Khánh Hòa: Khánh thành trường chuyên lớn nhất tỉnh

P.Linh |

Sau 3 năm xây dựng, trụ sở mới của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, trường chuyên lớn nhất tỉnh Khánh Hòa được đưa vào sử dụng với khuôn viên giai đoạn 1 hoàn thành là 45.000 m2, cách trung tâm thành phố gần 7 km.

Sáng 17.12, tại khu vực Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng (TP. Nha Trang, Khánh Hòa), Sở GDĐT, Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) tổ chức khánh thành trụ sở mới Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Trụ sở mới của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn được đầu tư với quy mô phục vụ trên 1.000 học sinh. Ảnh: P.L
Trụ sở mới của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn được đầu tư với quy mô phục vụ trên 1.000 học sinh. Ảnh: P.L

Tháng 4.2015, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định giao Tổng Công ty Khánh Việt làm chủ đầu tư xây dựng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn trên khu đất có diện tích gấp 9 lần cơ sở cũ tại khu vực Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng. Với tổng kinh phí đầu tư 153 tỉ đồng. Sau 3 năm xây dựng, từ ngày 10.12, toàn bộ thầy và trò đã chuyển về cơ sở mới.

Trường THPT chuyên Lê Qúy Đơn hoàn thành giai đoạn 1 có  36 phòng học, 10 phòng thí nghiệm, thực hành, 64 phòng kí túc xá 1, nhà ăn, 1 nhà công vụ với cấu trúc tiện nghi, đáp ứng các yêu cầu giáo dục tiên tiến, hiện đại.

10 phòng thí nghiệm thực hành được đầu tư hiện đại tại cơ sở mới. Ảnh: P.L
10 phòng thí nghiệm thực hành được đầu tư hiện đại tại cơ sở mới. Ảnh: P.L

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu, với tầm vóc và diện mạo mới, thầy trò Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn xác định rõ trách nhiệm xây dựng và phát triển nâng cao chất lượng dạy học. Trước mắt phối hợp tốt với các đơn vị liên quan giải quyết vướng mắc trong vấn đề đi lại, ăn ở, sinh hoạt  ngoài giờ cho cho học sinh; ổn định tư tưởng, nền nếp thầy trò và phủ xanh trường. Việc đầu tư xây dựng giai đoạn 2 với các hợp phần như thư viện, nhà thể thao đa năng…Sở GĐĐT chủ động tham mưu kế hoạch đầu tư sớm hoàn thiện công trình.

Mặc dù điều kiện đi lại còn khó khăn hơn so với cơ sở cũ nhưng thầy và trò trường chuyên Lê Quý Đôn sẽ có điều kiện trang thiết bị học tập tốt hơn. Ảnh: P.L
Mặc dù điều kiện đi lại còn khó khăn hơn so với cơ sở cũ nhưng thầy và trò trường chuyên Lê Quý Đôn sẽ có điều kiện trang thiết bị học tập tốt hơn. Ảnh: P.L

Về địa điểm Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cũ, tọa lạc tại khu đất vàng đường Yessin vẫn đang trong giai đoạn tìm chủ mới, bà Hoàng Thị Lý, Phó Giám đốc Sở GDĐT Khánh Hòa cho biết: “Sở đã có kiến nghị UBND tỉnh giao lại khu đất này phục vụ cho công tác dạy và học cho một trường ngay cạnh cũng đang thiếu cơ sở thực hành”. Trước đó, UBND TP. Nha Trang cũng có văn bàn “xin” cơ sở cũ của trường Lê Quý Đôn cho một trường gần đó của TP.

P.Linh
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: LĐLĐ huyện Đông Hưng khánh thành nhà Mái ấm Công đoàn

Bá Mạnh - HĐ |

LĐLĐ huyện Đông Hưng (Thái Bình) vừa tổ chức trao kinh phí hỗ trợ nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình; Đào Xuân Tuấn - Trưởng Ban CSPL LĐLĐ tỉnh Thái Bình; Trần Đức Hiền - Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Hưng – tham dự.

Quảng Nam: Khánh thành "Mái ấm CĐ" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Gia Thực |

Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) vừa tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình anh Trần Nhật Đức là công nhân đang công tác tại Điện lực Nam Giang thuộc PC Quảng Nam.

Khánh thành Nhà máy sản xuất động cơ máy bay tại Khu CNC Hòa Lạc

Đặng Tiến |

Ngày 6.12, tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) đã khánh thành và đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất động cơ máy bay của Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư 200 triệu USD. Đây là dự án điển hình trong lĩnh vực công nghệ cao, mở ra cơ hội tiếp nhận công nghệ mũi nhọn cho Việt Nam.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thái Bình: LĐLĐ huyện Đông Hưng khánh thành nhà Mái ấm Công đoàn

Bá Mạnh - HĐ |

LĐLĐ huyện Đông Hưng (Thái Bình) vừa tổ chức trao kinh phí hỗ trợ nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình; Đào Xuân Tuấn - Trưởng Ban CSPL LĐLĐ tỉnh Thái Bình; Trần Đức Hiền - Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Hưng – tham dự.

Quảng Nam: Khánh thành "Mái ấm CĐ" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Gia Thực |

Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) vừa tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình anh Trần Nhật Đức là công nhân đang công tác tại Điện lực Nam Giang thuộc PC Quảng Nam.

Khánh thành Nhà máy sản xuất động cơ máy bay tại Khu CNC Hòa Lạc

Đặng Tiến |

Ngày 6.12, tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) đã khánh thành và đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất động cơ máy bay của Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư 200 triệu USD. Đây là dự án điển hình trong lĩnh vực công nghệ cao, mở ra cơ hội tiếp nhận công nghệ mũi nhọn cho Việt Nam.