Khánh Hòa lập dự án di dời dân vùng có nguy cơ cao sạt lở đất

Nhiệt Băng |

Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xây dựng phương án di dời, bố trí tái định cư để người dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao ở khu vực núi Chụt (phường Vĩnh Trường) và thôn Thành Đạt, Thành Phát (xã Phước Đồng, Nha Trang) yên tâm ổn định cuộc sống.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản thống nhất sự cần thiết triển khai lập dự án di dời và đầu tư xây dựng nhà ở cho các hộ dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở đất thuộc xã Phước Đồng và phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và ổn định đời sống sinh hoạt cho người dân, hoàn thiện quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị, phục hồi và bảo vệ cảnh quan môi trường tự nhiên, hạn chế sạt lở đất, gây lũ lụt.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng thống nhất cơ bản với phương án di dời và đầu tư xây dựng nhà ở cho các hộ dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở đất, thuộc xã Phước Đồng và phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang do UBND thành phố Nha Trang báo cáo và đề xuất (phương án chính là bố trí giao đất tái định cư kết hợp với phương án xây dựng chung cư căn hộ cho thuê nhằm giải quyết cho phù hợp với từng nhóm đối tượng di dời). Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách tỉnh, ngân sách thành phố Nha Trang và kêu gọi nguồn vốn ngoài ngân sách.

Liên quan đến việc di dời các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao ở khu vực núi Chụt (phường Vĩnh Trường) và thôn Thành Đạt, Thành Phát (xã Phước Đồng), ngày 2.10, Tỉnh ủy Khánh Hòa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xây dựng phương án di dời, bố trí tái định cư để người dân yên tâm ổn định cuộc sống.

"Trước mắt, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai; chủ động phương án di dời, sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm trong mùa mưa bão năm nay, đảm bảo an toàn, tính mạng, tài sản cho người dân" - Tỉnh ủy Khánh Hòa chỉ đạo.

Trận lũ lụt năm 2018, tại Nha Trang xảy ra hàng loạt vụ sạt lở núi, làm chết nhiều người dân dựng nhà sinh sống dưới chân các ngọn núi.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Sạt lở Trà Leng: Thêm một thi thể được tìm thấy cách hiện trường 3km

Thanh Chung |

Sau nhiều ngày tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng ở thôn 1, xã Trà Leng, lực lượng chức năng đã phát hiện một thi thể trên sông Leng cách hiện trường gần 3km.

Vụ sạt lở ở Phước Sơn: Bộ đội tiếp cận hiện trường tìm 4 thi thể còn lại

Tường Minh - Mai Hương |

Đến sáng nay (3.11), bộ đội đã vào đến xã Phước Lộc đang tìm thi thể 4 người còn lại trong vụ sạt lở đất.

Mất tích do sạt lở ở Quảng Trị: Sau 13 ngày, tìm thấy thi thể 2 người

HƯNG THƠ |

Nửa tháng sau vụ sạt lở đất ở xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), 1 người vẫn đang mất tích, 2 người mới được tìm thấy.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Sạt lở Trà Leng: Thêm một thi thể được tìm thấy cách hiện trường 3km

Thanh Chung |

Sau nhiều ngày tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng ở thôn 1, xã Trà Leng, lực lượng chức năng đã phát hiện một thi thể trên sông Leng cách hiện trường gần 3km.

Vụ sạt lở ở Phước Sơn: Bộ đội tiếp cận hiện trường tìm 4 thi thể còn lại

Tường Minh - Mai Hương |

Đến sáng nay (3.11), bộ đội đã vào đến xã Phước Lộc đang tìm thi thể 4 người còn lại trong vụ sạt lở đất.

Mất tích do sạt lở ở Quảng Trị: Sau 13 ngày, tìm thấy thi thể 2 người

HƯNG THƠ |

Nửa tháng sau vụ sạt lở đất ở xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), 1 người vẫn đang mất tích, 2 người mới được tìm thấy.