Khánh Hòa phát hiện thêm 4 người Trung Quốc lưu trú trái phép

Nhiệt Băng |

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa ngày 28.7 phát hiện thêm 4 người Trung Quốc lưu trú trái phép.

Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện thêm 4 người Trung Quốc lưu trú trái phép tại một căn nhà trên đường Nguyễn Thiện Thuật, TP.Nha Trang (Khánh Hòa). Cả 4 trường hợp đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 sau khi cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm.

Trước đó, chiều 27.7, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện 9 người Trung Quốc (6 nam, 3 nữ) nhập cảnh trái phép vào TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) và có thời gian dài thuê nhà ở tại nhà lô 28, 29, 30, đường Lê Văn Hưu, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang. Công an Khánh Hòa hiện vẫn tạm giữ các đối tượng trên để phục vụ điều tra.

Theo kết quả xét nghiệm của Sở Y tế Khánh Hòa ngày 28.7, thì 9 người Trung Quốc gồm 6 nam, 3 nữ nói trên đều âm tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến các trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa phương, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo khẩn, yêu cầu Công an tỉnh phối hợp các Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ, Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, TP cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát tất cả cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện các trường hợp người nước ngoài, khách du lịch nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa phương. Từ đó, lấy mẫu xét nghiệm y tế, cách ly các đối tượng trên để phòng, tránh dịch COVID-19 kịp thời, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng nhập cảnh trái phép khi phát hiện.

UBND TP.Nha Trang cũng ra văn bản yêu cầu Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng và các địa phương tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra việc khai báo tạm trú, tạm vắng tại nơi cư trú, lưu trú, đồng thời vận động nhân dân cung cấp thông tin kịp thời cho chính quyền địa phương khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, trốn cách ly y tế trong cộng đồng để có biện pháp xử lý, trong đó cần chú ý việc theo dõi, giám sát các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ về dịch bệnh COVID-19, hoặc đi từ nơi có yếu đang xảy ra dịch trong nước... về cư trú, lưu trú tại địa phương để tạo điều kiện cho ngành y tế xử lý dịch tễ theo quy định.

UBND TP.Nha Trang cũng yêu cầu Công an TP.Nha Trang kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào thành phố...

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Phát hiện 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Anh Nhàn |

8 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam nhập cảnh trái phép vào TPHCM vừa được lực lượng chức năng phát hiện và đưa cách ly tại bệnh viện Củ Chi theo quy định. 

Bộ Công an tăng cường thực hiện ngăn ngừa xuất, nhập cảnh trái phép

Việt Dũng |

Bộ Công an vừa ra Công điện gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngăn chặn  - nhập cảnh trái phép.

Khánh Hòa: Phát hiện 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Phương Linh |

Chiều 27.7, UBND tỉnh Khánh Hòa phát đi văn bản khẩn đến các cơ quan đơn vị trên địa bàn về việc triển khai kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM: Phát hiện 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Anh Nhàn |

8 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam nhập cảnh trái phép vào TPHCM vừa được lực lượng chức năng phát hiện và đưa cách ly tại bệnh viện Củ Chi theo quy định. 

Bộ Công an tăng cường thực hiện ngăn ngừa xuất, nhập cảnh trái phép

Việt Dũng |

Bộ Công an vừa ra Công điện gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngăn chặn  - nhập cảnh trái phép.

Khánh Hòa: Phát hiện 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Phương Linh |

Chiều 27.7, UBND tỉnh Khánh Hòa phát đi văn bản khẩn đến các cơ quan đơn vị trên địa bàn về việc triển khai kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.