Khánh Hòa: Khẩn trương kêu gọi, bố trí tàu thuyền neo đậu tránh bão

Phương Linh |

Đến trưa 6.11, công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 6 được dự báo sẽ ảnh hưởng đến huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) đã có bản hoàn tất. Thời tiết tại các điểm đảo bắt đầu chuyển biến, có nơi có mưa nhỏ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia hồi 10 giờ ngày 6.11, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 320km về phía Bắc Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm về phía Đông, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh thêm. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển về phía Tây, tốc độ di chuyển nhanh hơn, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 9.11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 240km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14.

Lãnh đạo UBND huyện Trường Sa cho biết, trước tình hình áp thấp nhiệt đới mạnh dần lên thành bão số 6, thời tiết khu vực biển Đông diễn biến phức tạp từ chiều 3.11, quân dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa đã chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó.

Theo đó, tại các đảo đã bố trí cán bộ, chiến sĩ chủ động liên lạc với các tàu cá của ngư dân trong khu vực khẩn trương vào tránh trú bão trong các âu tàu, lòng hồ.

Đến 9h ngày 6.11, đã có 114 tàu cá của các tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định được hướng dẫn vào neo đậu tại âu tàu các đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn an toàn.

Chuẩn bị ứng phó với bão đại diện xã đảo Song Tử Tây tặng một số nhu yếu phẩm hỗ trợ ngư dân. Ảnh:T.S
Chuẩn bị ứng phó với bão đại diện xã đảo Song Tử Tây tặng một số nhu yếu phẩm hỗ trợ ngư dân. Ảnh:T.S

Các lực lượng trên đảo triển khai luyện tập phương án chống bão theo phương châm 4 tại chỗ. Các đảo chuẩn bị sẵn các phương án di dời ngư dân lên khu vực an toàn và có thể lưu trú được dài ngày.

Đồng thời thành lập tổ công tác xuống các tàu để nắm bắt tình hình, động viên, tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân neo trú tại âu tàu. Đặc biệt lưu ý bà con thuyền viên chằng buộc trang thiết bị, ngư cụ tránh va đập  giảm thiểu thiệt hại trong bão.

Các y, bác sĩ của bệnh xá các đảo đã hướng dẫn các kỹ thuật băng bó, sơ cấp cứu khi có tình huống xấu xảy ra. Tổ chức thăm khám, cấp thuốc và tư vấn sức khỏe cho 33 lượt ngư dân.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã ban hành công điện số 5, yêu cầu tất cả các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết diễn biến xấy, quản lý chặt tàu bè ra khơ, rà soát các khu vực xung yếu, khu vực nuôi trồng thủy sản, neo đậu tàu thuyền...Đặc biệt, yêu cầu các địa phương chủ động tuyên truyền, lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với bão.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão số 6 tiếp tục mạnh lên, giật cấp 12

Thảo Anh |

Hồi 10h ngày 6.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 320km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Tin bão mới nhất: Bão số 6 giật cấp 10, khả năng tiếp tục mạnh thêm

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết hồi 4h ngày 6.11, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 310km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, khả năng mạnh thành bão

Thảo Anh |

Hồi 13h ngày 5.11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 270km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 60km/giờ), giật cấp 9.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tin bão mới nhất: Bão số 6 tiếp tục mạnh lên, giật cấp 12

Thảo Anh |

Hồi 10h ngày 6.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 320km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Tin bão mới nhất: Bão số 6 giật cấp 10, khả năng tiếp tục mạnh thêm

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết hồi 4h ngày 6.11, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 310km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, khả năng mạnh thành bão

Thảo Anh |

Hồi 13h ngày 5.11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 270km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 60km/giờ), giật cấp 9.