Khánh Hòa mở lại cắt tóc gội đầu, học sinh sẽ đến trường thay vì học online

Hữu Long |

Khánh Hòa dự kiến mở lại các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời như đi bộ bãi biển, cắt tóc, gội đầu… Tỉnh cũng đặt mục tiêu tiêm vaccine 100% cho giáo viên trước khi cho học sinh đi học trở lại trong tháng 10 tới đây.

Ngày 22.9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa vừa có báo cáo về tình hình dịch bệnh COVID-19.

Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4 đến nay), tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 7.617 ca nhiễm bệnh (7.107 bệnh nhân khỏi bệnh). Hiện tại có 2/9 huyện, thị xã, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới là Khánh Sơn và Trường Sa. 3 huyện, thị xã, thành phố ghi nhận số mắc cao là Nha Trang (4.242 ca), Ninh Hòa (1.949 ca), Vạn Ninh (716 ca).

Ông Nguyễn Tấn Tuân – Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đánh giá tình hình dịch bệnh đã được khống chế khi các ca mắc mới giao động 15-20/ngày, chủ yếu trong các khu cách ly, vùng phong tỏa.

Tuy ghi nhận số ca bệnh lên tới 7.617 ca nhưng tỉ lệ điều trị thành công của Khánh Hòa đạt hơn 90%, tỉ lệ người chết 1,08%. Đây là một con số hết sức tích cực, thể hiện sự nỗ lực của chính quyền, ngành y tế trong công tác đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Đánh giá tình hình dịch bệnh tạm khống chế, chính quyền đã thống nhất phương án sau ngày 24.9, tỉnh Khánh Hòa sẽ mở lại một số hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời như tennis, các dịch vụ cắt tóc, gội đầu, sửa xe, rửa xe…

Khánh Hòa sẽ nới dần các lệnh phong tỏa để người dân trở lại cuộc sống bình thường. Ảnh: TC
Khánh Hòa sẽ nới dần các lệnh phong tỏa để người dân trở lại cuộc sống bình thường. Ảnh: TC

Dự kiến sau ngày 30.9, tất cả mọi người dân, cư trú, tạm trú, người nước ngoài sinh sống ở Khánh Hòa đều được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine. Khánh Hòa phấn đấu đến ngày 15.10, có khoảng 50-60% người dân đã mũi vaccine thứ 2.

“Sau ngày 30.9, để ra đường, người dân tiêm 1 mũi vaccine có thể sẽ test 5 ngày/lần. Người đã tiêm 2 mũi thì test 10 ngày/lần” – ông Nguyễn Tấn Tuân cho biết.

Tỉnh Khánh Hòa phấn đấu đến ngày 11.10, toàn bộ giáo viên trên địa bàn tỉnh sẽ được tiêm vaccine đủ 2 mũi. Ngành giáo dục sẽ cho học sinh cấp 2, 3 học trước, sau đó 1 tuần học sinh cấp 1, mầm non sẽ học theo hình thức học tập trung.

“Đến hôm nay chúng ta đã tạm ổn, trên đường phố cũng đã bắt đầu đông trở lại. Đây là tín hiệu tích cực tuy vậy, chúng ta không được chủ quan, đảm bảo an toàn tuyệt đối các giải pháp về 5K” – ông Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Ga Nha Trang sẽ là bảo tàng văn hóa đầu tiên ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Chính quyền tỉnh Khánh Hòa vừa chốt phương án di dời ga Nha Trang ra khỏi nội đô. Phương án này ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của dư luận bởi việc di dời sẽ giúp thành phố chỉnh trang lại bộ mặt đô thị. Vấn đề đặt ra là sau di dời, chính quyền liệu có tính đến phương án đưa ga Nha Trang (cũ) trở thành bảo tàng văn hóa, lịch sử...

Khánh Hòa nỗ lực 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT

Hữu Long |

Khánh Hòa nỗ lực phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT trong năm học 2021-2022.

Khánh Hòa nỗ lực thu hẹp 87 vùng đỏ, phấn đấu 97 vùng vàng hóa xanh

Hữu Long |

Toàn tỉnh Khánh Hòa hiện còn 97 thôn, tổ dân phố nguy cơ “vùng vàng”, 64 thôn, tổ dân phố vùng nguy cơ cao “vùng cam”, 87 thôn, tổ dân phố nguy cơ rất cao “vùng đỏ”.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ga Nha Trang sẽ là bảo tàng văn hóa đầu tiên ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Chính quyền tỉnh Khánh Hòa vừa chốt phương án di dời ga Nha Trang ra khỏi nội đô. Phương án này ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của dư luận bởi việc di dời sẽ giúp thành phố chỉnh trang lại bộ mặt đô thị. Vấn đề đặt ra là sau di dời, chính quyền liệu có tính đến phương án đưa ga Nha Trang (cũ) trở thành bảo tàng văn hóa, lịch sử...

Khánh Hòa nỗ lực 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT

Hữu Long |

Khánh Hòa nỗ lực phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT trong năm học 2021-2022.

Khánh Hòa nỗ lực thu hẹp 87 vùng đỏ, phấn đấu 97 vùng vàng hóa xanh

Hữu Long |

Toàn tỉnh Khánh Hòa hiện còn 97 thôn, tổ dân phố nguy cơ “vùng vàng”, 64 thôn, tổ dân phố vùng nguy cơ cao “vùng cam”, 87 thôn, tổ dân phố nguy cơ rất cao “vùng đỏ”.