Báo cáo về quá trình thực hiện Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, Thiền viện được khởi công vào năm 2014 với diện tích 4,2ha. Công trình có tổng mức đầu tư xây dựng và nội thất gần 300 tỉ đồng từ nguồn vận động xã hội hóa. Qua hơn 4 năm thực hiện, công trình hoàn thành có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống của văn hóa Phật giáo, kết nối các di tích lịch sử, văn hóa truyền thống của địa phương.
Theo thiết kế, ngoài tòa chánh điện, Thiền viện còn có các hạng mục: Nhà Tổ, lầu chuông, lầu trống, cổng tam quan, nhà nghỉ chân, tôn tượng Quan Âm lộ thiên, miếu thờ Mẹ Âu Cơ, giảng đường, trai đường, nhà trụ trì, nhà khách, thư viện, Tăng xá, Ni xá...
Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang được đưa vào sử dụng sẽ là nơi tu hành, sinh hoạt tôn giáo của hơn 250 chức sắc, tăng, ni và là nơi sinh hoạt chính của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang.
Cũng tại lễ khánh thành, đại diện Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam trao nhiệm vụ trụ trì Thiền viện cho Đại đức Thích Đạo Như.