Khánh Hòa di dời dân tại những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất

Nhiệt Băng |

Khánh Hòa kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu lãnh đạo chính quyền các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị chỉ đạo kiểm tra, rà soát ngay các khu dân cư, các trụ sở cơ quan, nơi làm việc, nơi đóng quân của các đơn vị tại các khu vực trọng điểm, xung yếu có nguy cơ ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ, kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt sâu để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các huyện, thị, thành phố rà soát các khu vực cầu, ngầm, tràn... thường xuyên bị ngập lụt, chia cắt khi có mưa lũ để chủ động bố trí lực lượng hướng dẫn, chốt chặn nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân khi có thiên tai xảy ra.

Tại Nha Trang, Khánh Hòa hiện có nhiều khu vực người dân sống chen chúc dưới chân núi, có nguy cơ sạt lở cao như tổ Hòa Tây 1 (phường Vĩnh Hòa), thôn Thành Đạt, Thành Phát, Phước Hạ (xã Phước Đồng), núi Chụt (phường Vĩnh Trường), đồi Trại Thủy (phường Phương Sơn)...

Năm 2018, hàng loạt vụ sạt lở đất, đá đã diễn ra tại Nha Trang, cướp đi nhiều mạng người.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Phụ nữ cả xã đi nấu ăn cho bộ đội tìm người bị vùi lấp trong vụ sạt lở núi

QUANG ĐẠI- TUẤN THƠ |

Hội viên hội phụ nữ và người dân Hướng Hóa mỗi người một tay nấu ăn giúp bộ đội Đoàn 337 - Quân khu 4 tìm kiếm đồng đội bị vùi lấp.

Người thân nghẹn ngào đón thi hài các quân nhân hy sinh do sạt lở núi

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN |

Thi hài các quân nhân Đoàn 337 - Quân khu 4 hy sinh do sạt lở núi được đưa về thành phố Đông Hà (Quảng Trị) để chuẩn bị tổ chức lễ tang, trong nỗi đau nghẹn ngào của người thân.

Mưa lũ, sạt lở đất tại miền Trung: 124 người tử nạn và mất tích

Vũ Long |

Thống kê đến sáng 19.10, mưa lũ, sạt lở đất tại miền Trung đã khiến 124 người bị tử nạn và mất tích; thiệt hại kinh tế rất nặng nề.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phụ nữ cả xã đi nấu ăn cho bộ đội tìm người bị vùi lấp trong vụ sạt lở núi

QUANG ĐẠI- TUẤN THƠ |

Hội viên hội phụ nữ và người dân Hướng Hóa mỗi người một tay nấu ăn giúp bộ đội Đoàn 337 - Quân khu 4 tìm kiếm đồng đội bị vùi lấp.

Người thân nghẹn ngào đón thi hài các quân nhân hy sinh do sạt lở núi

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN |

Thi hài các quân nhân Đoàn 337 - Quân khu 4 hy sinh do sạt lở núi được đưa về thành phố Đông Hà (Quảng Trị) để chuẩn bị tổ chức lễ tang, trong nỗi đau nghẹn ngào của người thân.

Mưa lũ, sạt lở đất tại miền Trung: 124 người tử nạn và mất tích

Vũ Long |

Thống kê đến sáng 19.10, mưa lũ, sạt lở đất tại miền Trung đã khiến 124 người bị tử nạn và mất tích; thiệt hại kinh tế rất nặng nề.