Khánh Hòa lúng túng việc di dời 47 cơ sở sản xuất nước mắm khỏi nội thành

Nhiệt Băng |

Đến nay, UBND tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa tìm được vị trí đất để di dời 47 cơ sở sản xuất nước mắm nằm trong nội thành Nha Trang.

Theo báo cáo của UBND TP Nha Trang, hiện nay trên địa bàn TP.Nha Trang có 39 tổ chức, cá nhân của 47 cơ sở sản xuất nước mắm có nhu cầu di dời để ổn định sản xuất với tổng diện tích đất đăng ký là 29,27 ha.

Trong khi đó, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc di dời các cơ sở sản xuất nước mắm trong nội thị đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành khảo sát, đánh giá và báo cáo UBND tỉnh các vị trí dự kiến di dời từ năm 2016 đến nay.

Tuy nhiên, việc xác định vị trí xây dựng khu tập trung sản xuất nước mắm gặp nhiều khó khăn do chưa bổ sung quy hoạch đối với loại hình này nên các vị trí đề xuất không phù hợp với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố trong giai đoạn 2016 - 2020 và người dân, chính quyền địa phương không ủng hộ trong việc xác định vị trí để đầu tư xây dựng.

Do đó, cần thiết cập nhật khu đất dự kiến di dời các cơ sở chế biến nước mắm gây ô nhiễm môi trường vào quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, quy hoạch sử dụng đất của cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030 và sự ủng hộ của địa phương.

Ngày 11.8, UBND tỉnh Khánh Hòa có thông báo giao các sở, ngành phối hợp với Hiệp hội Nước mắm khảo sát một số vị trí trên địa bàn tỉnh để thực hiện di dời.

Ngày 4.9, UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có công văn giao UBND huyện Diên Khánh, Cam Lâm, thị xã Ninh Hòa, TP.Nha Trang và Cam Ranh rà soát lại quỹ đất và có ý kiến gửi Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan khảo sát, đánh giá các vị trí khả thi theo đề xuất của UBND các địa phương.

Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lấy ý kiến của các sở, ban, ngành, địa phương liên quan đến vấn đề di dời, bổ sung ngành nghề nước mắm vào CCN Ninh Ích thì UBND thị xã Ninh Hòa và xã Ninh Ích đã có ý kiến không thống nhất.

Chính quyền ở đây cho rằng, việc bố trí cơ sở sản xuất nước mắm tại khu vực CCN Ninh Ích sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường, đời sống sinh hoạt của người dân. Lượng nước thải trong quá trình chế biến nhiều sẽ ảnh hưởng đến hơn 350ha diện tích ao, đìa nuôi trồng thủy sản của người dân và một số lồng bè trên đầm Nha Phu.

Khu vực này cũng thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu nước sản xuất và sinh hoạt trong mùa khô… Bởi vị trí CCN này ở cao điểm hơn khu dân cư. Ngược lại, Sở Công Thương và Sở NNPTNT thống nhất địa điểm, đồng thời có hướng dẫn cách thức triển khai thực hiện bổ sung ngành nghề nước mắm vào CCN Ninh Ích.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Nghề nước mắm Phú Quốc tiến gần hơn đến di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

NGUYÊN ANH |

Nghề truyền thống nước mắm Phú Quốc đang được bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ khoa học trình Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Loay hoay di dời các cơ sở nước mắm ra khỏi Nha Trang

Nhiệt Băng |

Các cơ sở sản xuất nước mắm tồn tại trong nội thành Nha Trang (Khánh Hòa) nhiều năm qua. Trước bức xúc của người dân về việc ô nhiễm môi trường do những cơ sở này gây ra (đặc biệt là mùi hôi), việc di dời các cơ sở này nhiều lần được đưa ra bàn thảo... Vậy nhưng, vị trí di dời thì tỉnh Khánh Hòa tìm mãi vẫn chưa ra.

Làng nghề nước mắm Nam Ô chính thức đón nhận bằng di sản quốc gia

THUỲ TRANG |

Sáng 4.7, UBND quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đã tổ chức lễ đón nhận bằng di sản quốc gia cho Làng nghề nước mắm Nam Ô, đồng thời công bố đề án phát triển du lịch cộng đồng tại chính địa phương này.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Nghề nước mắm Phú Quốc tiến gần hơn đến di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

NGUYÊN ANH |

Nghề truyền thống nước mắm Phú Quốc đang được bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ khoa học trình Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Loay hoay di dời các cơ sở nước mắm ra khỏi Nha Trang

Nhiệt Băng |

Các cơ sở sản xuất nước mắm tồn tại trong nội thành Nha Trang (Khánh Hòa) nhiều năm qua. Trước bức xúc của người dân về việc ô nhiễm môi trường do những cơ sở này gây ra (đặc biệt là mùi hôi), việc di dời các cơ sở này nhiều lần được đưa ra bàn thảo... Vậy nhưng, vị trí di dời thì tỉnh Khánh Hòa tìm mãi vẫn chưa ra.

Làng nghề nước mắm Nam Ô chính thức đón nhận bằng di sản quốc gia

THUỲ TRANG |

Sáng 4.7, UBND quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đã tổ chức lễ đón nhận bằng di sản quốc gia cho Làng nghề nước mắm Nam Ô, đồng thời công bố đề án phát triển du lịch cộng đồng tại chính địa phương này.