Khánh Hòa xả điều tiết 6 hồ chứa nước để phòng bão Noru

Hữu Long |

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 6 hồ chứa nước đang tiến hành xả điều tiết nhằm hạ thấp mực nước để chủ động ứng phó với khả năng mưa lớn.

Ngày 25.9, Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT TKCN) tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn về chủ động ứng phó với bão Noru đang tiến vào biển Đông.

Đến lúc 6h sáng 25.9, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 6 hồ chứa nước đang tiến hành xả điều tiết nhằm hạ thấp mực nước để chủ động ứng phó với khả năng mưa lớn trong những ngày tới.

Cụ thể, 19 hồ chứa nước lớn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa với sức chứa trên 248 triệu m3 nước, hiện có 171 triệu m3. Các hồ chứa phổ biến có 60-70 lượng nước so với sức chứa. Có 6 hồ chứa nước đang xả điều tiết lũ với mức xả không đáng kể, trong đó, tại Ninh Hòa, hồ Suối Trầu xả 42m3/s, hồ Đá Bàn xả 20m3/s. Tại Vạn Ninh, hồ Hoa Sơn xả mức 9m3/s.

Tại Cam Lâm, hồ Suối Dầu xả 13,5m3/s, hồ Cam Ranh xả 17,6m3/s, hồ Tà Rục xả 1,2m3/s. Ngoài ra, trên 2 con sông lớn của tỉnh, sông Cái Nha Trang có mực nước 3,67m, dưới báo động I là 4,36m và sông Dinh Ninh Hòa là 3,97m, dưới báo động I là 0,23m.

Chủ động ứng phó với bão Noru và khả năng mưa lớn, ngập lụt trên địa bàn tỉnh, Ban chỉ huy PCTT & TKCN đã cùng với các sở ngành, địa phương triển khai các phương án sẵn sàng nhân lực, vật lực, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, trực ban 24/24 giờ để ứng phó kịp thời.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa, sáng 25.9, toàn tỉnh có 729 phương tiện, 4.467 ngư dân của Khánh Hòa đang hoạt động trên biển. Không có phương tiện nào đang ở trong khu vực nguy hiểm. Các phương tiện đang hoạt động trên biển đã nhận được thông tin về bão Noru để có kế hoạch chủ động phòng tránh.

Hồi 7h ngày 25.9, vị trí tâm bão Noru ở khoảng 15,0 độ vĩ bắc; 123,6 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 300 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183 km/h), giật trên cấp 17 - tiệm cận cấp siêu bão.

Do ảnh hưởng của bão, từ khoảng chiều 25.9, ở vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-13, giật cấp 16; sóng biển cao từ 6,0-8,0m; biển động dữ dội.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão Noru giật cấp 17, đi vào biển Đông trong 24h tới

Bảo Bình |

Tin bão mới nhất: Hồi 7h ngày 25.9, vị trí tâm bão Noru ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 123,6 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/giờ), giật trên cấp 17. Dự báo trong 24h tới, bão Noru di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông.

Siêu bão Noru tăng cấp khi nhắm thẳng tới Philippines

Thanh Hà |

Siêu bão Noru dự kiến đổ bộ Philippines vào trưa 25.9, giờ địa phương.

Tin bão mới nhất: Bão Noru gần đạt cấp siêu bão, tác động cực kỳ nguy hiểm

MẠNH HOẠT |

Hồi 7h ngày 25.9, vị trí tâm bão Noru ở khoảng 15,0 độ vĩ bắc; 123,6 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 300 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183 km/h), giật trên cấp 17 - tiệm cận cấp siêu bão.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin bão mới nhất: Bão Noru giật cấp 17, đi vào biển Đông trong 24h tới

Bảo Bình |

Tin bão mới nhất: Hồi 7h ngày 25.9, vị trí tâm bão Noru ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 123,6 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/giờ), giật trên cấp 17. Dự báo trong 24h tới, bão Noru di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông.

Siêu bão Noru tăng cấp khi nhắm thẳng tới Philippines

Thanh Hà |

Siêu bão Noru dự kiến đổ bộ Philippines vào trưa 25.9, giờ địa phương.

Tin bão mới nhất: Bão Noru gần đạt cấp siêu bão, tác động cực kỳ nguy hiểm

MẠNH HOẠT |

Hồi 7h ngày 25.9, vị trí tâm bão Noru ở khoảng 15,0 độ vĩ bắc; 123,6 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 300 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183 km/h), giật trên cấp 17 - tiệm cận cấp siêu bão.