Khánh Hòa phấn đấu đón 1,2 triệu lượt du khách trong năm 2022

Hữu Long |

Trong năm 2022, Khánh Hòa đặt mục tiêu đón hơn 1,2 triệu lượt khách, tăng 100% so với năm 2021.

Ngày 19.2, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa quyết định ban hành chương trình Du lịch Khánh Hòa 2022 trong bối cảnh ứng dụng an toàn, linh hoạt, kiểm tra hiệu quả COVID-19 dịch, từng bước khôi phục từ nay đến hết năm.

Theo chương trình này, trong năm 2022 tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đón hơn 1,2 triệu lượt khách (tăng 100% so với năm 2021), trong đó có 1,16 lượt khách hàng nội địa và 40.000 lượt khách hàng quốc tế. Toàn ngành phấn đấu doanh thu du lịch đạt 4.000 tỉ đồng, tăng 80% so với năm 2021.

Tổng kinh phí dành cho chương trình hành động Du lịch Khánh Hòa năm 2022 gần 5,6 tỉ đồng.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong giai đoạn đến, Khánh Hòa xác định tập trung xây dựng hồ sơ công nhận Khu du lịch Quốc gia Bắc bán đảo Cam Ranh là khu du lịch quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; triển khai hiệu quả Đề án “Xây dựng và quảng cáo du lịch Nha Trang - Khánh Hòa gắn với hoạt động xúc tiến, thu hút tăng trưởng thị trường khách du lịch quốc tế quan trọng”; Đề án “Phát triển sản phẩm Du lịch Khánh Hòa”...

Cùng với đó, địa phương triển khai kịp thời chính sách, biện pháp kích hoạt, hoạt động truyền thông, xúc tiến quảng bá để phục hồi từng bước hoạt động du lịch với các hình thức và hợp tác chủ đề, chú trọng nâng cao tính liên tục , đa dạng, chuyên nghiệp và hiệu quả, ứng dụng các công nghệ 4.0 theo xu hướng của giới thế giới.

Ngoài ra, Khánh Hòa cũng sẽ thực hiện liên kết, hợp tác phát triển du lịch với TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội và các địa phương lân cận Khánh Hòa; phát triển thương hiệu du lịch Khánh Hòa và thúc đẩy công việc xúc tiến quảng bá du lịch.


Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc CSGT Khánh Hòa "đón lõng" 4 nghi can giết người bỏ trốn

Hữu Long |

Khánh Hòa - 4 đối tượng bị truy nã về tội giết người bị bắt tại tỉnh Khánh Hoà khi đang trên đường bỏ trốn. Trước đó, lực lượng CSGT Khánh Hòa đã phối hợp với Công an TP.HCM mật phục, đón lõng các đối tượng khi đi qua địa bàn Khánh Hòa.

CSGT Khánh Hòa bắt gọn 4 nghi phạm giết người đang trên đường tẩu thoát

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi gây tội ác tại TP.HCM, các đối tượng lên xe ô tô bỏ chạy theo đường QL1A thì bị lực lượng CSGT tỉnh Khánh Hòa đón lõng bắt giữ.

Giá mía cao kỷ lục, nông dân Khánh Hòa vừa mừng, vừa lo

Hữu Long |

Khánh Hòa - Niên vụ này, giá mía nông dân trồng được công ty mía đường thu mua với mức giá cao nhất trong so với các năm trở lại đây. Tuy giá cao nhưng niềm vui của nông dân trồng mía chưa trọn vẹn bởi áp lực lãi suất ngân hàng, chi phí sản xuất tăng. Từ thực tế này, đòi hỏi nông dân và doanh nghiệp cần có sự thay đổi để tồn tại…

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khoảnh khắc CSGT Khánh Hòa "đón lõng" 4 nghi can giết người bỏ trốn

Hữu Long |

Khánh Hòa - 4 đối tượng bị truy nã về tội giết người bị bắt tại tỉnh Khánh Hoà khi đang trên đường bỏ trốn. Trước đó, lực lượng CSGT Khánh Hòa đã phối hợp với Công an TP.HCM mật phục, đón lõng các đối tượng khi đi qua địa bàn Khánh Hòa.

CSGT Khánh Hòa bắt gọn 4 nghi phạm giết người đang trên đường tẩu thoát

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi gây tội ác tại TP.HCM, các đối tượng lên xe ô tô bỏ chạy theo đường QL1A thì bị lực lượng CSGT tỉnh Khánh Hòa đón lõng bắt giữ.

Giá mía cao kỷ lục, nông dân Khánh Hòa vừa mừng, vừa lo

Hữu Long |

Khánh Hòa - Niên vụ này, giá mía nông dân trồng được công ty mía đường thu mua với mức giá cao nhất trong so với các năm trở lại đây. Tuy giá cao nhưng niềm vui của nông dân trồng mía chưa trọn vẹn bởi áp lực lãi suất ngân hàng, chi phí sản xuất tăng. Từ thực tế này, đòi hỏi nông dân và doanh nghiệp cần có sự thay đổi để tồn tại…