Ngày 17.7, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, trong kỳ kiểm tra, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiến hành thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền đối với việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.
Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực, tham nhũng, lãng phí như quản lý, sử dụng tài chính công; quy hoạch đất đai; đấu thầu, đấu giá, mua sắm tài sản công, lựa chọn nhà đầu tư, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; các lĩnh vực, vấn đề nổi cộm mà dư luận xã hội quan tâm, bức xúc...
Trong kỳ báo cáo, toàn tỉnh đã phát hiện 1 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan điều tra. Thanh tra tỉnh đã kiến nghị, chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan điều tra Công an tỉnh đối với 3 hành vi vi phạm pháp luật trong công tác đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại CDC Khánh Hòa.
Trong kỳ báo cáo tính đến ngày 15.6, chưa phát hiện sai phạm trong việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng; chưa phát hiện sai phạm trong công tác kiểm soát tài sản, thu nhập; chưa phát hiện hành vi tham nhũng.
Trong kỳ báo cáo, toàn tỉnh Khánh Hòa không có trường hợp cung cấp thông tin qua đường dây nóng và hộp thư điện tử về thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi tham nhũng, gây phiền hà, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức khi tiếp nhận và giải quyết công việc.
Trong kỳ báo cáo toàn tỉnh không có trường hợp người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra các hành vi tiêu cực, tham nhũng tại cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.