Khánh Hòa: Thưởng tết người lao động cao nhất 122 triệu đồng

P.Linh |

Thống kê đến thời điểm này có 166 doanh nghiệp trên địa bàn Khánh Hòa có kế hoạch thưởng tết 2020. Mức thưởng tăng so với năm 2019, trong đó người lao động được thưởng cao nhất là 122 triệu đồng.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa, đến nay có 166 doanh nghiệp thực hiện báo cáo về kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Âm lịch năm 2020 cho người lao động. Trong đó, người lao động có mức thưởng cao nhất là 122 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng/người.

Về thưởng Tết Dương lịch năm 2020, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng cao nhất là 37,5 triệu đồng, thấp nhất là 200.000 đồng.

Khối Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng cao nhất là 20 triệu đồng, thấp nhất là 700.000 đồng; công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước có mức thưởng cao nhất là 25 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng. Riêng khối DN dân doanh có mức thưởng cao nhất là 17,1 triệu đồng, thấp nhất là 300.000 đồng.

So với năm 2019, thưởng tết khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng cao, trong khi các khối còn lại mức thưởng cao nhất giảm mạnh.

Về thưởng Tết Âm lịch năm 2020, các công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng cao nhất là 36 triệu đồng, thấp nhất là 2,5 triệu đồng. Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước có mức thưởng cao nhất 90 triệu đồng, thấp nhất 2,2 triệu đồng.

Các doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng cao nhất 122 triệu đồng, thấp nhất 750.000 đồng. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng cao nhất 90 triệu đồng, thấp nhất 710.000 đồng.

Doanh nghiệp dân doanh vẫn là khối dẫn đầu về mức thưởng tết cao nhất cho người lao động. Trong khi đó, so với năm 2019, các công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mức thưởng cao nhất giảm mạnh.

Riêng khối công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước có mức thưởng cao nhất tăng gấp đôi. Mức thưởng tết âm lịch thấp nhất năm 2020 cũng tăng hơn so với năm 2019 ở tất cả các doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp tại Khánh Hòa thực hiện thưởng tết bằng tiền, chưa ghi nhận thưởng tết bằng hiện vật. Tuy nhiên, với biến động giá cả cuối năm, người lao động có mức thưởng tết 200.000 đồng không đủ mua 1kg thịt heo.

Trước đó UBND tỉnh Khánh Hòa đã phát đi văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp phải công khai thưởng tết cho người lao động.

P.Linh
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 500 triệu đồng/người

Thanh Chung |

Doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Nam thưởng Tết Nguyên đán cao nhất năm nay là 500 triệu đồng/người và thấp nhất là 100 nghìn đồng/người. Mức thưởng Tết năm 2019 bình quân giảm hơn so với Tết năm Kỷ Hợi.

Thưởng Tết cao nhất 200 triệu đồng, thấp nhất gần 2,6 triệu đồng

Nam Dương |

Mức thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cao nhất trên địa bàn quận Bình Tân là 200 triệu đồng. Đây là mức thưởng dành cho một vài lãnh đạo của doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài Nhà nước trên địa bàn quận. Ông Nguyễn Xuân Hải, Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh, cho biết như trên ngày 24.12.

Được thưởng Tết to, công nhân yên tâm làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

Để chăm lo tốt cho người lao động (NLĐ) trong dịp Tết Canh Tý 2020, nhiều doanh nghiệp có đông công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã công bố mức tăng lương, thưởng Tết. Tại Công ty Taekwang Vina, công đoàn cơ sở cho biết, Ban giám đốc Công ty chi thưởng Tết cho NLĐ hơn 400 tỉ đồng.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Quảng Nam: Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 500 triệu đồng/người

Thanh Chung |

Doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Nam thưởng Tết Nguyên đán cao nhất năm nay là 500 triệu đồng/người và thấp nhất là 100 nghìn đồng/người. Mức thưởng Tết năm 2019 bình quân giảm hơn so với Tết năm Kỷ Hợi.

Thưởng Tết cao nhất 200 triệu đồng, thấp nhất gần 2,6 triệu đồng

Nam Dương |

Mức thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cao nhất trên địa bàn quận Bình Tân là 200 triệu đồng. Đây là mức thưởng dành cho một vài lãnh đạo của doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài Nhà nước trên địa bàn quận. Ông Nguyễn Xuân Hải, Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh, cho biết như trên ngày 24.12.

Được thưởng Tết to, công nhân yên tâm làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

Để chăm lo tốt cho người lao động (NLĐ) trong dịp Tết Canh Tý 2020, nhiều doanh nghiệp có đông công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã công bố mức tăng lương, thưởng Tết. Tại Công ty Taekwang Vina, công đoàn cơ sở cho biết, Ban giám đốc Công ty chi thưởng Tết cho NLĐ hơn 400 tỉ đồng.