Khánh Hòa: Mưa lũ và các dự án san lấp núi "đốt nóng" kỳ họp HĐND

Nhiệt Băng |

Nhiều đại biểu đã nêu câu hỏi chất vấn về các dự án san lấp núi tại kỳ họp HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) khai mạc vào ngày 5.12.

Đại biểu Nguyễn Quốc Thịnh ví von: "Nha Trang lâu nay được cả nước biết đến là thương hiệu phố biển xinh đẹp, nhưng hình như những năm gần đây đang phấn đấu xây dựng thêm thương hiệu nữa. Đó là phố núi".

Theo ông Thịnh, hiện nay tại Nha Trang có nhiều dự án đã và đang san lấp núi để xây dựng nhà ở, khu đô thị.

Ông Thịnh đặt hàng loạt câu hỏi: "Những dự án đó đã được báo cáo đánh giá tác động môi trường hay không; các cơ quan có trách nhiệm đã thẩm tra, có kết luận về báo cáo đánh giá tác động môi trường như thế nào chưa; việc xây dựng nhiều dự án trên núi, giảm tỉ lệ che phủ rừng thì ảnh hưởng gì, góp phần gì vào vấn đề mưa, bão, lụt vừa qua; ý kiến của các cơ quan chuyên môn đánh giá về môi trường của các dự án trên núi chưa?".

Hiện trường vụ vỡ hồ bơi vô cực khiến 4 người trong gia đình một thầy giáo tử vong ở Nha Trang vào ngày 18.11. Ảnh: PV
Hiện trường vụ vỡ hồ bơi vô cực khiến 4 người trong gia đình một thầy giáo tử vong ở Nha Trang vào ngày 18.11. Ảnh: PV

Còn Đại biểu Đoàn Minh Long cho rằng, rất nhiều hộ dân đến chân núi xây nhà tự phát (có nơi xây cả hàng trăm căn), chính quyền địa phương lại không xử lý, nên có một cơn mưa, cơn lũ là mất người, mất nhà cửa. Theo ông Long, tình trạng này trách nhiệm của chính quyền địa phương.

"Nói xử lý thì các đồng chí bảo rất khó. Theo tôi, HĐND cấp xã, huyện có thể họp, lấy phiếu tín nhiệm. Nếu đồng chí chủ tịch xã, phường không hoàn thành tốt nhiệm vụ thì thay người người khác chứ không thể để như thế được".

Dự án Khu biệt thự Haborizon Nha Trang nằm kề khu dân cư Xóm Núi, thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, Nha Trang. Ảnh: PV
Dự án Khu biệt thự Haborizon Nha Trang nằm kề khu dân cư Xóm Núi, thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, Nha Trang. Ảnh: PV

Ông Lê Văn Dẽ - Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết, tại Nha Trang hiện có 7 dự án đang thi công tại triền núi, đó là chưa kể các dự án mới thỏa thuận với chủ đầu tư, mới có quy hoạch, chưa thi công.

7 dự án, đó là Khu dân cư cao cấp Hoàng Phú (phường Vĩnh Hòa); Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh (xã Vĩnh Ngọc); Khu đô thị sông núi Vĩnh Trung; Khu đô thị Thủ Thiêm; Trang trại Đất Lành; Khu biệt thự Haborizon Nha Trang (xã Phước Đồng)... Ông Dẽ không đi thẳng vào hàng loạt câu hỏi mà đại biểu Nguyễn Quốc Thịnh đã nêu.

Đợt mưa lũ ngày 18.11 tại Nha Trang (Khánh Hòa) cướp đi 21 mạng người, trong đó chủ yếu là do sạt lở núi. Riêng vụ sạt lở núi ở xã Phước Đồng cướp đi 11 mạng người và vụ vỡ hồ bơi vô cực của dự án Khu dân cư cao cấp Hoàng Phú làm 4 người chết, 10 ngôi nhà bị đổ sập...

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Ứng phó bão số 9 ở Khánh Hòa: Cảnh báo độ an toàn các công trình "treo" trên sườn núi, sườn đồi

Nhiệt Băng |

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa phát văn bản yêu cầu các dự án có công trình xây dựng trên triền núi, sườn đồi triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, tránh tình trạng sạt lở đất, đá xuống khu dân cư. 

Bão số 9 dự kiến đổ bộ vào Khánh Hòa: Di dời hàng trăm hộ dân vùng nguy cơ sạt lở cao

Nhiệt Băng |

Ngày 22.11, TP Nha Trang (Khánh Hòa) chỉ đạo các lực lượng khẩn trương lên phương án, kế hoạch di dời hàng trăm hộ dân tại các khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt lở cao, ứng phó bão số 9 có thể đổ bộ vào Khánh Hòa trong vài ngày tới. 

Vụ vỡ hồ nhân tạo, 4 người chết ở Khánh Hòa: "Không có một cái hồ nào hết" (!?)

Nhiệt Băng |

Liên quan đến vụ vỡ hồ nhân tạo của dự án Khu dân cư cao cấp Hoàng Phú khiến 4 người trong một gia đình giáo viên tử vong, ông Trần Văn Thọ - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa khẳng định: "Họ không có xây một cái hồ nào hết, hồ sơ trong quy hoạch cũng không cấp phép xây hồ. Đó là "cái mảng", "cái vệt" tạo dòng chảy" (!?). 

Đã có 17 người chết, 31 người bị thương do mưa lũ, sạt lở ở Khánh Hòa

PV |

Tối 19.11, UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, tính đến 17h cùng ngày, số người chết ở TP Nha Trang đã tăng lên 17 người, 3 người mất tích và 31 người bị thương.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ứng phó bão số 9 ở Khánh Hòa: Cảnh báo độ an toàn các công trình "treo" trên sườn núi, sườn đồi

Nhiệt Băng |

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa phát văn bản yêu cầu các dự án có công trình xây dựng trên triền núi, sườn đồi triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, tránh tình trạng sạt lở đất, đá xuống khu dân cư. 

Bão số 9 dự kiến đổ bộ vào Khánh Hòa: Di dời hàng trăm hộ dân vùng nguy cơ sạt lở cao

Nhiệt Băng |

Ngày 22.11, TP Nha Trang (Khánh Hòa) chỉ đạo các lực lượng khẩn trương lên phương án, kế hoạch di dời hàng trăm hộ dân tại các khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt lở cao, ứng phó bão số 9 có thể đổ bộ vào Khánh Hòa trong vài ngày tới. 

Vụ vỡ hồ nhân tạo, 4 người chết ở Khánh Hòa: "Không có một cái hồ nào hết" (!?)

Nhiệt Băng |

Liên quan đến vụ vỡ hồ nhân tạo của dự án Khu dân cư cao cấp Hoàng Phú khiến 4 người trong một gia đình giáo viên tử vong, ông Trần Văn Thọ - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa khẳng định: "Họ không có xây một cái hồ nào hết, hồ sơ trong quy hoạch cũng không cấp phép xây hồ. Đó là "cái mảng", "cái vệt" tạo dòng chảy" (!?). 

Đã có 17 người chết, 31 người bị thương do mưa lũ, sạt lở ở Khánh Hòa

PV |

Tối 19.11, UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, tính đến 17h cùng ngày, số người chết ở TP Nha Trang đã tăng lên 17 người, 3 người mất tích và 31 người bị thương.