Trạm Phẫu tiền phương Trung đoàn 4, huyện Phong Điền từng là cơ sở y tế dã chiến trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, tham gia cứu chữa cho hàng trăm thương bệnh binh, chiến đấu trên mặt trận Bình Trị Thiên.
Đây là chiến trường khốc liệt, giao thoa giữa địa bàn hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế. Đặc biệt trong chiến dịch giải phóng Miền Nam tháng 3.1975, 33 chiến sĩ, thương bệnh binh quân giải phóng đã chiến đấu và hy sinh tại đây, trong đợt chống càn quét của quân đội Sài Gòn.
Di tích lịch sử Trạm phẫu tiền phương, Trung đoàn 4, được xây dựng với tổng kinh phí gần 2 tỉ đồng, do các cá nhân hảo tâm, cựu chiến binh của đơn vị, nhân dân trên địa bàn đóng góp.