Khánh Hòa lúng túng việc đấu giá, đấu thầu dự án sau khi bị thanh, kiểm tra

Lưu Hoàng |

UBND tỉnh Khánh Hòa và các sở, ngành, đang lúng túng về việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư sau khi bị thanh, kiểm tra và phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng liên quan đến đất đai.

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội Quý I, trong quý II năm 2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa nêu rõ, các sai phạm sau thanh, kiểm tra sẽ tiếp tục được khắc phục.

Tuy vậy, tại báo cáo này, UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, sau các đợt thanh, kiểm tra, chính quyền tỉnh và các sở, ngành đang vướng, lúng túng về việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đăng tải thông tin để xác định có hay không có 2 nhà đầu tư cùng muốn thực hiện dự án, xây dựng danh mục dự án thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Việc này theo UBND tỉnh Khánh Hòa là gây khó khăn trong công tác thẩm định, cấp mới quyết định chủ trương đầu tư các dự án ngoài ngân sách. 

Về các sai phạm, trong đó có đất đai, gây hậu quả rất nghiêm trọng tại Khánh Hòa, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021 và xóa tư cách Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Đức Vinh.

Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đào Công Thiên.

Thủ tướng quyết định kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Chiến Thắng.

Đối với ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 - 2016 và nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành bằng hình thức cảnh cáo do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Trước đó, theo quyết định kỷ luật của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Khánh Hoà nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ 2011 - 2016, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra rất nhiều vi phạm, khuyết điểm kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, thất thoát, lãng phí rất lớn tài nguyên đất đai, tài sản và ngân sách nhà nước, ảnh hưởng trực tiếp đến quốc phòng, an ninh, tác động xấu đến kinh tế - xã hội, gây bức xúc trong xã hội và ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng.

Lưu Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Sai phạm quản lý đất đai ở Quảng Trị: Thất thoát, lãng phí hàng tỉ đồng

NHÓM P.V |

Thanh tra Chính phủ mới đây đã ban hành Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Quảng Trị và yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tổ chức sai phạm.

Đại án đất đai ở Đà Nẵng: Tiền đền bù quá nhỏ so với thiệt hại

THUỲ TRANG |

Mức án của hai cựu Chủ tịch UBND Đà Nẵng được toà tuyên thấp hơn nhiều so với Viện Kiểm sát đề nghị khiến ông Nguyễn Quang Nga - nguyên là chủ tịch Hội Nông dân Đà Nẵng, nguyên đại biểu HĐND thành phố cho rằng quyết định trên còn “giơ cao đánh khẽ”, chỉ sợ không đủ răn đe cho người sau.

Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa "tâm tư" về các sai phạm liên quan đất đai

Nhiệt Băng |

Ngày 11.12, trước cử tri toàn tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã "tâm tư" về các sai phạm liên quan đất đất đai, đầu tư dự án... mà chính quyền tỉnh mắc phải sau khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sai phạm quản lý đất đai ở Quảng Trị: Thất thoát, lãng phí hàng tỉ đồng

NHÓM P.V |

Thanh tra Chính phủ mới đây đã ban hành Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Quảng Trị và yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tổ chức sai phạm.

Đại án đất đai ở Đà Nẵng: Tiền đền bù quá nhỏ so với thiệt hại

THUỲ TRANG |

Mức án của hai cựu Chủ tịch UBND Đà Nẵng được toà tuyên thấp hơn nhiều so với Viện Kiểm sát đề nghị khiến ông Nguyễn Quang Nga - nguyên là chủ tịch Hội Nông dân Đà Nẵng, nguyên đại biểu HĐND thành phố cho rằng quyết định trên còn “giơ cao đánh khẽ”, chỉ sợ không đủ răn đe cho người sau.

Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa "tâm tư" về các sai phạm liên quan đất đai

Nhiệt Băng |

Ngày 11.12, trước cử tri toàn tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã "tâm tư" về các sai phạm liên quan đất đất đai, đầu tư dự án... mà chính quyền tỉnh mắc phải sau khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.