Khánh thành nút giao thông An Sương 3 tầng xóa ùn tắc cửa ngõ Tây Bắc TPHCM

MINH QUÂN |

Sau gần 20 năm, dự án nút giao thông An Sương mới hoàn thành toàn bộ, giúp giải quyết "điểm đen" về ùn tắc, tai nạn giao thông ở khu vực cửa ngõ Tây Bắc TPHCM.

Sáng ngày 19.9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM đã tổ chức khánh thành toàn bộ dự án nút giao thông An Sương.

Ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM cho biết, với việc hoàn thành toàn bộ công trình, nút giao thông An Sương có quy mô 3 tầng.

Tầng hầm gồm 2 đường hầm cho xe lưu thông theo hướng từ đường Trường Chinh qua Quốc lộ 22 và ngược lại. Tầng trên mặt đất gồm nút giao với đảo tròn trung tâm, hệ thống cây xanh, chiếu sáng, đèn tín hiệu. Tầng trên cùng là cầu vượt cho xe lưu thông theo hướng Quốc lộ 1.

Nút giao thông An Sương là nút giao 3 tầng gồm: tầng hầm, tầng mặt bằng nút giao có vòng xuyến và tầng cầu vượt. Ảnh: Minh Quân
Nút giao thông An Sương là nút giao 3 tầng gồm: tầng hầm, tầng mặt bằng nút giao có vòng xuyến và tầng cầu vượt. Ảnh: Minh Quân

Dự án Nút giao thông An Sương được xây dựng qua hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là hạng mục cầu vượt trên Quốc lộ 1 do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư, đã thi công và hoàn thành năm 2002 gồm 12 nhịp dầm bản rỗng bê tông cốt thép dự ứng lực, với tổng chiều dài 245m, rộng 18,6m.

Giai đoạn 2 được triển khai từ tháng 1.2017, có tổng mức đầu tư 514 tỉ đồng, thông qua dự án xây dựng hầm chui tại nút giao An Sương do Ban Giao thông làm chủ đầu tư.

Theo đó, xây dựng hầm chui đôi theo hướng Trường Chinh - Quốc lộ 22, mỗi hướng một hầm, mỗi hầm rộng 9m (đáp ứng 2 làn xe). Tổng chiều dài 2 hầm 830m, gồm phần hầm hở và hầm kín.

Dự án còn mở rộng phần đường phía xã Bà Điểm; lắp đặt bổ sung hệ thống chiếu sáng, cây xanh, mảng xanh, biển báo giao thông ... hoàn chỉnh khu vực nút giao.

Nút giao thông An Sương hoàn thành giúp giảm tình trạng ùn tắc phương tiện và mở toang cửa ngõ phía Tây Bắc TPHCM.   Ảnh: Minh Quân
Nút giao thông An Sương hoàn thành giúp giảm tình trạng ùn tắc phương tiện và mở toang cửa ngõ phía Tây Bắc TPHCM. Ảnh: Minh Quân

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết, gần 20 năm mới hoàn thành nút giao thông An Sương là nỗ lực lớn của nhiều đơn vị liên quan và 2 địa phương là quận 12 và Hóc Môn để đưa dự án hoàn thành.

"Sự đóng góp của người dân vùng ven dự án, nhiều bà con phải chấp nhận ra đi, bàn giao mặt bằng để làm dự án, nhiều bà con ở lại nhưng gặp khó khăn trong sinh hoạt, cuộc sống, làm việc nhưng tất cả vì mục tiêu chung của TPHCM để công trình có ngày hôm nay", ông Hoan nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các sở ngành liên quan cần tham mưu nhanh cho thành phố để làm cao tốc TPHCM - Mộc Bài và vành đai 3, để khu vực Tây Bắc có hệ thống giao thông hoàn chỉnh kết nối TPHCM với các tỉnh, các khu công nghiệp với nhau, khu dân cư.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Thông xe nhánh N2 hầm chui An Sương, giải tỏa kẹt xe cửa ngõ Tây Bắc

Anh Tú |

Sau hai năm thi công, nhánh còn lại của hầm chui An Sương (quận 12) đã chính thức thông xe vào sáng nay 15.7.

TPHCM: Sắp thông xe hầm chui “giải cứu” kẹt xe cửa ngõ Tây Bắc

MINH QUÂN |

Nhánh hầm còn lại của dự án nút giao An Sương dự kiến thông xe ngày 15.7, tạo thành nút giao 3 tầng, giảm áp lực giao thông cửa ngõ phía Tây Bắc TPHCM.

Khởi công nút giao 830 tỉ xóa kẹt xe khu Nam Sài Gòn

MINH QUÂN |

Ngày 22.4, dự án dựng hầm chui và vòng xoay tại nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (quận 7) chính thức được khởi công để xóa ùn tắc ở khu Nam TPHCM.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

TPHCM: Thông xe nhánh N2 hầm chui An Sương, giải tỏa kẹt xe cửa ngõ Tây Bắc

Anh Tú |

Sau hai năm thi công, nhánh còn lại của hầm chui An Sương (quận 12) đã chính thức thông xe vào sáng nay 15.7.

TPHCM: Sắp thông xe hầm chui “giải cứu” kẹt xe cửa ngõ Tây Bắc

MINH QUÂN |

Nhánh hầm còn lại của dự án nút giao An Sương dự kiến thông xe ngày 15.7, tạo thành nút giao 3 tầng, giảm áp lực giao thông cửa ngõ phía Tây Bắc TPHCM.

Khởi công nút giao 830 tỉ xóa kẹt xe khu Nam Sài Gòn

MINH QUÂN |

Ngày 22.4, dự án dựng hầm chui và vòng xoay tại nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (quận 7) chính thức được khởi công để xóa ùn tắc ở khu Nam TPHCM.