Khánh Hòa: Doanh nghiệp hơn 10 năm "xài chùa" mỏ nước khoáng nóng

Nhiệt Băng |

Dù chưa được giao đất, giao rừng và chưa có giấy phép xây dựng, nhưng chủ đầu tư dự án Khu du lịch Suối khoáng nóng Trường Xuân (xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) vẫn "xài chùa" nước khoáng nóng hơn 10 năm qua.

Sáng 22.7, tại kỳ họp HĐND tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa đặt vấn đề: "Dự án Khu du lịch Suối khoáng nóng Trường Xuân (xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa) "xài chùa" nước khoáng nóng từ năm 2009 đến bây giờ, trong khi các cơ quan Nhà nước không có ý kiến gì cả, là sao?".

Ông Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, dự án này (Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ sản xuất chế biến thực phẩm Thành Công làm chủ đầu tư) sau 11 năm được cấp giấy chứng nhận đầu tư, hiện trạng hiện giờ của dự án "cũng chưa có gì". Theo ông Nam, giấy chứng nhận đầu tư dự án này đã hết hạn (cấp từ năm 2009).

"Họ sử dụng khoáng sản, tài nguyên và du lịch nhưng đất chưa giao, rừng chưa giao, giấy phép xây dựng chưa có" - ông Thân nói.

Tại kỳ họp này, một số ý kiến cho rằng, tại sao dự án này có nhiều vi phạm, hầu hết các sở, ngành đều thống nhất tham mưu thu hồi dự án, riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư lại tham mưu, đề xuất UBND tỉnh gia hạn. "Theo quy định, dự án này phải được thu hồi sau tháng 10.2012" - đại biểu Nguyễn Ngô nói và hỏi ông Nam có tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi dự án này hay không?

Theo ông Ngô, dự án mới chỉ làm vài cái chòi, nhưng đã sử dụng tài nguyên quốc gia (nước khoáng nóng) để bán vé cho khách tham quan. "Đây là hành vi vi phạm pháp luật. Với nhà đầu tư liên tục vi phạm có đáng được tỉnh trải thảm đỏ hay không?" - ông Ngô hỏi ông Nam.

Ông Lê Văn Dẽ - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án đã duyệt, nhưng sau đó chủ đầu tư phải có trách nhiệm lập thiết kế cơ sở mới được Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng. "Khi khảo sát, tôi cho rằng dự án này chỉ có thu hồi. Tại vì sau hơn 9 năm, dự án chỉ có mấy giọt nước phun chứ không có gì" - ông Dẽ nói.

Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết, dự án này đủ điều kiện, thời gian để thu hồi. "Quan điểm của tôi, vi phạm pháp luật là trò chơi không sòng phẳng, chấm hết" - ông Thái nói.

Ông Nam cho rằng, Sở Kế hoạch và Đầu tư không ưu ái gia hạn cho dự án này. "UBND tỉnh yêu cầu thu hồi thì chúng tôi tham mưu, còn việc đề xuất gia hạn chúng tôi đã cân nhắc, bàn bạc" - ông Nam nói.

Ông Lê Xuân Thân cho rằng: "Dự án bây giờ có gì nữa mà thu. Họ kinh doanh trái phép, xây dựng trái phép, phải xử lý. Bây giờ làm thủ tục thu đơn giản thôi". Ông Nam nói lại là xin thống nhất ý kiến ông Thân.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Tạm dừng hoạt động Khu du lịch Quỷ Núi dựng tượng quỷ không phép

Nhiệt Băng - Bảo Trung |

Kể từ ngày mai 16.7, Khu du lịch Quỷ Núi ở Lạc Dương, Lâm Đồng sẽ chính thức tạm dừng hoạt động, ngừng đón khách tham quan.

Tượng quỷ ở khu du lịch Quỷ Núi: Chưa được cấp phép?

Nhiệt Băng - Bảo Trung |

Những bức tượng quỷ ở khu du lịch Quỷ Núi (gồm những bức mang hình thái phản cảm) bị cộng đồng mạng chê bai trong thời gian vừa qua liệu đã được cơ quan chức năng cấp phép?

Tượng tại khu du lịch bị cho phản cảm: Thanh tra Sở VHTTDL "vào cuộc"

Lưu Hoàng |

Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đang vào cuộc tìm hiểu sự việc "ồn ào" về hình ảnh tại khu du lịch Quỷ Núi (Lâm Đồng) đang lan truyền trên mạng xã hội mấy ngày qua.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tạm dừng hoạt động Khu du lịch Quỷ Núi dựng tượng quỷ không phép

Nhiệt Băng - Bảo Trung |

Kể từ ngày mai 16.7, Khu du lịch Quỷ Núi ở Lạc Dương, Lâm Đồng sẽ chính thức tạm dừng hoạt động, ngừng đón khách tham quan.

Tượng quỷ ở khu du lịch Quỷ Núi: Chưa được cấp phép?

Nhiệt Băng - Bảo Trung |

Những bức tượng quỷ ở khu du lịch Quỷ Núi (gồm những bức mang hình thái phản cảm) bị cộng đồng mạng chê bai trong thời gian vừa qua liệu đã được cơ quan chức năng cấp phép?

Tượng tại khu du lịch bị cho phản cảm: Thanh tra Sở VHTTDL "vào cuộc"

Lưu Hoàng |

Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đang vào cuộc tìm hiểu sự việc "ồn ào" về hình ảnh tại khu du lịch Quỷ Núi (Lâm Đồng) đang lan truyền trên mạng xã hội mấy ngày qua.