Khảo sát, đo vẽ địa hình khu vực sạt trượt ở hồ thủy lợi gần 500 tỉ đồng

Phan Tuấn - Lê Sơn |

Cơ quan chức năng đã và đang tiến hành khảo sát, đo vẽ địa hình, mở rộng khu vực khảo sát, quan trắc để xác định phạm vi, quy mô, đánh giá tác động cung trượt... ở dự án hồ thủy lợi Đông Thanh (Lâm Đồng) với tổng mức đầu tư gần 500 tỉ đồng.

Bố trí, sắp xếp chỗ ở an toàn cho 21 nhân khẩu

Chiều 12.8, thông tin từ UBND huyện Lâm Hà cho biết đơn vị vừa có thông cáo báo chí về tình hình sạt trượt đất tại thôn Đông Anh, xã Đông Thanh.

Cụ thể, ngày 1.7, tại khu vực thôn Đông Anh, xã Đông Thanh bắt đầu xuất hiện một số vết nứt có chiều rộng từ 20 - 30cm ngang qua khu vực sản xuất nông nghiệp và sinh sống của một số hộ dân.

Đến ngày 28.7.2023, các vết nứt cũ tiếp tục mở rộng đến 50cm và xuất hiện thêm nhiều vết nứt mới gần khu vực đường tránh ngập thuộc dự án hồ chứa nước Đông Thanh.

Đến ngày 5.8.2023, khu vực này tiếp tục xuất hiện thêm một số vết nứt tại khu vực sản xuất nông nghiệp của người dân. Tình trạng sạt trượt đất đã có tác động đến tràn xả lũ của dự án hồ chứa nước Đông Thanh.

Ở khu vực này có tổng số 9 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, có 5 hộ gia đình (4 hộ có nhà ở) bị ảnh hưởng trực tiếp, với diện tích đất bị ảnh hưởng là 64.498m2. 4 hộ gia đình có nguy cơ bị ảnh hưởng do các vết nứt lan rộng (2 hộ có nhà ở), với diện tích khoảng 28.308m2.

Liên quan đến vấn đề xây dựng nhà ở có 4 hộ gia đình xây dựng vào năm 2022 nhưng trên đất nông nghiệp là không đúng mục đích sử dụng. Hiện UBND xã Đông Thanh đang thực hiện xử lý hành vi vi phạm và yêu cầu khắc phục hậu quả theo quy định.

2 hộ dân có công trình nhà ở xây dựng trên đất có quy hoạch đất ở nông thôn (miễn giấy phép xây dựng) có nguy cơ bị ảnh hưởng do vết nứt lan rộng. 3 hộ gia đình còn lại không có nhà ở, chỉ ảnh hưởng vườn sản xuất nông nghiệp.

Để bảo đảm an toàn cho người dân, UBND huyện Lâm Hà chỉ đạo các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương thực hiện di dời khẩn cấp, bố trí, sắp xếp chỗ ở 4 hộ gia đình với 21 nhân khẩu có nhà bị ảnh hưởng trực tiếp.

Bên cạnh đó, UBND huyện Lâm Hà cũng huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ cho 4 hộ này (mỗi hộ 10 triệu đồng); đồng thời tổ chức thống kê tài sản nhà ở, cây trồng... của các hộ dân bị ảnh hưởng.

Đánh giá tác động của cung trượt

Ngay sau khi phát hiện các vết nứt, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra, đánh giá sơ bộ về tình hình trượt, sạt lở đất. Chủ đầu tư, chính quyền địa phương phân công cán bộ trực 24/24h để kịp thời theo dõi, nắm bắt tình hình, thực hiện các biện pháp ứng phó.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng thực hiện các biện pháp kỹ thuật đắp trả các hố đào sâu, tạo độ dốc thoát nước về hạ lưu, quan trắc các vết nứt vai đồi và nhà dân... để hạn chế ảnh hưởng đến công trình và tài sản của người dân.

Cơ quan chức năng cũng kịp thời đưa ra cảnh báo khu vực sạt, trượt đất nguy hiểm, triển khai thực hiện khảo sát, đo vẽ địa hình khu vực sạt trượt, đo địa chất vật lý, bố trí 15 mũi khoan địa chất tại khu vực sạt trượt đất và quan trắc liên tục...

Để xác định rõ nguyên nhân và có giải pháp xử lý sự cố phù hợp, UBND huyện Lâm Hà đang tập trung xử lý hệ thống thoát nước bề mặt và thoát nước ngầm, lấp các khe nứt do sạt trượt, thực hiện thu dẫn nước mưa ra khỏi khu vực sạt trượt đất, không để cho nước tác động vào cung trượt.

Mặt khác, UBND huyện Lâm Hà cũng chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh, các đơn vị tư vấn, các chuyên gia trong lĩnh vực thủy lợi, địa chất, xử lý sự cố,... trong nước tiếp tục tổ chức quan trắc, tăng cường mũi khoan địa chất tại khu vực sạt trượt đất thuộc thượng lưu, hạ lưu công trình.

Đặc biệt, các đơn vị chức năng đã tiếp tục mở rộng khu vực khảo sát, quan trắc để xác định phạm vi, quy mô, tính dịch chuyển của cung trượt, đánh giá tác động của cung trượt...

Dự án hồ chứa nước Đông Thanh nằm trên địa bàn xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, được triển khai xây dựng vào tháng 1.2022. Dự án có dung tích toàn bộ hồ chứa là 3,05 triệu m3, với ổng mức đầu tư của dự án gần 500 tỉ đồng.

Mục tiêu của dự án sau khi hoàn thành sẽ cấp nước tưới cho 700ha đất nông nghiệp và tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 7.500 hộ dân.

Phan Tuấn - Lê Sơn
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông hoàn thành sơ tán dân, nỗ lực bảo vệ an toàn hồ thủy lợi trước nguy cơ vỡ đập

Phan Tuấn |

Trước nguy cơ hồ thủy lợi Đắk N'ting 2,1 triệu m3 nước có thể bị vỡ đập, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã khẩn trương di dời người dân vùng hạ lưu đến nơi an toàn và thực hiện các giải pháp bảo vệ an toàn hồ đập.

Lâm Đồng cảnh báo du khách đối với khu vực nguy cơ sạt trượt

Minh Đạo |

Ngày 25.7, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các hoạt động, các cơ sở kinh doanh du lịch... nhằm bảo đảm an toàn cho khách du lịch.

Đắk Lắk: Lại cưỡng chế di dân tại dự án hồ thủy lợi Krông Pách thượng

BẢO TRUNG |

Tại vùng lòng hồ Krông Pách thượng (xã Cư San, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) - dự án thủy lợi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đầu tư xây dựng, cơ quan chức năng tiếp tục cưỡng chế một số hộ dân, yêu cầu họ di dời đến khu tái định cư mới.

Kỷ niệm 94 năm xuất bản số báo Báo Lao Động đầu tiên

Báo Lao Động |

Trải qua 94 năm xây dựng và phát triển, Báo Lao Động đã tạo dựng được uy tín ngày càng cao trong xã hội, trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và bạn đọc. Định vị là một tờ báo chững chạc, tin cậy, giữ vững tôn chỉ mục đích.

Những hẹn hò trên con phố Hàng Bồ

Bài và ảnh HẢI AN |

Con phố Hàng Bồ ngắn như một thân cỏ thạch xương bồ, không quá nổi một gang tay. Thế nhưng, đây lại là một con phố sầm uất, tấp nập của vùng lõi phố cổ Hà Nội với biết bao chồng lấp lịch sử, thời gian. Khi lang thang trên vỉa hè của phố Hàng Bồ, ta không chỉ đi giữa muôn cảnh mưu sinh sống động mà còn lạc bước vào một thế giới những miếng ngon cho giới cần lao, với đủ tiêu chí: ngon và rẻ.

Một xã của thị xã Sơn Tây có thể được lên thành phố

Lam Duy |

Trong trường hợp kế hoạch xây dựng thành phố phía Tây Hà Nội được thông qua, một phần xã Cổ Đông của thị xã Sơn Tây (Hà Nội) có thể sẽ được lên thành phố.

Bắt tạm giam Bí thư Huyện ủy Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Theo nguồn tin riêng của Lao Động, chiều 13.8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam ông Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Về Nam Định thăm ngôi chùa tháp 700 tuổi bằng gạch cao nhất Việt Nam

Lương Hà |

Chùa Phổ Minh tọa lạc ở thôn Tức Mặc, phường Lộc Vượng, TP. Nam Định có tháp Phổ Minh - công trình kiến trúc cổ độc đáo lớn nhất, nguyên vẹn nhất ở Việt Nam.

Đắk Nông hoàn thành sơ tán dân, nỗ lực bảo vệ an toàn hồ thủy lợi trước nguy cơ vỡ đập

Phan Tuấn |

Trước nguy cơ hồ thủy lợi Đắk N'ting 2,1 triệu m3 nước có thể bị vỡ đập, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã khẩn trương di dời người dân vùng hạ lưu đến nơi an toàn và thực hiện các giải pháp bảo vệ an toàn hồ đập.

Lâm Đồng cảnh báo du khách đối với khu vực nguy cơ sạt trượt

Minh Đạo |

Ngày 25.7, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các hoạt động, các cơ sở kinh doanh du lịch... nhằm bảo đảm an toàn cho khách du lịch.

Đắk Lắk: Lại cưỡng chế di dân tại dự án hồ thủy lợi Krông Pách thượng

BẢO TRUNG |

Tại vùng lòng hồ Krông Pách thượng (xã Cư San, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) - dự án thủy lợi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đầu tư xây dựng, cơ quan chức năng tiếp tục cưỡng chế một số hộ dân, yêu cầu họ di dời đến khu tái định cư mới.