Khánh Hòa: Vận động nhân dân tham gia chương trình mua vaccine COVID-19

Nhiệt Băng |

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh Khánh Hòa vừa phát thư kêu gọi, vận động trong nhân dân tham gia chương trình mua vaccine phòng COVID-19.

Theo Ủy ban MTTQ VN tỉnh Khánh Hòa, trong thời gian qua, đã có nhiều cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức, nhà hảo tâm doanh nghiệp và cá nhân tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh với số tiền gần 3 tỉ đồng.

Ủy ban MTTQ VN tỉnh Khánh Hòa đã phân bổ kịp thời đến các đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch. Tuy nhiên, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Sau hơn một năm nỗ lực phòng, chống đại dịch COVID-19, nước ta đang bước sang giai đoạn chống dịch mới, khẩn trương hơn những lô vaccine đầu tiên từ nước ngoài đã nhập khẩu và việc bào chế vaccine trong nước đang tiến triển khả quan.

Tuy nhiên nhu cầu có đủ vaccine để tiêm phòng cho mọi đối tượng trở nên cấp thiết, nhằm chặn đứng dịch hiệu quả, bảo đảm cuộc sống và phát triển kinh tế trở lại bình thường. Chính phủ đặt mục tiêu tiêm vaccine miễn phí cho mọi người dân. Điều đó không chỉ phụ thuộc vào ý chí và quyết tâm mà còn cần có đủ nguồn lực tài chính.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ cùng cả nước tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả, có thêm nhiều nguồn lực, Ủy ban MTTQ VN tỉnh Khánh Hòa kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và kiều bào ở nước ngoài với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình tiếp tục tích cực tham gia ủng hộ chương trình mua vaccine phòng COVID-19 để tạo nguồn lực tài chính trang trải cho chi phí về vaccine để phòng, chống dịch bệnh lâu dài.

"Sự quan tâm ủng hộ và đồng hành của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cá nhân sẽ góp phần giúp cho công cuộc phòng, chống dịch COVID-19 của nước ta thêm hiệu quả, thêm thành công để mỗi người dân chúng ta đều được an toàn trong trạng thái bình thường mới" - thư kêu gọi viết.

Như Lao Động đưa tin hôm qua, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa thống nhất chủ trương chi 100 tỉ đồng tiêm vaccine phòng COVID-19 miễn phí cho người dân.

Bên cạnh chủ trương trích 100 tỉ đồng để mua vaccine ngừa COVID-19 từ ngân sách, tỉnh Khánh Hòa cũng huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để làm công tác tiêm phòng này.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đứng ra chủ trì phát động và tiếp nhận sự ủng hộ từ các cá nhân, tổ chức.

Trước đó, vào ngày 12.3, 100 liều vaccine ngừa COVID-19 đã được Sở Y tế Khánh Hòa tiêm cho các cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

Ngay sau khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh Khánh Hòa kêu gọi, vận động, gia đình bác sĩ CKII Nguyễn Văn Xáng - nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã đăng ký ủng hộ chương trình 100 triệu đồng.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Long An: Tập huấn tiêm vắc xin COVID-19

Kỳ Quan |

Ngành Y tế tỉnh Long An đang triển khai tập huấn tiêm vắc xin COVID-19 cho cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viên Đa khoa Khu vực Đồng Tháp Mười nhằm bảo đảm an toàn tiêm chủng và để sẵn sàng tiêm khi có vắc xin.

Tâm sự của những người "bắc cầu" vắc-xin COVID-19 "made in Viet Nam"

NHÓM PV |

“Việt Nam có những chiến binh sẵn sàng xông pha tuyến đầu chống dịch và chúng tôi những người ở hậu phương đang ngày đêm nỗ lực nghiên cứu vắc-xin – một loại vũ khí mới hiệu quả hơn cho công tác chống dịch COVID-19. Giống như một cuộc chiến vậy, có vũ khí và có những chiến sĩ anh hùng, chúng ta mới toàn thắng được. Chúng ta nhất định phải thắng!” - Đó là lời nhắn gửi của Thạc sĩ, Bác sĩ Vũ Ngọc Hoàn (Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu Y Dược học quân sự, Học viện Quân Y) đến những đồng nghiệp đang vất vả ở tuyến đầu.

Lô vắc-xin COVID-19 đầu tiên đã tới Thái Lan

Thanh Tuyền |

Theo Bangkok Post, 200.000 liều vắc xin COVID-19 đầu tiên đã hạ cánh sân bay Suvarnabhumi, Bangkok sáng nay dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha và các quan chức cấp cao Thái Lan.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Long An: Tập huấn tiêm vắc xin COVID-19

Kỳ Quan |

Ngành Y tế tỉnh Long An đang triển khai tập huấn tiêm vắc xin COVID-19 cho cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viên Đa khoa Khu vực Đồng Tháp Mười nhằm bảo đảm an toàn tiêm chủng và để sẵn sàng tiêm khi có vắc xin.

Tâm sự của những người "bắc cầu" vắc-xin COVID-19 "made in Viet Nam"

NHÓM PV |

“Việt Nam có những chiến binh sẵn sàng xông pha tuyến đầu chống dịch và chúng tôi những người ở hậu phương đang ngày đêm nỗ lực nghiên cứu vắc-xin – một loại vũ khí mới hiệu quả hơn cho công tác chống dịch COVID-19. Giống như một cuộc chiến vậy, có vũ khí và có những chiến sĩ anh hùng, chúng ta mới toàn thắng được. Chúng ta nhất định phải thắng!” - Đó là lời nhắn gửi của Thạc sĩ, Bác sĩ Vũ Ngọc Hoàn (Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu Y Dược học quân sự, Học viện Quân Y) đến những đồng nghiệp đang vất vả ở tuyến đầu.

Lô vắc-xin COVID-19 đầu tiên đã tới Thái Lan

Thanh Tuyền |

Theo Bangkok Post, 200.000 liều vắc xin COVID-19 đầu tiên đã hạ cánh sân bay Suvarnabhumi, Bangkok sáng nay dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha và các quan chức cấp cao Thái Lan.