Khánh Hòa: Vỡ đường ống, hàng trăm người dân phải dùng nước màu càphê

Nhiệt Băng |

Chiều 22.11, ông Nguyễn Văn Đàm - Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa cho biết do xảy ra sự cố vỡ ống nước, phải súc xả tại xã Vĩnh Thạnh (TP Nha Trang) nên nước máy ở các xã, phường như xã Vĩnh Ngọc, phường Vĩnh Hải, Ngọc Hiệp (Nha Trang) có màu càphê.

Video nước sinh hoạt đen màu càphê tại xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa vào sáng 22.11.

Trong sáng cùng ngày, nhiều người dân ở các xã, phường gồm xã Vĩnh Ngọc và phường Vĩnh Hải liên tục đăng tải nhiều hình ảnh về tình trạng nước máy có màu càphê lên mạng xã hội, đồng thời bày tỏ ý kiến bức xúc về tình trạng này.

Họ cho rằng việc nước máy có màu càphê là không rõ nguyên nhân và không được báo trước.

Ông Đàm cho rằng: "Vì sự cố vỡ ống nước xảy ra bất ngờ nên Công ty CP Cấp thoát nước không thể thông tin gì kịp".

Sau 2 giờ súc xả, đến 12h ngày 22.11, đoạn ống nước bị vỡ được khắc phục. Việc cấp nước trở lại bình thường vào chiều cùng ngày.

"Lúc xảy ra sự cố vỡ ống nước, chúng tôi lo đóng - mở để súc xả. Nhà biết thì không sao, nhà không biết thì dân bật lên xài nên thấy nước sinh hoạt có màu đen" - ông Đàm nói.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

“Hà Nội sẽ thuê đơn vị tư vấn độc lập để tính giá nước sạch”

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG |

"Hà Nội sẽ thuê đơn vị tư vấn độc lập để tính giá nước sạch", đó là chia sẻ của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 22.11.

Hàng loạt trạm cấp nước bỏ hoang, nước chưa kiểm định vẫn bán cho dân

nguyễn trường |

Hàng loạt các trạm cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được đầu tư xây dựng với kinh phí lên đến hàng tỉ đồng. Tuy nhiên, nhiều trạm cấp bị bỏ hoang, một số trạm cấp nước sạch nông thôn đã được cổ phần hoá nhưng khi cấp nước cho dân thì chủ đầu tư lại phớt lờ việc kiểm định nguồn nước.

Toàn cảnh vụ nước sông Đuống: Từ dự án 5000 tỉ đến lùm xùm giá nước

Nguyễn Hà - Nhật Huy |

Giai đoạn I dự án nhà máy nước mặt sông Đuống đã khánh thành ngày 5.9 với mức đầu tư gần 5.000 tỉ đồng với công suất 300.000m3/ngày đêm. Tuy nhiên, việc Nhà máy nước sông Đuống chưa được nghiệm thu đã đi vào hoạt động, lại dấy lên bất an về chất lượng công trình này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

“Hà Nội sẽ thuê đơn vị tư vấn độc lập để tính giá nước sạch”

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG |

"Hà Nội sẽ thuê đơn vị tư vấn độc lập để tính giá nước sạch", đó là chia sẻ của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 22.11.

Hàng loạt trạm cấp nước bỏ hoang, nước chưa kiểm định vẫn bán cho dân

nguyễn trường |

Hàng loạt các trạm cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được đầu tư xây dựng với kinh phí lên đến hàng tỉ đồng. Tuy nhiên, nhiều trạm cấp bị bỏ hoang, một số trạm cấp nước sạch nông thôn đã được cổ phần hoá nhưng khi cấp nước cho dân thì chủ đầu tư lại phớt lờ việc kiểm định nguồn nước.

Toàn cảnh vụ nước sông Đuống: Từ dự án 5000 tỉ đến lùm xùm giá nước

Nguyễn Hà - Nhật Huy |

Giai đoạn I dự án nhà máy nước mặt sông Đuống đã khánh thành ngày 5.9 với mức đầu tư gần 5.000 tỉ đồng với công suất 300.000m3/ngày đêm. Tuy nhiên, việc Nhà máy nước sông Đuống chưa được nghiệm thu đã đi vào hoạt động, lại dấy lên bất an về chất lượng công trình này.