Khánh thành nhà máy rác công nghệ cao tại Cần Thơ

TRẦN LƯU |

Ngày 8.12, TP.Cần Thơ tổ chức lễ khánh thành Lễ khánh thành Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh họat) toạ lạc tại xã Trường Xuân, huyện Thới Lai.

Đây là nhà máy đầu tiên của khu vực ĐBSCL sử dụng công nghệ đốt chất thải rắn phát điện. 

Hiện tại, mỗi ngày, khối lượng rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý trên toàn TP. Cần Thơ khoảng 600- 650 tấn.

Rác thải được đưa đi xử lý tại Khu xử lý chất thải rắn thuộc các quận Ô Môn, quận Thốt Nốt và huyện Cờ Đỏ với công nghệ chôn lắp và đốt không thu hồi năng lượng. 

Du án với công nghệ tiên tiến, được kỳ vọng sẽ giúp Cần Thơ giải quyết vấn để rác thải sinh hoạt, tạo nguồn năng lượng mới, thân thiện với môi trường.

Nhà máy Xử lý chất thải rắn Cần Thơ được khởi công xây dựng vào ngày 30.6.2017 với diện tích khoảng 5,3ha. Có thời gian hoạt động là 20 năm, công suất 400 tấn/ngày, do Cty TNHHNăng lượng Môi trường EE Cần Thơ làm chủ đầu tư...

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

"Hiệp sĩ đường phố” U70 Tống Văn Thơm, bậc thầy tái chế rác thải

M.T |

Không chỉ là "Hiệp sĩ đường phố", người đàn ông 68 tuổi Tống Văn Thơm còn khiến nhiều người kinh ngạc với hơn 2.000 tác phẩm được chế tạo từ rác thải.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng nhập khẩu trái phép phế liệu, rác thải bẩn

PV |

Liên quan đến tình hình vi phạm trong nhập khẩu phế liệu, mới đây Công an TP.Hải Phòng đã phối hợp với Cục Hải quan Hải Phòng, tiến hành kiểm tra, rà soát đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm nhập khẩu phế liệu, rác thải bẩn.

Prudential "bắt tay" với WWF “Vì một cộng đồng không rác thải nhựa”

THU HÀ |

Mới đây tại Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) đã chính thức ký kết hợp tác dự án “Vì một cộng đồng không rác thải nhựa”.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

"Hiệp sĩ đường phố” U70 Tống Văn Thơm, bậc thầy tái chế rác thải

M.T |

Không chỉ là "Hiệp sĩ đường phố", người đàn ông 68 tuổi Tống Văn Thơm còn khiến nhiều người kinh ngạc với hơn 2.000 tác phẩm được chế tạo từ rác thải.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng nhập khẩu trái phép phế liệu, rác thải bẩn

PV |

Liên quan đến tình hình vi phạm trong nhập khẩu phế liệu, mới đây Công an TP.Hải Phòng đã phối hợp với Cục Hải quan Hải Phòng, tiến hành kiểm tra, rà soát đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm nhập khẩu phế liệu, rác thải bẩn.

Prudential "bắt tay" với WWF “Vì một cộng đồng không rác thải nhựa”

THU HÀ |

Mới đây tại Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) đã chính thức ký kết hợp tác dự án “Vì một cộng đồng không rác thải nhựa”.