Khánh Hòa tuyệt đối không được lơ là phòng, chống dịch COVID-19

Nhiệt Băng |

Chiều 13.1, Đoàn công tác Bộ Y tế đã kiểm tra công tác phòng chống, dịch COVID-19 tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về vấn đề này.

Đoàn công tác Bộ Y tế làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: T.L
Đoàn công tác Bộ Y tế làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: T.L

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, Phó trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đánh giá cao công tác phòng, chống dịch của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Khánh Hòa trong thời gian gần đây.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Khánh Hòa tuyệt đối không lơ là, đồng thời cần nâng cao năng lực cách ly, giám sát tại các khu cách ly tập trung, tại nhà và khách sạn.

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Y tế, tại Khánh Hòa có 8 cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý, trong đó có 5 cơ sở với năng lực cách ly tối đa 880 công dân. Đến tháng 12.2020, Khánh Hòa có 28 khách sạn được thành lập làm cơ sở cách ly y tế với hơn 5.200 phòng cách ly. Số lượng chuyên gia, công dân đã nhập cảnh đến ngày 10.1 là hơn 570 chuyên gia và hơn 11.200 công dân.

Ông Cường cho rằng, Khánh Hòa là tỉnh du lịch, có sân bay, cảng biển, khu công nghiệp, đặc biệt là có chuyên gia nước ngoài… nên nguy cơ là luôn luôn hiện hữu. "Hiện nay có tình trạng nhập cảnh trái phép, chúng ta không phát hiện ra, khi phát hiện thì dịch đã đến tận nơi, lây lan rồi" - ông Cường lưu ý.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng, tỉnh Khánh Hòa cần bổ sung thêm trang thiết bị, phương tiện y tế phòng, chống dịch COVID-19. "Khánh Hòa cần tăng cường phòng chống dịch ở những nơi nguy cơ cao như sân bay, bến tàu, trường học, khu vực đông dân..." - ông Cường đề nghị.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Rà soát kỹ các biện pháp, kịch bản phòng, chống dịch COVID-19

Ái Vân |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát kỹ các biện pháp, kịch bản phòng, chống dịch trong lĩnh vực, địa bàn; phân công cán bộ xử lý công việc thay các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tham gia Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng loạt tái lập các chốt phòng, chống COVID-19 tại Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Trên 50 chốt phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố biên giới Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã được tái lập, nhằm kiểm soát chặt chẽ toàn bộ người, phương tiện ra, vào thành phố cũng như ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép.

Công bố 1 ca mắc COVID-19 mới, được cách ly tại Tây Ninh

Thùy Linh |

Tối 13.1, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch bệnh COVID-19 công bố thông tin về 1 ca mắc mới, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng: Rà soát kỹ các biện pháp, kịch bản phòng, chống dịch COVID-19

Ái Vân |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát kỹ các biện pháp, kịch bản phòng, chống dịch trong lĩnh vực, địa bàn; phân công cán bộ xử lý công việc thay các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tham gia Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng loạt tái lập các chốt phòng, chống COVID-19 tại Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Trên 50 chốt phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố biên giới Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã được tái lập, nhằm kiểm soát chặt chẽ toàn bộ người, phương tiện ra, vào thành phố cũng như ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép.

Công bố 1 ca mắc COVID-19 mới, được cách ly tại Tây Ninh

Thùy Linh |

Tối 13.1, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch bệnh COVID-19 công bố thông tin về 1 ca mắc mới, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.