Sáng 11.7, Sở NNPTNT tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo về việc tàu cá thuộc diện mất tích của tỉnh Khánh Hòa. Văn bản do ông Lê Tấn Bản – Giám đốc Sở, ký với nội dung thông báo có 19 tàu cá ở TP.Nha Trang thuộc diện “mất tích”.
Thông báo có kèm theo danh sách 19 tàu cá kèm theo 19 số điện thoại của ngư dân ở TP.Nha Trang.
Ngành nông nghiệp Khánh Hòa xác định 19 tàu cá chưa thực hiện lắp thiết bị giám sát tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản đã trễ hạn nhiều năm, gây khó khăn trong công tác quản lý tàu cá, ảnh hưởng đến việc khắc phục những cảnh báo của Ủy ban Châu Âu (EC).
"Căn cứ vào Luật Thủy sản năm 2017 về “tàu cá bị mất tích sau một năm kể từ ngày thông báo chính thức trên phương tiện thông tin đại chúng”, ra thông báo và đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện…" - trích thông báo của Sở NNPTNT tỉnh Khánh Hòa.
Lần theo số điện thoại trong danh sách mà ngành nông nghiệp Khánh Hòa cung cấp, chúng tôi đều được phản hồi của các ngư dân. Họ phần lớn đều bất ngờ vì thông báo của ngành nông nghiệp xác định tàu cá “mất tích”.
Như trường hợp ông Hồ Danh Văn Em (Vũng Ngán, Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang) – chủ tàu cá KH-98336-TS - cho biết mấy tháng nay tàu cá của ông chỉ đánh bắt ven bờ. Ông Em bất ngờ vì tàu cá của ông nằm trong danh sách “mất tích”.
“Mấy tháng trước tôi có nghe các anh bên Chi Cục thủy sản thông báo về việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình nhưng vì chưa có tiền, tôi cứ nán lại, chưa lắp đặt thôi. Tàu cá tôi hằng ngày chỉ đánh bắt gần bờ ở biển Nha Trang chứ làm gì có mất tích” – ông Hồ Danh Văn Em nói.
Tương tự như tàu cá mang số hiệu KH-93915-TS của bà Nguyễn Thị Liêm (trú Lương Sơn, Vĩnh Lương, Nha Trang) khẳng định lâu này tàu cá của bà nằm bờ vì giá xăng dầu tăng cao, làm ăn thua lỗ. Không có chuyện tàu cá bà Liêm “mất tích” như ngành nông nghiệp thông báo.
“Từ hồi tháng 10 năm ngoái cho đến nay vì giá xăng dầu tăng cao, tàu cá của gia đình tôi nằm bờ chứ đâu có tiền ra khơi. Anh nghĩ đi, tàu không ra khơi thì lắp thiết bị giám sát hành trình làm gì. Khi nào có tiền, đánh bắt hải sản trở lại thì tôi mới lắp chứ” - bà Nguyễn Thị Liêm nói thêm.
Trước thông báo gây tranh cãi của mình, trao đổi qua điện thoại, ông Lê Tấn Bản – Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Khánh Hòa thừa nhận thông báo nói trên do anh Chánh (ông Nguyễn Trọng Chánh - Chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản Khánh Hòa) tham mưu và có ý kiến giải trình về 19 tàu cá "mất tích".
Theo đó, 19 tàu cá không liên lạc được, không đến cơ quan chức năng thực hiện các quy định của nhà nước mặc dù địa phương đã thông báo nhiều lần thuộc diện tàu mất tích.
"Thông báo theo khoản b điểm 1 điều 72 Luật Thủy sản sau 1 năm kể từ ngày thông báo sẽ xóa đăng ký..." - ông Lê Tấn Bản giải thích.
Mặc dù lãnh đạo ngành nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa giải thích như trên nhưng thông báo "khai tử" 19 tàu cá ngư dân Nha Trang vẫn gây tranh cãi và dễ gây hoang mang trong dư luận.
Thực tế thông báo có kèm theo danh sách 19 tàu cá kèm theo 19 số điện thoại của ngư dân. Thay vì "khai tử" 19 tàu cá nói trên, ngành nông nghiệp Khánh Hòa tìm hiểu nguyên nhân, liên hệ trực tiếp với các ngư dân theo số điện thoại nói trên để có chính sách hỗ trợ phù hợp.