Khánh Hòa tiêm vaccine cho tiểu thương, sớm mở lại chợ truyền thống

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa sẽ linh động áp dụng biện pháp chống dịch thay vì phong tỏa cứng một địa phương như trước đây. Riêng các tiểu thương, shipper sẽ được ưu tiên tiêm vaccine. Đây là cơ sở để mở dần lại hoạt động chợ truyền thống.

Sáng 5.9, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết tỉnh đang gấp rút triển khai kế hoạch chống dịch trong tình hình mới ngay khi đợt giãn cách xã hội lần thứ 4 kết thúc vào ngày 8.9.

Trước đó, trong thông báo phát đi ngày 1.9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhấn mạnh cần xác định phải “chung sống” với dịch bệnh COVID-19, phải có quan điểm và phương pháp ứng phó phù hợp với dịch bệnh COVID-19 trong điều kiện mới.

Từ thực tiễn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thực hiện chủ trương nới lỏng giãn cách xã hội có lộ trình, linh hoạt áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo mức độ nguy cơ đến từng thôn, tổ dân phố; không áp dụng các biện pháp hành chính “giãn cách triệt để”, “ai ở đâu ở đó” đối với tất cả các vùng nguy cơ, kể cả tại “điểm nóng” dịch COVID-19 thành phố Nha Trang.

Khánh Hòa nới lỏng giãn cách, xác định “sống chung” với COVID-19. Ảnh: TC
Khánh Hòa nới lỏng giãn cách, xác định “sống chung” với COVID-19. Ảnh: TC

Người dân ở “vùng xanh” được phép đi chợ theo phiếu, được đi làm với điều kiện có xác nhận âm tính với COVID-19; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị đã được đi làm bình thường; người dân ở “vùng vàng” được phép tập thể dục ngoài trời nội vùng, được đi chợ theo phiếu tại các điểm bán hàng do địa phương quy định…

Ông Nguyễn Tấn Tuân cho biết, sắp tới, tỉnh sẽ linh động trong quá trình triển khai các giải pháp phòng chống dịch. Cụ thể, đối với các địa phương có nguy cơ dịch còn cao, chính quyền sẽ siết chặt lại "vùng đỏ". Tuy nhiên, việc áp dụng không cứng nhắc mà linh hoạt, có thể nới lỏng các "vùng xanh”.

Theo đó, trong "vùng xanh", người dân sẽ được hoạt động giới hạn nhưng phải đảm bảo đúng quy định 5K.

Tỉnh Khánh Hòa vẫn sẽ tiếp tục lập các chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên tỉnh, liên huyện và các chốt "vùng đỏ". Lực lượng chức năng sẽ bảo vệ 24/24h để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, qua đó bảo vệ các “vùng xanh”.

Việc cung ứng lương thực thực phẩm cũng được tỉnh Khánh Hòa tính đến kỹ lưỡng. Cụ thể, tỉnh sẽ tiếp tục duy trình mô hình "đưa chợ ra phố" để đáp ứng nhu cầu lương thực thực phẩm của người dân.

Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế, tỉnh Khánh Hòa sẽ triển khai cho tiêm vaccine miễn phí đối với tiểu thương, shipper…

Căn cứ vào tình hình thực tế, tỉnh Khánh Hòa sẽ triển khai cho tiêm vaccine miễn phí đối với tiểu thương ở các chợ truyền thống. Ảnh: TC
Căn cứ vào tình hình thực tế, tỉnh Khánh Hòa sẽ triển khai cho tiêm vaccine miễn phí đối với tiểu thương ở các chợ truyền thống. Ảnh: TC

Ông Nguyễn Tấn Tuân nhận định, việc triển khai tiêm vaccine cho các đối tượng nêu trên là cơ sở để các siêu thị, chợ truyền thống được hoạt động trở lại bình thường. Riêng các đối tượng người lao động ở "vùng xanh" được tiêm từ 1 mũi vaccine sẽ được tham gia các hoạt động, lao động sản xuất.

Kể từ đầu dịch đến nay, Khánh Hòa có 6.965 ca nhiễm, đứng thứ 6/63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trên địa bàn tỉnh là 6.845 ca, trong đó có 5.392 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Hiện tại, ở Khánh Hòa có 3/9 huyện, thị xã, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới là Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và Trường Sa. 3 huyện, thị xã, thành phố ghi nhận số mắc cao là Nha Trang (3.913 ca), Ninh Hòa (1.835 ca), Vạn Ninh (506 ca).

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Người tiêm vaccine ở Khánh Hòa được ưu tiên hoạt động đi lại

Hữu Long |

Khánh Hòa đang xây dựng các khung quy định ưu tiên cho phép hoạt động trở lại đối với các trường hợp đã tiêm vaccine.

Khánh Hòa nới lỏng giãn cách, xác định "sống chung" với COVID-19

Hữu Long |

Sau thời gian giãn cách xã hội, tỉnh Khánh Hòa quyết định "nới lỏng" giãn cách tại một số địa phương. Khánh Hòa cũng xác định có thể phải “chung sống” lâu dài nên sẽ có phương pháp ứng phó phù hợp.

Người dân Khánh Hòa nhận trợ cấp BHXH tháng 9, 10 qua bưu điện

Hữu Long |

Khánh Hòa sẽ thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 9, 10.2021 qua bưu điện.

Chú mèo của năm, nuôi ngược lại chủ

Minh Ánh - Hà Chi |

Chỉ bằng những clip Tiktok quay lại những hoạt động thường ngày, chú mèo Chi Thối này năm qua đã kiếm về hàng trăm triệu về cho chủ của mình.

Việt Nam và hành trình kể những câu chuyện về vẻ đẹp bất tận

Nick M |

Nhà thám hiểm lừng danh người Morocco - Ibn Battuta – từng nói: “Du lịch – ban đầu nó khiến bạn không thốt nên lời, và sau đó biến bạn trở thành một người kể chuyện”. Và du lịch Việt Nam, đã và đang kể những câu chuyện về vẻ đẹp bất tận đi khắp thế giới.

NSND Tự Long nói về sự xuất hiện của NSND Công Lý ở Táo Quân 2023

Mi Lan |

NSND Công Lý xuất hiện ngắn gọn ở Táo Quân 2023 với 3 câu thoại ngắn.

Hà Nội bình yên, đẹp mơ màng trong sáng mùng 1 Tết

NHÓM PV |

Thời tiết Hà Nội vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão (tức 22.1) lạnh giá khiến người dân xuất hành du Xuân muộn hơn.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Nông sản góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia

Nhóm PV |

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, khi xuất khẩu hàng hoá ra thị trường quốc tế cần có những cách thức quảng bá thương hiệu quốc gia, ngược lại thương hiệu quốc gia sẽ góp phần định vị nông sản của Việt Nam.

Người tiêm vaccine ở Khánh Hòa được ưu tiên hoạt động đi lại

Hữu Long |

Khánh Hòa đang xây dựng các khung quy định ưu tiên cho phép hoạt động trở lại đối với các trường hợp đã tiêm vaccine.

Khánh Hòa nới lỏng giãn cách, xác định "sống chung" với COVID-19

Hữu Long |

Sau thời gian giãn cách xã hội, tỉnh Khánh Hòa quyết định "nới lỏng" giãn cách tại một số địa phương. Khánh Hòa cũng xác định có thể phải “chung sống” lâu dài nên sẽ có phương pháp ứng phó phù hợp.

Người dân Khánh Hòa nhận trợ cấp BHXH tháng 9, 10 qua bưu điện

Hữu Long |

Khánh Hòa sẽ thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 9, 10.2021 qua bưu điện.