Khánh Hòa: Tiếp nhận 138 bà bầu và 92 công dân trở về từ Đài Loan

Phương Linh |

Trong số các công dân trở về từ Đài Loan (Trung Quốc) có nhiều phụ nữ mang thai. Tất cả công dân đều được kiểm tra y tế và chuyển về khu cách ly của quân đội.

Chiều 28.7, tại Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa tổ chức đón 230 công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) trở về trên chuyến bay mang số hiệu VJ7421.

Chuyến bay rời Đài Bắc, Đài Loan khoảng 12 giờ cùng ngày và hạ cánh tại Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh vào lúc 15 giờ. Toàn bộ 230 công dân Việt Nam là người lao động, học sinh, sinh viên người Việt Nam bị mắc kẹt tại Đài Loan do dịch COVID-19.
230 công dân Việt Nam là lao động mắc kẹt tại Đài Loan do dịch COVID-19 trở về nước tại Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh vào chiều 28.7. Ảnh: Nguyễn Hội.
230 công dân Việt Nam là lao động mắc kẹt tại Đài Loan do dịch COVID-19 trở về nước tại Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh vào chiều 28.7. Ảnh: Nguyễn Hội.
Trong số 230 người có 138 người đang mang thai. Ngay khi xuống sân bay, các hành khách được giám sát y tế, tất cả đều đã được mặc bảo hộ do hãng bay cấp và đưa về cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý.

Theo bác sĩ Nguyễn Hoa Hội, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế tỉnh Khánh Hòa, qua kiểm tra, rà soát tất cả hành khách trên chuyến bay đều có sức khỏe ổn định, không sốt, ho, khó thở.

Đâu là lần đầu tiên Khánh Hòa tiếp nhận lượng lớn công dân là phụ nữ mang thai vì vậy công tác chuẩn bị được ngành y tế Khánh Hòa triển khai cụ thể. Sau khi chuyển đến các khu cách ly quân đội những trường hợp mang thai sẽ được các bác sĩ Bệnh viện Nhiệt đới và Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa phối hợp theo dõi.
Toàn bộ đều trang bị bảo hộ y tế và được kiểm tra sức khỏe trước khi chuyển về khu cách ly quân đội. Ảnh: Nguyễn Hội
Toàn bộ đều trang bị bảo hộ y tế và được kiểm tra sức khỏe trước khi chuyển về khu cách ly của quân đội. Ảnh: Nguyễn Hội
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị quân đội thực hiện nhiệm vụ cách ly cũng đã trang bị đủ cơ sở vật chất, hậu cần, y tế và các thiết bị, dụng cụ phục vụ sinh hoạt đảm bảo cho các công dân trong thời gian cách ly.

Dự kiến cuối tháng 7, Khánh Hòa sẽ tiếp nhận và thực hiện cách ly tập trung hơn 300 công dân trở về từ Hoa Kỳ. Trong tháng 8, một số khách sạn cũng sẽ triển khai làm cơ sở cách ly y tế cho người nước ngoài có thu phí với cơ số 450 phòng. Đối tượng thực hiện các ly là các chuyên gia, người nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ngãi truy vết những đối tượng F1 từng đến 3 bệnh viện ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Ngãi có thông báo khẩn về việc truy vết các đối tượng F1 từng đến 3 bệnh viện ở TP.Đà Nẵng và tiếp xúc gần với các ca bệnh dương tính SARS-CoV-2.

Khánh Hòa phát hiện thêm 4 người Trung Quốc lưu trú trái phép

Nhiệt Băng |

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa ngày 28.7 phát hiện thêm 4 người Trung Quốc lưu trú trái phép.

Khánh Hòa: Phát hiện 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Phương Linh |

Chiều 27.7, UBND tỉnh Khánh Hòa phát đi văn bản khẩn đến các cơ quan đơn vị trên địa bàn về việc triển khai kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Quảng Ngãi truy vết những đối tượng F1 từng đến 3 bệnh viện ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Ngãi có thông báo khẩn về việc truy vết các đối tượng F1 từng đến 3 bệnh viện ở TP.Đà Nẵng và tiếp xúc gần với các ca bệnh dương tính SARS-CoV-2.

Khánh Hòa phát hiện thêm 4 người Trung Quốc lưu trú trái phép

Nhiệt Băng |

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa ngày 28.7 phát hiện thêm 4 người Trung Quốc lưu trú trái phép.

Khánh Hòa: Phát hiện 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Phương Linh |

Chiều 27.7, UBND tỉnh Khánh Hòa phát đi văn bản khẩn đến các cơ quan đơn vị trên địa bàn về việc triển khai kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.