Khánh Hòa: Phát động chương trình trồng mới 8 triệu cây xanh

Phương Linh |

Ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tất cả các địa phương của tỉnh Khánh Hòa đồng loạt phát động “Tết trồng cây” với mục tiêu 8 triệu cây xanh được trồng mới trong giai đoạn 2021-2025.

Ngày 17.2 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021), tại tiểu khu 123, thôn Ba Dùi, xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức phát động “Tết trồng cây”. Tại lễ phát động Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể… đã trực tiếp trồng mới 500 cây sao đen trên diện tích 1 ha rừng phòng hộ thuộc lâm phận Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương quản lý.

1 ha rừng phòng hộ được trồng mới ngày sau lễ phát động Tết trồng cây tại huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà. Ảnh:Phương Linh
1 ha rừng phòng hộ được trồng mới ngày sau lễ phát động Tết trồng cây tại huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà. Ảnh: Phương Linh

Ông Nguyễn Tấn Tuân- Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, “Tết trồng cây” là hoạt động được địa phương duy trì nhiều năm qua. Trong gian đoạn 2016-2020, Khánh Hòa trồng được 6.177 ha rừng tập trung, tỷ lệ che phủ rừng đạt mức 45,8%. Trong đó, 1.605 ha là trồng rừng phòng hộ, 4572 ha rừng sản xuất và 2,2 triệu cây phân tán.

Với diễn biến khí hậu ngày càng phức tạp, năm 2021 phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” sẽ được phát động sâu rộng đến mỗi người, mỗi nhà, mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… Cùng với cả nước thực hiện chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021-2025, Khánh Hòa sẽ phấn đấu trồng mới 8 triệu cây xanh phân tán và 1.600 ha rừng tập trung, nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt 46,5%.

Phát động Tết trồng cây tại thị trấn Trường Sa, Khánh Hoà. Ảnh:Vũ Bằng
Phát động Tết trồng cây tại thị trấn Trường Sa, Khánh Hoà. Ảnh:Vũ Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị các huyện thị, thành phố, sở, ngành rà soát quy hoạch sử dụng đất để xác định quỹ đất trồng cây xanh; xây dựng kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán giai đoạn 2021-2025; xử lý nghiêm các hành vi phá hoại rừng; kêu gọi tổ chức cá nhân chung tay trồng cây gây rừng…

Tại TP.Nha Trang, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” được phát động ngay bãi biển trung tâm thành phố. 91 cây dừa được các đại biểu tham dự lễ phát động trồng dọc theo bãi biển phía đông đường Trần Phú.

Ông Nguyễn Sỹ Khánh- Quyền Chủ tịch UBND TP.Nha Trang cho biết, hiện tỷ lệ che phủ rừng của thành phố chỉ đạt 13%, với chủ trương không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2025 Nha Trang phấn đấu trồng hơn 168 ha cây xanh.

Để thực hiện được điều này, lãnh đạo TP.Nha Trang kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân dân và du khách yêu mến thành phố cùng chung tay trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng cây. Đồng thời yêu cầu các phòng ban, đoàn thể, xã phường tăng cường tuyên truyền, triển khai Tết trồng cây và đề án trồng mới cây xanh theo chủ trương đã được Chính phủ phê duyệt.

Quân dân đảo Trường Sa Đông trồng cây ngày đầu năm mới. Ảnh:Vũ Bằng
Quân dân đảo Trường Sa Đông trồng cây ngày đầu năm mới. Ảnh:Vũ Bằng

Hòa cùng không khí “Tết trồng cây” tại huyện Trường Sa, từ đất liền tới đảo xa quân, dân huyện đảo đã sôi nổi hưởng ứng. Lãnh đạo huyện Trường Sa cho biết, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" được phát động đến các đơn vị. Ngay lễ phát động gần 3.000 cây xanh được trồng mới và cải tạo. Trong đó, hơn 600 cây ăn quả và cây bóng mát được trồng mới và hơn 2.000 cây xanh các loại được quân dân huyện đảo chăm sóc, cắt tỉa.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa: Phá cổng làng để đưa xe "khủng" đi qua

Phương Linh |

Chở theo ghe hút cát khủng, tài xế xe container tại Khánh Hòa đi vào đường làng. Khi ra đến cổng không qua được, một số người trên xe liền phá luôn cổng khiến người dân bức xúc.

Thị trường bất động sản Khánh Hòa năm 2021 chờ đợi khởi sắc

Lưu Hoàng |

Thị trường bất động sản Khánh Hòa năm 2020 gần như "ngủ đông" do ảnh hưởng kéo dài của dịch COVID-19. Tuy vậy, các phân khúc bất động sản vẫn giữ "phong độ" về giá. Cuối năm 2020, đầu năm 2021, tại Nha Trang xuất hiện của một số dự án mới, đã phần nào tạo "hơi ấm" cho thị trường bất động sản Nha Trang - Khánh Hòa vốn ảm đạm kéo dài.

Khánh Hòa nỗ lực đón khách dịp Tết

PHƯỚC TÍN |

Những ngày này, các khu vui chơi giải trí, khu du lịch, khách sạn, đường phố... ở Nha Trang được trang hoàng lộng lẫy để phục vụ người dân, du khách. Đáng chú ý, một số công viên được tái hiện bằng các tiểu cảnh mang hơi hướng quê nhà như ụ rơm, dòng sông... Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa - cho biết, Tết là “mùa vàng” của ngành Du lịch và sở đã có văn bản gửi Hiệp hội Du lịch Nha Trang (Khánh Hòa), các khu vui chơi giải trí, điểm du lịch, khách sạn… tăng cường trang hoàng, xây dựng kế hoạch đón và phục vụ các tour du lịch.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khánh Hòa: Phá cổng làng để đưa xe "khủng" đi qua

Phương Linh |

Chở theo ghe hút cát khủng, tài xế xe container tại Khánh Hòa đi vào đường làng. Khi ra đến cổng không qua được, một số người trên xe liền phá luôn cổng khiến người dân bức xúc.

Thị trường bất động sản Khánh Hòa năm 2021 chờ đợi khởi sắc

Lưu Hoàng |

Thị trường bất động sản Khánh Hòa năm 2020 gần như "ngủ đông" do ảnh hưởng kéo dài của dịch COVID-19. Tuy vậy, các phân khúc bất động sản vẫn giữ "phong độ" về giá. Cuối năm 2020, đầu năm 2021, tại Nha Trang xuất hiện của một số dự án mới, đã phần nào tạo "hơi ấm" cho thị trường bất động sản Nha Trang - Khánh Hòa vốn ảm đạm kéo dài.

Khánh Hòa nỗ lực đón khách dịp Tết

PHƯỚC TÍN |

Những ngày này, các khu vui chơi giải trí, khu du lịch, khách sạn, đường phố... ở Nha Trang được trang hoàng lộng lẫy để phục vụ người dân, du khách. Đáng chú ý, một số công viên được tái hiện bằng các tiểu cảnh mang hơi hướng quê nhà như ụ rơm, dòng sông... Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa - cho biết, Tết là “mùa vàng” của ngành Du lịch và sở đã có văn bản gửi Hiệp hội Du lịch Nha Trang (Khánh Hòa), các khu vui chơi giải trí, điểm du lịch, khách sạn… tăng cường trang hoàng, xây dựng kế hoạch đón và phục vụ các tour du lịch.