Khánh Hòa: Phát hiện 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Phương Linh |

Chiều 27.7, UBND tỉnh Khánh Hòa phát đi văn bản khẩn đến các cơ quan đơn vị trên địa bàn về việc triển khai kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Thực hiện đeo khẩu trang, giữ khoảng cách nơi công cộng

Tại Khánh Hòa đến thời điểm này đang cách ly 156 trường hợp. Trong đó đa số là các chuyên gia. Một trường hợp tham gia tiệc cưới cùng ca bệnh 416 tại Đà Nẵng là chị Đ.T.N.D đã được cách ly kiểm tra y tế vào ngày 26.7. Hiện chị D. sức khỏe ổn định, có kết quả xét nghiệm âm tính. 42 trường hợp tiếp xúc gần với chị D. đã thực hiện cách ly tại nhà.

Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa kết luận, tại Việt Nam, sau gần 100 ngày xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng. Tại một số địa phương, ghi nhận có trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam khi chưa được kiểm tra, xác định có nhiễm COVID-19 hay không, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Để chủ động và tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định kích hoạt lại kế hoạch ứng phó phòng, chống dịch COVID-19 trước đây.

Đồng thời yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo các cấp; các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép trong cộng đồng để khẩn trương xử lý, cách ly theo quy định.

Thực hiện việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu từ 1 mét trở lên giữa người với người tiếp xúc tại nơi công cộng và hạn chế đến các vùng đang có dịch. Khi cần hướng dẫn, tư vấn đề nghị chủ động liên hệ Sở Y tế theo đường dây nóng số: 0911662233, 0965391515.

Phát hiện 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Qua kiểm tra giám sát, Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện 9 trường hợp người Trung Quốc gồm 3 nữ, 6 nam nhập cảnh trái phép từ tháng 1.2020. Cả 9 người đang lưu trú tại đường Lê Văn Hưu, xã Phước Đồng, TP Nha Trang.

Ông Bùi Xuân Minh, giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa cho biết, ngày 26.7, các đơn vị y tế đã điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm 9 trường hợp này. Hiện đang chờ kết quả xét nghiệm. Các đối tượng trên đang bị cơ quan công an tạm giữ, cách ly để điều tra.

Liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng, triển khai kế hoạch, phương án phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó thực hiện đo thân nhiệt, rửa tay sát khẩu, giãn cách, dự phòng phòng thi, ....

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Ban tổ chức các hoạt động, sự kiện đã được đã được phê duyệt hoặc đã hoàn thành kế hoạch và đang triển khai công tác chuẩn bị tổ chức phải làm việc với Sở Y tế đế được hướng dẫn và thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng chống dịch. Không khuyến khích việc tổ chức mới các hoạt động, sự kiện tập trung đông người nếu không thật sự cần thiết.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng cách ly 6 quận, giãn cách xã hội 1 huyện theo Chỉ thị 16

THUỲ TRANG |

Chiều 27.7, UBND TP. Đà Nẵng ban hành quyết định cách ly 5 quận, giãn cách xã hội 1 huyện do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Hàng không đưa khách rời Đà Nẵng trước 0 giờ ngày 28.7

Minh Hạnh |

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết: Đã yêu cầu các hãng hàng không tăng cường huy động tàu bay, các lượt cất hạ cánh tại Cảng hàng không Nội Bài và Tân Sơn Nhất sẽ được ưu tiên tối đa cho các chuyến bay đi/đến Đà Nẵng, đưa hành khách ra khỏi Đà Nẵng trước 0 giờ ngày 28.7.2020.

COVID-19 "bùng" ở Đà Nẵng, Hà Nội bỗng vắng vẻ lạ thường

Danh Nhân - Hà Phương |

Sau khi phát hiện 4 ca mắc mới COVID-19 ở Đà Nẵng, Quảng Nam, khoảng hai ngày trở lại đây, đường phố, khu vui chơi... ở Hà Nội bỗng chốc vắng vẻ lạ thường. Nhiều người dân cho rằng, họ hạn chế ra đường để chung tay phòng chống đẩy lùi dịch COVID-19.

TPHCM: Thêm nhiều người đeo khẩu trang nơi công cộng

CHÂN PHÚC - HỮU HUY |

Ngày 27.7, nhiều địa điểm công cộng như chợ, bến xe, sân bay tại TPHCM đã khuyến cáo người dân đeo khẩu trang để bảo vệ sức khoẻ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Đà Nẵng cách ly 6 quận, giãn cách xã hội 1 huyện theo Chỉ thị 16

THUỲ TRANG |

Chiều 27.7, UBND TP. Đà Nẵng ban hành quyết định cách ly 5 quận, giãn cách xã hội 1 huyện do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Hàng không đưa khách rời Đà Nẵng trước 0 giờ ngày 28.7

Minh Hạnh |

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết: Đã yêu cầu các hãng hàng không tăng cường huy động tàu bay, các lượt cất hạ cánh tại Cảng hàng không Nội Bài và Tân Sơn Nhất sẽ được ưu tiên tối đa cho các chuyến bay đi/đến Đà Nẵng, đưa hành khách ra khỏi Đà Nẵng trước 0 giờ ngày 28.7.2020.

COVID-19 "bùng" ở Đà Nẵng, Hà Nội bỗng vắng vẻ lạ thường

Danh Nhân - Hà Phương |

Sau khi phát hiện 4 ca mắc mới COVID-19 ở Đà Nẵng, Quảng Nam, khoảng hai ngày trở lại đây, đường phố, khu vui chơi... ở Hà Nội bỗng chốc vắng vẻ lạ thường. Nhiều người dân cho rằng, họ hạn chế ra đường để chung tay phòng chống đẩy lùi dịch COVID-19.

TPHCM: Thêm nhiều người đeo khẩu trang nơi công cộng

CHÂN PHÚC - HỮU HUY |

Ngày 27.7, nhiều địa điểm công cộng như chợ, bến xe, sân bay tại TPHCM đã khuyến cáo người dân đeo khẩu trang để bảo vệ sức khoẻ.