Khánh Hòa dừng hoạt động massage, bar, karaoke, vũ trường vào 18h ngày 2.5

Lưu Hoàng |

Chiều 2.5, tại cuộc họp cùng với các cơ quan, đơn vị có liên quan, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh đã yêu cầu "phải làm quyết liệt hơn nữa", đảm bảo thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống, dịch COVID-19.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu tạm dừng các dịch vụ spa và massage, bar, karaoke, vũ trường kể từ 18h ngày 2.5. Nhất là, tất cả người dân phải mang khẩu trang khi ra đường.

Ông Tuân cũng yêu cầu các địa phương thành lập các tổ tuần tra, giám sát để nhắc nhở người dân không tụ tập đông người; thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang; kiên quyết xử lý tình trạng người dân tổ chức ăn nhậu trong công viên, bãi biển.

Theo ghi nhận của PV, trong ngày lễ 1.5, bãi biển Nha Trang đông nghẹt người dân, du khách đến tắm biển, nhưng nhiều người không thực hiện việc đeo khẩu trang nơi tập trung đông người theo quy định.

Chiều 2.5, PV ghi nhận tại bãi biển Nha Trang đã thưa vắng người. Trên bãi biển, Ban quản lý vịnh Nha Trang đã cắm bảng yêu cầu người dân, du khách không tụ tập đông người, giữ khoảng cách an toàn (2m) và đeo khẩu trang, khạc nhổ. Tuy nhiên, một số du khách di chuyển trên bãi biển cũng không đeo khẩu trang.

Sáng 2.5, tại cuộc họp với Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phê bình Khánh Hòa chưa thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19 và yêu cầu phải chấn chỉnh.

Lưu Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng lập lại tổ kiểm soát dịch COVID-19 cấp thôn, tổ dân phố

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố ngày 2.5.

Xử phạt nghiêm những trường hợp không đeo khẩu trang ở Sầm Sơn

QUÁCH DU |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp, TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã ra thông báo, sẽ xử phạt nghiêm những trường hợp người làm dịch vụ tại bãi biển không đeo khẩu trang.

Hà Nội: Công viên đông kín người dịp lễ, nhiều người không đeo khẩu trang

Vương Trần - Hải Nguyễn |

Trong dịp nghỉ lễ dài ngày (30.4 -1.5) năm nay, nhiều công viên tại Hà Nội trong tình trạng đông đúc người dân tới tham quan, vui chơi. Bên cạnh một số nơi người dân chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng thì cũng có những địa điểm người tham quan còn khá chủ quan, lơ là trong công tác phòng dịch COVID-19.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.

Hải Phòng lập lại tổ kiểm soát dịch COVID-19 cấp thôn, tổ dân phố

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố ngày 2.5.

Xử phạt nghiêm những trường hợp không đeo khẩu trang ở Sầm Sơn

QUÁCH DU |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp, TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã ra thông báo, sẽ xử phạt nghiêm những trường hợp người làm dịch vụ tại bãi biển không đeo khẩu trang.

Hà Nội: Công viên đông kín người dịp lễ, nhiều người không đeo khẩu trang

Vương Trần - Hải Nguyễn |

Trong dịp nghỉ lễ dài ngày (30.4 -1.5) năm nay, nhiều công viên tại Hà Nội trong tình trạng đông đúc người dân tới tham quan, vui chơi. Bên cạnh một số nơi người dân chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng thì cũng có những địa điểm người tham quan còn khá chủ quan, lơ là trong công tác phòng dịch COVID-19.