Khánh Hòa qua 18 ngày không có ca COVID-19 trong cộng đồng

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa đã qua 18 ngày không có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Sáng 23.9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4 đến nay), tổng số ca nhiễm mới ghi nhận trên địa bàn tỉnh là 7.636 ca trong đó, có 7.187 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 2/9 huyện, thị xã, thành phố ở Khánh Hòa đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới là Khánh Sơn và Trường Sa. Và 3 huyện, thị xã, thành phố ghi nhận số mắc cao là Nha Trang (4.249 ca), Ninh Hòa (1.949 ca), Vạn Ninh (725 ca).

Được biết, phần lớn những ca nhiễm bệnh ở Khánh Hòa đều ghi nhận trong các khu cách ly, vùng phong tỏa. Riêng trong cộng đồng, đến nay tỉnh Khánh Hòa qua 18 ngày không có ca nhiễm bệnh.

Trước đó, ông Nguyễn Tấn Tuân – Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đánh giá, tuy ghi nhận số ca bệnh lên tới hơn 7.500 ca nhưng tỉ lệ điều trị thành công của Khánh Hòa đạt hơn 90%, tỉ lệ người chết 1,08%. Đây là một con số hết sức tích cực, thể hiện sự nỗ lực của chính quyền, ngành y tế trong công tác đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Đánh giá tình hình dịch bệnh tạm khống chế, chính quyền đã thống nhất phương án sau ngày 24.9, tỉnh Khánh Hòa sẽ mở lại một số hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời như tennis, các dịch vụ cắt tóc, gội đầu, sửa xe, rửa xe…

Dự kiến sau ngày 30.9, tất cả mọi người dân, cư trú, tạm trú, người nước ngoài sinh sống ở Khánh Hòa đều được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine. Khánh Hòa phấn đấu đến ngày 15.10, có khoảng 50-60% người dân đã tiêm mũi vaccine thứ 2.

Tỉnh Khánh Hòa phấn đấu đến ngày 11.10, toàn bộ giáo viên trên địa bàn tỉnh sẽ được tiêm vaccine đủ 2 mũi. Ngành giáo dục sẽ cho học sinh cấp 2, 3 học trước, sau đó 1 tuần học sinh cấp 1, mầm non sẽ học theo hình thức học tập trung.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Thực hiện NQ 124 Quốc hội - Du lịch Khánh Hòa trong "bình thường mới"

Hữu Long |

Thực hiện Nghị quyết 124//2020/QH14 về phát triển kinh tế-xã hội năm 2021, ngành du lịch Khánh Hòa đã chủ động xây dựng các phương án phòng chống vừa khôi phục phát triển nền kinh tế không khói trong hoàn cảnh đại dịch COVID-19 kéo dài.

Khánh Hòa mở lại cắt tóc gội đầu, học sinh sẽ đến trường thay vì học online

Hữu Long |

Khánh Hòa dự kiến mở lại các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời như đi bộ bãi biển, cắt tóc, gội đầu… Tỉnh cũng đặt mục tiêu tiêm vaccine 100% cho giáo viên trước khi cho học sinh đi học trở lại trong tháng 10 tới đây.

Những dự án đẩy cựu Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa vào vòng lao lý

Hữu Long |

Ông Lê Văn Dẽ - nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa bị bắt tạm giam do có sai phạm tại 2 dự án trên núi Chín Khúc, TP.Nha Trang. Các dự án này do Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thực hiện NQ 124 Quốc hội - Du lịch Khánh Hòa trong "bình thường mới"

Hữu Long |

Thực hiện Nghị quyết 124//2020/QH14 về phát triển kinh tế-xã hội năm 2021, ngành du lịch Khánh Hòa đã chủ động xây dựng các phương án phòng chống vừa khôi phục phát triển nền kinh tế không khói trong hoàn cảnh đại dịch COVID-19 kéo dài.

Khánh Hòa mở lại cắt tóc gội đầu, học sinh sẽ đến trường thay vì học online

Hữu Long |

Khánh Hòa dự kiến mở lại các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời như đi bộ bãi biển, cắt tóc, gội đầu… Tỉnh cũng đặt mục tiêu tiêm vaccine 100% cho giáo viên trước khi cho học sinh đi học trở lại trong tháng 10 tới đây.

Những dự án đẩy cựu Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa vào vòng lao lý

Hữu Long |

Ông Lê Văn Dẽ - nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa bị bắt tạm giam do có sai phạm tại 2 dự án trên núi Chín Khúc, TP.Nha Trang. Các dự án này do Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa làm chủ đầu tư.