Khánh Hòa: Khách du ngoạn biển đảo tiếp tục chiếm ưu thế dịp lễ 2.9

Phương Linh |

Khánh Hòa – Thời tiết đẹp dịp lễ 2.9 là điều kiện để du khách lựa chọn các tour du ngoạn khám phá Nha Trang - Khánh Hòa. Tuy nhiên lượng khách đến trong dịp lễ năm nay được đánh giá không có nhiều biến động, “chỉ hơn ngày thường”.

Biển đảo hút khách

Được nghỉ lễ 4 ngày, từ tối 31.8, chị Nguyễn Thị Phượng (ở Quảng Nam) cùng gia đình 6 người lên tàu đi du lịch vào Nha Trang. Trời nắng đẹp vì thế ngày đầu sau khi thăm quan các điểm đến trong thành phố, ngày 2.9, gia đình chị dành một ngày để đi khám phá đảo Hòn Mun trên Vịnh Nha Trang.

“Tôi có tìm hiểu trên mạng và được người nhà giới thiệu đi một hai đảo ở Nha Trang. Các cháu cũng rất thích được ra đảo ngắm san hô, ngắm cá, bãi biển trên các đảo. Đây là lần thứ 3 tôi đến đây nhưng vẫn muốn đi các đảo vì cảnh sắc biển đây quá đẹp, còn mọi người thì khá háo hức”, chị Phượng cho biết.

Kỳ nghỉ lễ 2.9 năm nay ghi nhận lượng khách đến Khánh Hòa khá thấp, đa số khách lẻ đi nghỉ cùng gia đình. Ảnh: P.Linh
Kỳ nghỉ lễ 2.9 năm nay ghi nhận lượng khách đến Khánh Hòa khá thấp, đa số khách lẻ đi nghỉ cùng gia đình. Ảnh: P.Linh

Với gia đình anh Nguyễn Hoàng Nam (TP.Hồ Chí Minh) thay vì chọn đi tour kỳ nghỉ lễ này anh Nam quyết định đi tự do. Anh Nam chia sẻ: “Tôi đăng ký cho cả gia đình từ vé đến khách sạn sau đó thì tùy theo thời tiết sẽ chọn điểm đến. Sáng nay 2.9, trời đẹp tôi thuê 1 chiếc ca nô đi vòng các đảo từ Trí Nguyên đến Hòn Mun, Hòn Tằm để cả gia đình có dịp ngắm cảnh, tắm biển và thưởng thức hải sản tươi sống ở các đảo. Ngày 3.9 tôi di chuyển đi thăm quan đảo Điệp Sơn. Đây là đảo được nhiều người đánh giá đẹp hoang sơ và độc đáo nên gia đình tôi rất ấn tượng”.

Theo ông Trần Văn Phú - Trưởng phòng Quản lý bến tàu dịch vụ du lịch (thuộc Ban quản lý Vịnh Nha Trang): Trong 3 ngày của kỳ nghỉ lễ 2.9 năm nay đã có hơn 15.200 lượt khách lên tàu tham quan các đảo, điểm du lịch ở Vịnh Nha Trang. Trong đó, ngày 1.9 có gần 4.000 lượt khách, ngày 2.9 là hơn 6.000 lượt khách, ngày 3.9 có 5.225 lượt khách.

Với vẻ đẹp hoang sơ và độc đáo đảo Điệp Sơn (Huyện Vạn Ninh) thu hút khá đông du khách. Ảnh: P. Linh
Với vẻ đẹp hoang sơ và độc đáo đảo Điệp Sơn (Huyện Vạn Ninh) thu hút khá đông du khách. Ảnh: P. Linh

Đây là số khách không cao so với cao điểm dịp hè vừa qua. Đơn vị đã bố trí tăng thêm 50% nhân lực để phục vụ du khách, đảm bảo an ninh an toàn tại bến tàu. “Lượng khách thấp hơn khá nhiều so với những ngày cuối tuần giai đoạn cao điểm du lịch hè, đa số là khách đi lẻ, khách tour, đoàn ít”- Ông Phú thông tin.

Trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ khu di tích Tháp Bà Ponagar Nha Trang, danh thắng Hòn Chồng đón gần 10.000 lượt khách đến thăm quan. Theo ông Nguyễn Tuấn Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích tỉnh: “Dịp lễ 2.9 dù nghỉ nhiều ngày nhưng lượng khách chỉ hơn ngày thường một chút, đây cũng là kỳ nghỉ thường không đông vì chuẩn bị vào năm học nên mọi người chọn nghỉ ngơi gần nhà hay về thăm gia đình. 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ Tháp bà đón khoảng 8.000 khách còn Hòn Chồng gần 2.000”.

Nhiều Resort kín chỗ, khách sạn  phòng trống

Khảo sát tại nhiều khu du lịch nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa lượng du khách đến trong dịp lễ khá đông. Nhiều resort đạt công suất buồng phòng trên 80%, đặc biệt là các resort nằm ở khu vực Bãi Dài. Với ưu thế một điểm đến nhiều trải nghiệm, ngoài khách nội địa các resort khu vực này thời gian qua thu hút lượng lớn khách quốc tế đến từ Hàn Quốc.

Với ưu thế biệt lập, dịch vụ trọn gói các khu nghỉ dưỡng ở Bãi Dài đang thu hút khách. Ảnh: P. Linh
Với ưu thế biệt lập, dịch vụ trọn gói các khu nghỉ dưỡng ở Bãi Dài đang thu hút khách. Ảnh: P. Linh

Theo đại diện Khu Nghỉ Dưỡng Radisson Blu Vịnh Cam Ranh trong những ngày nghỉ lễ vừa qua lượng khách đến khá đông. Trong 2 ngày đầu công suất phòng chỉ đạt dưới 75%, chủ yếu ngày 2 - 3.9 có khách đoàn đẩy công suất buồng phòng lên hơn 80%.

Tại Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa thì ngược lại, theo đại diện khu nghỉ dưỡng: “Trong 4 ngày lễ đa số kín phòng, công suất buồng phòng bình quân đạt trên 80%, cao điểm ngày 1 - 2.9 đạt trên 90%. Với gói nghỉ dưỡng bao gồm dịch vụ trọn gói đáp ứng tốt nhu cầu thu hút được khách nội địa và khách quốc tế đến nghỉ dưỡng”.

Trong khi đó nhiều khách sạn dọc đường Trần Phú treo biển còn phòng khá nhiều. Đến ngày 3.9, một số khách sạn 4 - 5 sao ở Nha Trang mới chỉ đạt công suất buồng phòng khoảng 70%.

Nhiều du khách dễ dàng đặt phòng ngay sát kỳ nghỉ lễ. Về giá cả cũng khá ổn định không có việc tăng như những kỳ nghỉ trước. Anh Nguyễn Anh Tuấn, du khách đến từ Đắk Nông đánh giá: “Gia đình tôi ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ mới quyết định xuống Nha Trang, nhưng việc đặt phòng khá thoải mái. Một phòng ở khách sạn 4 sao ở ngay đường Trần Phú giá 1,3 triệu đồng khá mềm so với trước đây”.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Thời tiết thuận lợi, "Đà Lạt 2" - Măng Đen kín khách chơi lễ 2.9

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 3.9, dịp nghỉ lễ Quốc khánh, khách du lịch vẫn tiếp tục đến với thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông để tham quan cảnh đẹp, vui chơi giải trí. 

Du khách nhí chật vật "tận hưởng" ngày nghỉ lễ 2.9

MINH ÁNH - BÙI THƠM |

Hà Nội - Ngày thứ 3 của dịp nghỉ lễ 2.9, ngay từ sáng sớm, công viên Thủ Lệ đã đón lượng lớn khách đến tham quan, vui chơi. Dù nắng không quá gay gắt, nhưng do không khí oi bức nên  chỉ sau 1 thời gian ngắn tham quan, nhiều du khách, đặc biệt là du khách nhí đã tỏ ra vô cùng mệt mỏi uể oải.

Cập nhật dự báo thời tiết từ nay đến hết kì nghỉ lễ 2.9 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã cập nhật dự báo thời tiết trong ngày 3 - 4.9 ở các khu vực trên cả nước.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thời tiết thuận lợi, "Đà Lạt 2" - Măng Đen kín khách chơi lễ 2.9

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 3.9, dịp nghỉ lễ Quốc khánh, khách du lịch vẫn tiếp tục đến với thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông để tham quan cảnh đẹp, vui chơi giải trí. 

Du khách nhí chật vật "tận hưởng" ngày nghỉ lễ 2.9

MINH ÁNH - BÙI THƠM |

Hà Nội - Ngày thứ 3 của dịp nghỉ lễ 2.9, ngay từ sáng sớm, công viên Thủ Lệ đã đón lượng lớn khách đến tham quan, vui chơi. Dù nắng không quá gay gắt, nhưng do không khí oi bức nên  chỉ sau 1 thời gian ngắn tham quan, nhiều du khách, đặc biệt là du khách nhí đã tỏ ra vô cùng mệt mỏi uể oải.

Cập nhật dự báo thời tiết từ nay đến hết kì nghỉ lễ 2.9 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã cập nhật dự báo thời tiết trong ngày 3 - 4.9 ở các khu vực trên cả nước.