Khánh Hòa: "Giải cứu" gần 40 tấn bưởi da xanh cho người dân miền núi

Nhiệt Băng |

Chiều 16.3, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Trọng Trung - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, gần 40 tấn bưởi da xanh của người dân huyện miền núi Khánh Vĩnh đã được "giải cứu".

Nhiều cá nhân đến mua bưởi “giải cứu“. Ảnh: Hội Nông dân Khánh Hòa
Nhiều cá nhân đến mua bưởi “giải cứu“. Ảnh: Hội Nông dân Khánh Hòa

Theo ông Trung, đó là con số thống kê trông 3 ngày (11.3 - 13.3.2021) mà Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa vận động các đoàn viên, hội viên cùng chung tay "giải cứu".

2 địa điểm tiêu thụ bưởi da xanh Khánh Vĩnh tại số 2 Ngô Quyền và số 6 Tô Vĩnh Diện, TP.Nha Trang (Khánh Hòa).Tại 2 điểm này, bưởi da xanh được niêm yết với giá loại 1 là 21.000 đồng/kg; loại 2 là 18.000 đồng/kg và loại 3 là 15.000 đồng/kg. Ông Trung, sau khi vận động, nhiều cá nhân đã hưởng ứng, ủng hộ.

Toàn huyện Khánh Vĩnh có trên 600 ha bưởi, sản lượng bình quân đạt trên 1.000 tấn/năm, giá bán tại vườn bình quân 35.000 đồng/kg.

Trong những năm qua, hiệu quả mang lại từ việc chuyển đổi cây trồng bưởi da xanh đã góp phần quan trọng vào giải quyết việc làm, giảm nghèo và phát triển kinh tế tại địa phương.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch COVID-19 kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến việc đầu ra của sản phẩm, giá bưởi da xanh liên tục giảm mạnh.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Mới đầu mùa, tiểu thương đã ngán ngấm vì hoa bưởi ế khách

Quỳnh Linh - Tuấn Nguyên |

Đầu tháng 3, đến hẹn lại lên, khắp các con phố của Hà Nội lại ngập tràn hương sắc hoa bưởi. Năm nay, tiểu thương cho biết hoa bưởi có mức tiêu thụ kém hơn so với mọi năm.

Người dân ở Hòa Bình liều mình đi qua cây cầu tạm trên sông Bưởi

Vân Tiến - Tâm Anh |

Từ nhiều năm qua, người dân ở huyện Lạc Sơn, Hòa Bình vẫn liều mình đi qua cây cầu tạm bắc qua sông Bưởi bất chấp nhiều nguy hiểm rình rập.

Bình Định: Đổi đời nhờ bưởi da xanh

NGUYỄN TRI |

Nhận thấy khí hậu, thổ nhưỡng ở huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) phù hợp với cây bưởi da xanh, nhiều nông dân ở huyện đã chuyển đổi cây trồng và đổi đời nhờ giống bưởi này. Hiện, UBND huyện Hoài Ân đang ưu tiên phát triển diện tích, hỗ trợ kỹ thuật... đối với nông dân trồng bưởi da xanh để tạo tiền đề xây dựng thương hiệu “Bưởi da xanh Hoài Ân”.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Mới đầu mùa, tiểu thương đã ngán ngấm vì hoa bưởi ế khách

Quỳnh Linh - Tuấn Nguyên |

Đầu tháng 3, đến hẹn lại lên, khắp các con phố của Hà Nội lại ngập tràn hương sắc hoa bưởi. Năm nay, tiểu thương cho biết hoa bưởi có mức tiêu thụ kém hơn so với mọi năm.

Người dân ở Hòa Bình liều mình đi qua cây cầu tạm trên sông Bưởi

Vân Tiến - Tâm Anh |

Từ nhiều năm qua, người dân ở huyện Lạc Sơn, Hòa Bình vẫn liều mình đi qua cây cầu tạm bắc qua sông Bưởi bất chấp nhiều nguy hiểm rình rập.

Bình Định: Đổi đời nhờ bưởi da xanh

NGUYỄN TRI |

Nhận thấy khí hậu, thổ nhưỡng ở huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) phù hợp với cây bưởi da xanh, nhiều nông dân ở huyện đã chuyển đổi cây trồng và đổi đời nhờ giống bưởi này. Hiện, UBND huyện Hoài Ân đang ưu tiên phát triển diện tích, hỗ trợ kỹ thuật... đối với nông dân trồng bưởi da xanh để tạo tiền đề xây dựng thương hiệu “Bưởi da xanh Hoài Ân”.