Khánh Hòa "gỡ lệnh" tạm dừng triển khai các dự án sau kết luận thanh tra

Nhiệt Băng |

UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất bãi bỏ các văn có nội dung liên quan đến việc tạm dừng dự án sau khi có kết luận thanh tra về đất đai của Thanh tra Chính phủ.

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ký văn bản về việc bãi bỏ trên. Theo đó, theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có các văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, tạm dừng triển khai các thủ tục của một số dự án có sử dụng đất trong thời gian chờ kết luận chính thức của các cơ quan thanh tra, kiểm tra.

Nay, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận thanh tra một số dự án ở tỉnh Khánh Hòa. UBND tỉnh thống nhất bãi bỏ các văn có nội dung liên quan đến việc tạm dừng dự án để chờ kết luận thanh tra nêu trên.

Trước đó, tháng 5.2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa có báo cáo liên quan đến 35 dự án (trong đó có các dự án BT - PV) bị Thanh tra Chính phủ thanh tra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, tháng 4.2018, Thanh tra Chính phủ có văn bản nêu 35 dự án đầu tư ngoài ngân sách có dấu hiệu sai phạm và đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, quyết định việc dừng thực hiện hoặc tiếp tục cho thực hiện. UBND tỉnh đã quyết định dừng thực hiện đối với 35 dự án này.

Để chấn chỉnh, xử lý và khắc phục việc giao dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh mà không qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, tiếp theo UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản số 4741 (ngày 17.5.2018), số 233 (ngày 30.5.2018), số 223 (ngày 27.6.2019) chỉ đạo các ngành liên quan, trong đó có Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện kiểm tra, rà soát các dự án có sử dụng đất, kể cả các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư trước đây, làm rõ những nội dung chưa đúng quy định và tham mưu, đề xuất hướng xử lý, khắc phục.

"Vì vậy gần 2 năm vừa qua, các kiến nghị của các nhà đầu tư liên quan đến triển khai các dự án, UBND tỉnh không thể giải quyết được" - Sở Kế hoạch và Đầu tư nêu.

Theo Sở Xây dựng, trong thời gian Thanh tra của Chính phủ thanh tra 35 dự án, tỉnh ngưng việc cấp phép xây dựng những dự án thuộc diện bị thanh tra. Ngay cả những dự án đầy đủ hồ sơ pháp lý cũng phải dừng, giữ nguyên hiện trạng.

Vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra về chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác, chỉ ra nhiều sai phạm cần phải khắc phục, xử lý.

Hiện nay, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thành lập Tổ công tác rà soát, khắc phục các sai phạm theo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác. Tổ công tác này đang khẩn trương rà soát, báo cáo các biện pháp khắc phục.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố vụ án vi phạm đất đai tại dự án BT Trường Chính trị Khánh Hòa

Nhiệt Băng |

Ngày 2.4, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai liên quan đến dự án BT Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa (số 1, Trần Hưng Đạo, Nha Trang).

HĐND tỉnh Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh chấm dứt "đánh trống, ghi tên"

Nhiệt Băng |

HĐND tỉnh Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh kiên quyết chấm dứt tình trạng "đánh trống, ghi tên", "xí chỗ" đất để dành để thực hiện dự án sau này, không khả thi, không đúng quy định của pháp luật.

Đào núi phân lô, xây dựng tường trái phép ở Khánh Hòa: Khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm minh

Nhiệt Băng |

Người dân xã Phước Đồng (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đang sống trong nỗi sợ hãi, khi phía sau núi, các cá nhân đào bới, phân lô, xây dựng nhiều bức tường trái phép. Đợt lũ vừa qua (từ ngày 30.11 đến ngày 2.12), hàng khối đất đá trên núi theo lũ tràn xuống khu dân cư Phước Toàn, xã Phước Đồng khiến người phải bỏ nhà đi nơi khác trú tránh, người cố thủ trong căn nhà ngập vì sợ bị cuốn trôi.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Khởi tố vụ án vi phạm đất đai tại dự án BT Trường Chính trị Khánh Hòa

Nhiệt Băng |

Ngày 2.4, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai liên quan đến dự án BT Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa (số 1, Trần Hưng Đạo, Nha Trang).

HĐND tỉnh Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh chấm dứt "đánh trống, ghi tên"

Nhiệt Băng |

HĐND tỉnh Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh kiên quyết chấm dứt tình trạng "đánh trống, ghi tên", "xí chỗ" đất để dành để thực hiện dự án sau này, không khả thi, không đúng quy định của pháp luật.

Đào núi phân lô, xây dựng tường trái phép ở Khánh Hòa: Khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm minh

Nhiệt Băng |

Người dân xã Phước Đồng (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đang sống trong nỗi sợ hãi, khi phía sau núi, các cá nhân đào bới, phân lô, xây dựng nhiều bức tường trái phép. Đợt lũ vừa qua (từ ngày 30.11 đến ngày 2.12), hàng khối đất đá trên núi theo lũ tràn xuống khu dân cư Phước Toàn, xã Phước Đồng khiến người phải bỏ nhà đi nơi khác trú tránh, người cố thủ trong căn nhà ngập vì sợ bị cuốn trôi.