Khánh Hòa sẽ phong tỏa những nơi có 10 ca mắc COVID-19 trở lên

Thanh Thúy |

Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu phong tỏa ngay những xã, phường ghi nhận 10 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng trở lên.

Chiều 16.7, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có kết luận chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Trong ngày 16.7, Khánh Hòa không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tuy vậy, tình hình dịch bệnh trên địa bàn đang diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây lan cao. Nhất là khi Khánh Hòa đã ghi nhận tổng cổng 485 ca mắc COVID-19. Được biết, đến nay toàn tỉnh đã mẫu xét nghiệm RT-PCR cho gần 90.000 người dân trên địa bàn.

Đánh giá tình hình COVID-19 còn kéo dài, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa chỉ đạo cần sớm phong tỏa ngay đối với các xã, phường có số ca nhiễm trong cộng đồng từ 10 người trở lên (bao gồm: Ninh Đa, Ninh Diêm, Ninh Giang, Ninh Hiệp, Ninh Lộc, Ninh Phú, Ninh Phụng, Ninh Quang, Ninh Sơn, Ninh Thủy), thời gian từ 0h sáng 17.7.

Ngoài ra, ngành y tế Khánh Hòa cần triển khai xét nghiệm RT-PCR phát hiện SARS-CoV-2 toàn bộ người dân tại các xã, phường thực hiện phong tỏa. Tiến hành test nhanh kháng nguyên đối với 50% người dân trên địa bàn các xã, phường trên địa bàn thị xã.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa chỉ đạo cần triển khai việc cách ly y tế tại nhà cho các trường hợp F1 trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Y tếvề việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19.

Hiện nay, một trong những vấn đề cũng được dư luận quan tâm chính là việc một bộ phận không nhỏ sinh viên quê Khánh Hòa đang sinh sống, học tập tại TP.HCM.

Hiểu được những khó khăn của nhóm đối tượng này, Tỉnh đoàn Khánh Hòa phối hợp với Sở Y tế (trong đó, Sở Y tế chủ trì cùng Sở Giao thông vận tải và các ngành, địa phương liên quan) triển khai tiếp nhận, quản lý sinh viên Khánh Hòa về tỉnh theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Thanh Thúy
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ ra thông báo khẩn, tìm người liên quan điểm nguy cơ COVID-19

Minh Ánh |

Tính đến 17h chiều 16.7, Cần Thơ ghi nhận 37 trường hợp nghi mắc COVID-19 mới, trong đó 1 trường hợp phát hiện khi đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện.

Singapore tái áp đặt biện pháp ngừa COVID-19 vì ổ dịch quán karaoke

Hải Anh |

Singapore sẽ tạm thời đóng cửa hàng trăm địa điểm giải trí về đêm và tái thực thi các biện pháp nghiêm ngặt hơn với ăn uống tại chỗ chỉ vài ngày sau khi nới lỏng do bùng dịch COVID-19 liên quan tới ổ dịch quán karaoke.

Bộ Y tế xây dựng kịch bản 100.000 ca mắc COVID-19 để đối phó tình huống xấu

Thùy Linh |

Theo Cục Y tế Dự phòng- Bộ Y tế, cơ quan này xây dựng kịch bản 100.000 người mắc COVID-19 trên cả nước, 5.000, 10.000 đến 30.000 ca bệnh tại các tỉnh để trong trường hợp dịch lan rộng, chúng ta sẽ không bị động.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Cần Thơ ra thông báo khẩn, tìm người liên quan điểm nguy cơ COVID-19

Minh Ánh |

Tính đến 17h chiều 16.7, Cần Thơ ghi nhận 37 trường hợp nghi mắc COVID-19 mới, trong đó 1 trường hợp phát hiện khi đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện.

Singapore tái áp đặt biện pháp ngừa COVID-19 vì ổ dịch quán karaoke

Hải Anh |

Singapore sẽ tạm thời đóng cửa hàng trăm địa điểm giải trí về đêm và tái thực thi các biện pháp nghiêm ngặt hơn với ăn uống tại chỗ chỉ vài ngày sau khi nới lỏng do bùng dịch COVID-19 liên quan tới ổ dịch quán karaoke.

Bộ Y tế xây dựng kịch bản 100.000 ca mắc COVID-19 để đối phó tình huống xấu

Thùy Linh |

Theo Cục Y tế Dự phòng- Bộ Y tế, cơ quan này xây dựng kịch bản 100.000 người mắc COVID-19 trên cả nước, 5.000, 10.000 đến 30.000 ca bệnh tại các tỉnh để trong trường hợp dịch lan rộng, chúng ta sẽ không bị động.