Khánh Hòa yêu cầu 3 cựu cán bộ trả lại nhà công vụ

Nhiệt Băng |

Ngày 19.3, trả lời Lao Động, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa yêu cầu Trung tâm Quản lý nhà chung cư khẩn trương làm việc với 3 trường hợp sử dụng nhà công vụ (cựu cán bộ của tỉnh Khánh Hòa) và đề nghị bàn giao trống các căn hộ trước ngày 25.3.

3 trường hợp kể trên là các ông Võ Tấn Thái - nguyên Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường; ông Vũ Thanh Sơn - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; ông Nguyễn Quốc Thịnh - nguyên Phó Ban Dân tộc HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu Trung tâm Quản lý nhà và chung cư rà soát, báo cáo danh sách quỹ nhà ở công vụ hiện đang bố trí cho thuê hoặc quản lý trống (địa chỉ, tên người sử dụng, diện tích...), báo cáo về sở trước ngày 30.3.

Trung tâm Quản lý nhà và chung cư có trách nhiệm kịp thời tham mưu cho Sở Xây dựng để báo cáo UBND tỉnh xử lý thu hồi đối với các trường hợp sử dụng nhà ở công vụ không đúng mục đích như cho thuê lại, cho người khác ở.

Trước đó, Trung tâm Quản lý nhà và chung cư tỉnh Khánh Hòa có báo cáo gửi Sở Xây dựng cho biết hiện 3 cựu cán bộ nói trên đã không còn giữ các chức vụ hoặc chuyển công tác nhưng không trả nhà công vụ.

Trung tâm nhiều lần kiểm tra, không thấy các cán bộ này sử dụng căn hộ đang thuê mà có đối tượng khác sử dụng.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Thủ tục thuê nhà công vụ từ năm 2021

Đức Mạnh |

Quy trình xử lý thủ tục thuê nhà công vụ được Bộ Xây dựng quy định cụ thể tại Quyết định 791/QĐ-BXD về Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ.

Thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng sai mục đích, sai đối tượng

Trang Thiều (T/H) |

Từ ngày 31.12.2020, Quyết định 2276/QĐ-TTg có liên quan tới việc quản lý, sử dụng nhà công vụ chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, nhà công vụ sử dụng sai mục đích sẽ bị thu hồi.

Giáo viên sống thấp thỏm ở dãy nhà công vụ bên sông Sêbănghiêng

HƯNG THƠ |

Từ lúc dãy nhà công vụ bị nước lũ tràn vào gây ngập cho đến bây giờ đã 3 tháng, nhưng các giáo viên sống ở đây luôn trong tâm trạng bất an mỗi lúc trời mưa to. Đặc biệt, mưa lũ khiến sông Sêbănghiêng thay đổi dòng chảy, bờ sông bây giờ cách nơi các giáo viên ở chỉ tầm chục mét, nếu nước dâng lên thì việc bị ngập là không tránh khỏi.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Thủ tục thuê nhà công vụ từ năm 2021

Đức Mạnh |

Quy trình xử lý thủ tục thuê nhà công vụ được Bộ Xây dựng quy định cụ thể tại Quyết định 791/QĐ-BXD về Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ.

Thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng sai mục đích, sai đối tượng

Trang Thiều (T/H) |

Từ ngày 31.12.2020, Quyết định 2276/QĐ-TTg có liên quan tới việc quản lý, sử dụng nhà công vụ chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, nhà công vụ sử dụng sai mục đích sẽ bị thu hồi.

Giáo viên sống thấp thỏm ở dãy nhà công vụ bên sông Sêbănghiêng

HƯNG THƠ |

Từ lúc dãy nhà công vụ bị nước lũ tràn vào gây ngập cho đến bây giờ đã 3 tháng, nhưng các giáo viên sống ở đây luôn trong tâm trạng bất an mỗi lúc trời mưa to. Đặc biệt, mưa lũ khiến sông Sêbănghiêng thay đổi dòng chảy, bờ sông bây giờ cách nơi các giáo viên ở chỉ tầm chục mét, nếu nước dâng lên thì việc bị ngập là không tránh khỏi.