Khánh Hòa: Tạm dừng cấp mới giấy phép cho lao động nước ngoài từ vùng có dịch

N.P.T |

Khánh Hòa tạm dừng cấp mới giấy phép lao động cho lao động nước ngoài đến từ các vùng (các quốc gia, vùng lãnh thổ) có dịch trong thời gian Việt Nam công bố dịch bệnh nCoV.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành văn bản yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tạm dừng cấp mới giấy phép lao động cho lao động nước ngoài đến từ các vùng (các quốc gia, vùng lãnh thổ) có dịch trong thời gian Việt Nam công bố dịch bệnh nCoV (dịch viêm phổi cấp do chủng mới virus Corona gây ra).

Đối với các trường hợp cấp lại giấy phép lao động, Sở LĐTBXH, Ban Quản lý khu kinh tế Vân Phong có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế để tiến hành các thủ tục xác định việc cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài không ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch nCoV trước khi trình UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, quyết định.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở LĐTBXH tạm dừng tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người liên quan tới lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành; không tổ chức các hội nghị, hội thảo, phiên giao dịch việc làm... Trường hợp cần thiết thì báo cáo UBND tỉnh và Bộ LĐTBXH xem xét, quyết định.

Riêng các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh tạm dừng tiếp nhận lao động từ Trung Quốc trở lại Việt Nam làm việc và người lao động nước ngoài di chuyển qua các vùng dịch trong thời gian công bố dịch bệnh nCoV.

Trong trường hợp đã tiếp nhận lại thì doanh nghiệp phải báo cáo danh sách những lao động của doanh nghiệp vừa trở về Việt Nam từ Trung Quốc cùng với những thông tin cần thiết theo yêu cầu, thực hiện các biện pháp cách ly tại nơi ở và nơi làm việc theo hướng dẫn của cơ quan y tế, đồng thời theo dõi, kiểm tra sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam.

N.P.T
TIN LIÊN QUAN

Phòng dịch Corona: Giữ khoảng cách bao nhiêu khi giao tiếp trực tiếp?

Duy Thiên (Theo Nhân dân nhật báo) |

Tại cuộc họp báo do Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia (Trung Quốc) tổ chức và Hội nghị phòng chống dịch bệnh thường xuyên lần thứ 13 vừa được tổ chức sáng nay tại tỉnh Hồ Bắc, nhiều vấn đề mới về dịch bệnh viêm phổi do virus Corona gây ra đã được gợi mở.

Nhiều chung cư và cao ốc phun thuốc khử trùng ngừa virus Corona

Gia Miêu |

Yêu cầu đeo khẩu trang, đo thân nhiệt từng người và tiến hành phun thuốc khử trùng… đang là những biện pháp được nhiều tòa nhà, chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh triển khai trước những diễn biến phức tạp của dịch virus Corona gây ra.

Khi nào người nhiễm virus Corona được cho xuất viện?

Đình Trường - Anh Nhàn |

Người nhiễm chủng virus Corona phải tiến hành xét nghiệm cho kết quả âm tính nhiều lần và phải đảm bảo hàng loạt yếu tố lâm sàng khác mới được xem xét cho xuất viện.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phòng dịch Corona: Giữ khoảng cách bao nhiêu khi giao tiếp trực tiếp?

Duy Thiên (Theo Nhân dân nhật báo) |

Tại cuộc họp báo do Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia (Trung Quốc) tổ chức và Hội nghị phòng chống dịch bệnh thường xuyên lần thứ 13 vừa được tổ chức sáng nay tại tỉnh Hồ Bắc, nhiều vấn đề mới về dịch bệnh viêm phổi do virus Corona gây ra đã được gợi mở.

Nhiều chung cư và cao ốc phun thuốc khử trùng ngừa virus Corona

Gia Miêu |

Yêu cầu đeo khẩu trang, đo thân nhiệt từng người và tiến hành phun thuốc khử trùng… đang là những biện pháp được nhiều tòa nhà, chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh triển khai trước những diễn biến phức tạp của dịch virus Corona gây ra.

Khi nào người nhiễm virus Corona được cho xuất viện?

Đình Trường - Anh Nhàn |

Người nhiễm chủng virus Corona phải tiến hành xét nghiệm cho kết quả âm tính nhiều lần và phải đảm bảo hàng loạt yếu tố lâm sàng khác mới được xem xét cho xuất viện.