Khánh Hòa nâng cấp độ phòng COVID-19,cấm tập trung quá 10 người ở Nha Trang

Thanh Thúy |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Khánh Hòa nâng cấp độ phòng dịch COVID-19 theo hướng không tụ tập quá 10 người tại TP. Nha Trang và huyện Vạn Ninh. Ngoài ra, các hoạt động kinh doanh dễ bị lây nhiễm đều bị tạm dừng.

Chiều 3.7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo siết chặt các quy định về phòng chống dịch trong tình hình mới.

Theo đánh giá ngành y tế Khánh Hòa, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã xuất hiện một số ca bệnh, ca nghi nhiễm COVID-19, dự báo tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp.

Khánh Hòa siết chặt quy định phòng dịch sau khi ghi nhận nhiều ca nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Ảnh: T.L
Khánh Hòa siết chặt quy định phòng dịch sau khi ghi nhận nhiều ca nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Ảnh: T.L

Hiện nay, TP.Nha Trang và huyện Vạn Ninh được đánh giá mức “nguy cơ cao”, các huyện, thị xã, thành phố còn lại được đánh giá mức “Nguy cơ”.

Đối với TP.Nha Trang và huyện Vạn Ninh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa quyết định dừng các hoạt động tập trung đông người; trường hợp cần thiết phải tổ chức thì phải được UBND tỉnh cho phép; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Thời gian các địa phương triển khai thực hiện từ 0h sáng 4.7.

Riêng đối với các huyện Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Cam Lâm, thị xã Ninh Hòa, TP.Cam Ranh thuộc diện địa phương được đánh giá có mức “nguy cơ”, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Khánh Hòa quyết định tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dễ bị lây nhiễm như vũ trường, karaoke, quán bar, pub, spa; hạn chế các hoạt động tập trung đông người.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Khánh Hòa quyết định tạm dừng hoạt động Cảng cá Hòn Rớ; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm để tầm soát diện rộng, hoàn thành trong thời gian nhanh nhất, ưu tiên nhóm đối tượng có nguy cơ cao…

Chiều cùng ngày, Sở Y tế Khánh Hòa, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và Trung tâm Y tế TP.Nha Trang vẫn đang phối hợp để rà soát, xét nghiệm diện rộng, khoanh vùng sau khi ghi nhận 6 ca nghi mắc COVID-19 tại phường Vĩnh Phương trước đó. Thông tin ban đầu, 6 ca nghi mắc COVID-19 này đều ở tổ 5, 6, 7 Hà Ra, phường Vĩnh Phước, TP.Nha Trang và những người này đều là F1 của BN17725 ở Phú Yên – người từng di chuyển hằng ngày bằng xe tải ra vào cảng Hòn Rớ, TP.Nha Trang.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Thanh Thúy
TIN LIÊN QUAN

WHO cảnh báo thế giới đang trong giai đoạn rất nguy hiểm của dịch COVID-19

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo thế giới đang ở trong "giai đoạn rất nguy hiểm" của đại dịch COVID-19 với biến thể Delta được phát hiện ở ít nhất 98 quốc gia.

Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 ở khu công nghiệp

HOÀNG HẢI |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 ở các tỉnh thành, đặc biệt trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xảy ra các ca bệnh trong cộng đồng ở các huyện trên địa bàn, Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở các khu công nghiệp (KCN).

Vaccine Ấn Độ công hiệu 93,4% trong chống COVID-19 triệu chứng nặng

Hải Anh |

Bharat Biotech của Ấn Độ cho biết, vaccine của hãng có hiệu quả chống COVID-19 có triệu chứng nặng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

WHO cảnh báo thế giới đang trong giai đoạn rất nguy hiểm của dịch COVID-19

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo thế giới đang ở trong "giai đoạn rất nguy hiểm" của đại dịch COVID-19 với biến thể Delta được phát hiện ở ít nhất 98 quốc gia.

Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 ở khu công nghiệp

HOÀNG HẢI |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 ở các tỉnh thành, đặc biệt trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xảy ra các ca bệnh trong cộng đồng ở các huyện trên địa bàn, Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở các khu công nghiệp (KCN).

Vaccine Ấn Độ công hiệu 93,4% trong chống COVID-19 triệu chứng nặng

Hải Anh |

Bharat Biotech của Ấn Độ cho biết, vaccine của hãng có hiệu quả chống COVID-19 có triệu chứng nặng.