƠ |

Tại khu vực biên giới, tỉnh Quảng Trị đã lập các khu cách ly phòng dịch, bố trí lực lượng túc trực để đảm bảo các điều kiện phòng dịch COVID-19 và đảm bảo người dân được đón Tết an toàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Ngãi lập thêm khu cách ly đón người dân khó khăn ở TP.HCM về quê

Thanh Chung |

Quảng Ngãi dự kiến lập thêm khu cách ly tập trung để đón khoảng 400 bà con có hoàn cảnh khó khăn đang ở TP.Hồ Chí Minh về quê miễn phí.

34 khách sạn với hơn 3.000 phòng đón người về Đà Nẵng từ địa phương có dịch

THUỲ TRANG |

Ngày 8.7, Sở Du lịch TP.Đà Nẵng thông tin về nhóm khách sạn sẽ là điểm cách ly tập trung bắt buộc với những người đến, về Đà Nẵng từ địa phương có dịch.

Quảng Trị lập khu cách ly ở biên giới để đón người nhập cảnh về nước

HƯNG THƠ |

Tại khu vực biên giới, tỉnh Quảng Trị đã lập các khu cách ly phòng dịch, bố trí lực lượng túc trực để đảm bảo các điều kiện phòng dịch COVID-19 và đảm bảo người dân được đón Tết an toàn.