Khánh Hòa tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Tân Sửu

Nhiệt Băng |

Trước thực tế tại Vĩnh Long và TPHCM ghi nhận thêm các trường hợp nhiễm COVID-19, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành chỉ thị tăng cường các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo đó, chỉ thị của UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể; Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố... chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Các cơ quan, đơn vị kể trên đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân chủ động, tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19; tự giác thực hiện thông điệp 5K "Khẩu trang - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế" và cài đặt Bluezone theo hướng dẫn của Bộ Y tế; nghiêm túc sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng, các lễ hội, sự kiện tập trung đông người, trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định hiện hành.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các đơn vị, tổ chức thực hiện các chương trình văn hóa, văn nghệ, các sự kiện, hoạt động lễ hội chào đón năm mới, lễ hội mừng Xuân Tân Sửu... phải bố trí dung dịch rửa tay sát khuẩn tại các vị trí phù hợp, thuận tiện để người dân và du khách sử dụng; đồng thời khuyến cáo người dân phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và giữ khoảng cách an toàn trong giao tiếp và khi tham gia các hoạt động, sự kiện, lễ hội.

Trường hợp phát hiện người nghi ngờ mắc bệnh COVID-19 thì phải thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở Y tế rà soát lại các phương án, kịch bản ứng phó với dịch bệnh COVID-19 để kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch phù hợp trong đợt cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021, đảm bảo vừa giám sát, kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, vừa không gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho nhân dân và du khách vui xuân, đón Tết.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Dự đoán lạc quan về năm 2021 thắng đại dịch COVID-19

Nhật Minh |

Đại dịch COVID-19 có thể sẽ vẫn là tâm điểm của thế giới trong năm 2021, tuy nhiên với sự phổ biến ngày càng tăng của vaccine, các chuyên gia dự đoán sẽ có những chuyển biến tích cực trong năm tới.

Công đoàn cùng người lao động và DN vượt khó trong đại dịch COVID-19

Kiều Vũ |

Tại buổi làm việc giữa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày 24.12.2020, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - cho biết, các cấp Công đoàn đã tích cực tham gia xây dựng phương án tái cấu trúc doanh nghiệp nhằm đảm bảo việc làm và chính sách đối với người lao động.

Kiểm soát chặt khách đi lại dịp Tết để phòng dịch COVID-19

Đ.Tiến - P.Đông - L.Nhi - M.Quân |

Dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay vào ngày thứ 6 nên người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày. Dự kiến lượng khách đi lại qua các bến sẽ đông hơn ngày thường. Trong khi tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, các bến xe khách Hà Nội vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng, nhất là vào dịp cuối năm.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Dự đoán lạc quan về năm 2021 thắng đại dịch COVID-19

Nhật Minh |

Đại dịch COVID-19 có thể sẽ vẫn là tâm điểm của thế giới trong năm 2021, tuy nhiên với sự phổ biến ngày càng tăng của vaccine, các chuyên gia dự đoán sẽ có những chuyển biến tích cực trong năm tới.

Công đoàn cùng người lao động và DN vượt khó trong đại dịch COVID-19

Kiều Vũ |

Tại buổi làm việc giữa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày 24.12.2020, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - cho biết, các cấp Công đoàn đã tích cực tham gia xây dựng phương án tái cấu trúc doanh nghiệp nhằm đảm bảo việc làm và chính sách đối với người lao động.

Kiểm soát chặt khách đi lại dịp Tết để phòng dịch COVID-19

Đ.Tiến - P.Đông - L.Nhi - M.Quân |

Dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay vào ngày thứ 6 nên người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày. Dự kiến lượng khách đi lại qua các bến sẽ đông hơn ngày thường. Trong khi tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, các bến xe khách Hà Nội vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng, nhất là vào dịp cuối năm.