Khánh Hòa: Dừng tổ chức tiệc cưới, quán ăn phải bố trí bàn ghế giãn cách

Nhiệt Băng |

Ngoài chỉ đạo dừng tổ chức tiệc cưới, Khánh Hòa cũng yêu cầu các nhà hàng, quán ăn trong nhà phải bố trí bàn ghế giãn cách hoặc có tấm chắn ngăn cách giữa các bàn, không sử dụng đồ dùng chung và phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo quy định.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phát văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động của một số cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, gồm: Vũ trường, quán bar, pub, karaoke, massage, spa, trò chơi điện tử; giải đấu thể thao, chương trình văn hóa, nghệ thuật, hội chợ; dừng tổ chức tiệc cưới; các hoạt động sự kiện tập trung đông người không cần thiết. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ 00 giờ ngày 12.5.2021 cho đến khi có thông báo mới.

Các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng: Chỉ thực hiện phần nghi lễ truyền thống, không tổ chức phần hội, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Các hội nghị, cuộc họp cần thiết có tập trung đông người, phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 5K theo quy định.

Các nhà hàng, quán ăn trong nhà phải bố trí bàn ghế giãn cách hoặc có tấm chắn ngăn cách giữa các bàn, không sử dụng đồ dùng chung và phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo quy định.

Các cơ sở kinh doanh khác (siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối, chợ dân sinh); khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, các chung cư, trụ sở làm việc... hoạt động phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng, chống dịch bệnh theo thông điệp 5K, trước hết là khẩu trang, khoảng cách, khai báo y tế.

Đối với hoạt động vận chuyển hành khách công cộng: Hành khách và lái xe phải đeo khẩu trang suốt hành trình, khai báo y tế, có dung dịch sát khuẩn tay; lập danh sách hành khách (họ và tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ) đối với vận chuyển hành khách liên tỉnh. Bố trí trạm kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 tại Ga Nha Trang để giám sát, theo dõi y tế đối với hành khách đến từ các tỉnh, thành phố khác.

Khánh Hòa cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, vận động, khuyến cáo người dân: Không ra khỏi nhà nếu không cần thiết; Trường hợp đi ra ngoài, bắt buộc phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách trong tiếp xúc và không được tụ tập đông người; Tích cực, tự giác thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch COVID-19; tham gia khai báo y tế tự nguyện đầy đủ. Khi ốm, có biểu hiện sốt, ho, khó thở phải kịp thời liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn, hướng dẫn khám chữa bệnh; Cài đặt và sử dụng các phần mềm quản lý khai báo y tế trực tuyến.

Tất cả cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa khẩn trương xây dựng kế hoạch, các kịch bản ứng phó của cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp mình với nguyên tắc nhanh chóng phát hiện, ngăn chặn, khoanh vùng, cách ly, xử lý kiên quyết, tuyệt đối không để dịch xuất hiện và lây lan ra cộng đồng, đồng thời, đảm bảo không làm ảnh hưởng, ách tắc công việc của cơ quan, đơn vị, địa phương; phải thực hiện việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại đơn vị; xây dựng bản đồ an toàn với COVID-19.

Tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp yêu cầu người đến làm việc tại cơ quan, đơn vị phải khai báo y tế (qua ứng dụng quét mã QR Code).

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa: Phát động Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động

Phương Linh |

Sáng 6.5, tại Trung tâm văn hóa thể thao công nhân (Khu công nghiệp Suối Dầu, huyện Cam Lâm), LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức lễ phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động - Tháng Công nhân năm 2021.

Thủ tướng phê bình, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa nhận khuyết điểm

Lưu Hoàng |

Ngày 4.5, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đã chính thức nhận trách nhiệm sau khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phê bình, nhắc nhở Khánh Hòa chưa thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Vì sao lượng khách đến Khánh Hòa tăng gần gấp đôi so với dự kiến?

Nhiệt Băng |

Tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng trong 4 ngày nghỉ Lễ tính từ ngày 30.4 - 3.5 tại Khánh Hòa đạt trên 125.000 lượt khách, vượt gần gấp đôi so với dự kiến ban đầu là 70.000 lượt khách.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Khánh Hòa: Phát động Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động

Phương Linh |

Sáng 6.5, tại Trung tâm văn hóa thể thao công nhân (Khu công nghiệp Suối Dầu, huyện Cam Lâm), LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức lễ phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động - Tháng Công nhân năm 2021.

Thủ tướng phê bình, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa nhận khuyết điểm

Lưu Hoàng |

Ngày 4.5, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đã chính thức nhận trách nhiệm sau khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phê bình, nhắc nhở Khánh Hòa chưa thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Vì sao lượng khách đến Khánh Hòa tăng gần gấp đôi so với dự kiến?

Nhiệt Băng |

Tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng trong 4 ngày nghỉ Lễ tính từ ngày 30.4 - 3.5 tại Khánh Hòa đạt trên 125.000 lượt khách, vượt gần gấp đôi so với dự kiến ban đầu là 70.000 lượt khách.